Đúng là chính sách của chính phủ VN d.. thật, hơn cả cái d.. là cái mõm tham ăn, nó làm mờ hết lợi ích dân tộc. Nhưng em muốn nói đây là thời điểm Toy nó đang gặp khó, ngòai khủng hỏang do vụ thâu hồi (sẽ còn tiếp

), chính sách tỷ giá, đến cơ cấu chuyển dịch từ SX công nghiệp tại Nhật qua bớt các mảng dịch vụ, nên việc đầu tư nhà máy của Toy ra nước ngòai là cần thiết, dù rằng nó rất khó dịch chuyển (Nhật nó cũng bảo thủ lắm) như cái thế buột phải làm trước sự trỗi dậy của các anh mẽo và hàng xẻng.
Trong khu ĐNA, thì Thailand là ưu tiên 1, nhưng gần đây Thailand có những chuyển biến chính trị, lựa chọn kế tiếp phải là VN. Tuy VN còn hạn chế - hay nói thẳng ra là ko có ngành CN phụ trợ, nhưng nếu muốn thì vẫn giải quyết được. Vấn đề còn lại là sau ĐH liệu các cụ có nhìn ra hay ko thôi.
