Hạng B2
26/1/21
200
174
43
26
Lại xe điện Trung Quốc gắn logo Honda. Công nghệ xe điện hoặc điện tử thì Nhật Bản đang đi sau Mỹ, Âu, Trung, Hàn.
cái đó Nhật học câu thành ngữ tục ngữ của Việt Nam ta đó :"Ăn cỗ theo trước,lội nước theo sau".Xe điện là miếng béo bở đó lao vào mà húp.Không toan tính từng bước đi thì thành tựu công ty trăm năm tan biến hết
 
  • Like
Reactions: Mr. BMW318i
Hạng B2
5/7/18
436
397
63
Về công nghệ thì Nhật chả thua nước nào, nhưng với xe điện thì họ lại thận trọng bất ngờ...có khi nào họ đang có hướng đi khác nhỉ...:)
 
  • Haha
Reactions: 3Khía_CàKhịa
Hạng C
12/5/08
830
5.861
93
Về công nghệ thì Nhật chả thua nước nào, nhưng với xe điện thì họ lại thận trọng bất ngờ...có khi nào họ đang có hướng đi khác nhỉ...:)
Toyota cố lái TG theo hướng Hybrid và FuelCell, những công nghệ họ đang chiếm ưu thế, nhưng chắc là thất bại rồi, Trend bây giờ là EV.
 
  • Like
Reactions: leo_ng
Hạng F
7/8/17
7.428
10.096
113
Toyota cố lái TG theo hướng Hybrid và FuelCell, những công nghệ họ đang chiếm ưu thế, nhưng chắc là thất bại rồi, Trend bây giờ là EV.
Ngoại trừ điện k thể pha tạp chất ra thì xăng hay Hydro đều có thể pha tạp chất vào nên chỉ có điện mới là "sạch" ở VN. Cho tới khi ông EVN tăng giá điện :p
 
  • Like
Reactions: Tuấn Cali
Hạng B1
23/3/16
88
87
18
36
các hãng xe lớn khi họ đưa ra một sản phẩm họ luôn tính đến giá trị bền vững của sản phẩm mang lại chứ không phải giá trị trước măt, không như mấy ông Trung Quốc sx ra một con đều mang tính chộp giật, 1 công ty thì thành lập nhiều công ty con đua ra xe điện đến lúc công ty con hoạt động ko ổn định thì bỏ và rũ luôn trách nhiệm, người tiêu dùng cũng hoa mắt với các thương hiệu, rồi lại tự lãnh hậu quả nếu ko chọ đúng thương hiệu. Các mẫu xe đưa ra không rõ ràng phân khúc, chạy đua theo kiểu adua,
 
Hạng C
12/5/08
830
5.861
93
cái đó Nhật học câu thành ngữ tục ngữ của Việt Nam ta đó :"Ăn cỗ theo trước,lội nước theo sau".Xe điện là miếng béo bở đó lao vào mà húp.Không toan tính từng bước đi thì thành tựu công ty trăm năm tan biến hết
Cách đây 10 năm Sharp, Hitachi, Toshiba, Sanyo, Sony , Panasonic ,......, cũng vì nghĩ vậy nên bây giờ mảng ĐTDĐ của Nhật không còn có cái gì để bán? Mảng chip cao cấp thì đã mất hết thị phần vào tay Samsung, TSMC , Intel, mảng TV LED, OLED thì chỉ còn Sony là thoi thóp, mấy a kia đã chết ngắc từ lâu, mảng PC thì cũng chết hẳn rồi, lâu lắm không còn nhìn thấy một cái laptop hay máy tính Nhật nào ra hồn.
Kết cục của thành tựu trăm năm : Sanyo, Sharp đã bị bán cho TQ, Toshiba, Hitachi thì đầy bê bối, sắp phá sản tới nơi, Sony, Panasonic thì quy mô chỉ còn một nửa so với thời hoàng kim, chỉ có bọn xứ Vịt giời mới nghĩ người Nhật vẫn còn trên đỉnh TG.
Để coi, 10 năm nữa xe hơi Nhật đứng vị trí thứ mấy trên TG.
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: parksonghiep
10/5/17
1.583
1.353
118
Cách đây 10 năm Sharp, Hitachi, Toshiba, Sanyo, Sony , Panasonic ,......, cũng vì nghĩ vậy nên bây giờ mảng ĐTDĐ của Nhật không còn có cái gì để bán? Mảng chip cao cấp thì đã mất hết thị phần vào tay Samsung, TSMC , Intel, mảng TV LED, OLED thì chỉ còn Sony là thoi thóp, mấy a kia đã chết ngắc từ lâu, mảng PC thì cũng chết hẳn rồi, lâu lắm không còn nhìn thấy một cái laptop hay máy tính Nhật nào ra hồn.
Kết cục của thành tựu trăm năm : Sanyo, Sharp đã bị bán cho TQ, Toshiba, Hitachi thì đầy bê bối, sắp phá sản tới nơi, Sony, Panasonic thì quy mô chỉ còn một nửa so với thời hoàng kim, chỉ có bọn xứ Vịt giời mới nghĩ người Nhật vẫn còn trên đỉnh TG.
Để coi, 10 năm nữa xe hơi Nhật đứng vị trí thứ mấy trên TG.
Nông dân ăn khoai lang bàn chuyện thế giới hả Bác? Hehehe

Khi nào trình độ mình cao hơn thì mới có tư cách nói về đất nước có nền kinh tế top đầu thế giới.
 
Hạng D
31/5/14
3.447
4.262
113
Cách đây 10 năm Sharp, Hitachi, Toshiba, Sanyo, Sony , Panasonic ,......, cũng vì nghĩ vậy nên bây giờ mảng ĐTDĐ của Nhật không còn có cái gì để bán? Mảng chip cao cấp thì đã mất hết thị phần vào tay Samsung, TSMC , Intel, mảng TV LED, OLED thì chỉ còn Sony là thoi thóp, mấy a kia đã chết ngắc từ lâu, mảng PC thì cũng chết hẳn rồi, lâu lắm không còn nhìn thấy một cái laptop hay máy tính Nhật nào ra hồn.
Kết cục của thành tựu trăm năm : Sanyo, Sharp đã bị bán cho TQ, Toshiba, Hitachi thì đầy bê bối, sắp phá sản tới nơi, Sony, Panasonic thì quy mô chỉ còn một nửa so với thời hoàng kim, chỉ có bọn xứ Vịt giời mới nghĩ người Nhật vẫn còn trên đỉnh TG.
Để coi, 10 năm nữa xe hơi Nhật đứng vị trí thứ mấy trên TG.

Thói quen người dùng thay đổi mà doanh nghiệp ko thích ứng thì tèo thôi bác. Như xưa mấy ông/bà mua đồ tốt dùng 5 - 10 năm, nhưng thế hệ trẻ bây giờ mua giá hợp lý, dùng 1 - 2 năm đổi để trải nghiệm cái mới còn ko là vứt luôn do tiền sửa chửa bằng 1/2 hay gần bằng món đồ mới.

Mấy anh Nhật bổn vẫn bảo thủ thì 5 - 10 năm nữa có khi chìm xuồng luôn, nhất là đang trong giai đoạn già hóa.​
 
Hạng C
12/5/08
830
5.861
93
Nông dân ăn khoai lang bàn chuyện thế giới hả Bác? Hehehe

Khi nào trình độ mình cao hơn thì mới có tư cách nói về đất nước có nền kinh tế top đầu thế giới.
Con người khác với con bò ở chỗ ngồi ở trái đất mà vẫn nói được chuyện cung trăng.
 
  • Haha
Reactions: 3Khía_CàKhịa