Kia vừa phát lệnh triệu hồi gần 229.000 xe tại Mỹ vì nguy cơ cháy nổ. Trong danh sách triệu hồi có những cái tên quen thuộc như Sedona (đời 2006-2010) và Sorento (đời 2007-2009). Các xe này có nguy cơ cháy kể cả khi xe không nổ máy.
Chiến dịch triệu hồi Kia Sedona và Sorento sẽ được tiến hành từ 10/4 tới. Tổng cộng gần 229.000 xe bị triệu hồi chi tiết như sau:
- 140.446 xe Sedona (Carnival tại thị trường Hàn Quốc) được sản xuất từ ngày 15/6/2005 cho đến ngày 15/7/2009
- 88.383 xe Sorento được sản xuất từ ngày 15/6/2006 tới ngày 15/12/2008
Hãng xe Hàn Quốc khuyến cáo khách hàng sở hữu xe nằm trong diện triệu hồi nên để xe ở ngoài (công trình) và tránh xa các phương tiện khác để tránh cháy nổ lây lan. Đã có 7 vụ cháy liên quan đến lỗi này trên các xe thuộc diện triệu hồi lần này nhưng chưa có thương vong nào được ghi nhận.
Theo Ủy ban an toàn giao thông đường bộ Hoa Kỳ (NHTSA), những mẫu xe trên có khả năng gây cháy nổ do đoản mạch. Cụ thể là độ ẩm có thể xâm nhập vào phần điện của hệ thống phanh, gây ra đoản mạch và làm tăng nguy cơ cháy khoang động cơ.
Nguy cơ xảy ra đoản mạch có thể xảy ra
ngay cả khi động cơ đã tắt. Vì tính chất nguy hiểm này, Kia khuyến cáo các chủ xe cần đỗ xe tránh xa các công trình xây dựng và các phương tiện khác cho đến khi lỗi này được khắc phục.
Trước đó vào đầu tháng 2, hãng xe "anh em" Hyundai cũng đã triệu hồi gần 430.000 xe vì lỗi tương tự. Đó là những chiếc Elantra (đời 2006-2011) và Elantra Touring (đời 2007-2011). Cả 2 hãng xe Hàn đều khuyên người dùng đậu xe bên ngoài tòa nhà (dù nguy cơ cháy nổ thấp).
Tháng 4 năm ngoái, NHTSA đã phải mở cuộc điều tra liên quan đến cháy nổ đối với 2 hãng Hyundai và Kia. Do tổ chức này nhận được hơn đơn khiếu nại từ 3.100 vụ cháy và 103 thương vong liên quan từ phía người dùng.
Cuộc điều tra được thực hiện trên 3 triệu vụ cháy nổ xe Hyundai và Kia (không bao gồm các vụ cháy nổ liên quan đến tai nạn giao thông). Thông tin điều tra bao hàm nhiều dòng xe từ Hyundai Sonata và Santa Fe (đời 2011-2014); Kia Optima và Sorento (đời 2011-2014); và Kia Soul (đời 2010-2015).
Hồ sơ NHTSA ghi nhận lỗi động cơ và sự cố cháy nổ với xe Hyundai và Kia đã ảnh hưởng đến hơn 6 triệu xe kể từ năm 2015. Tính đến nay, Hyundai và Kia mới triệu hồi được khoảng 2,4 triệu xe.
Song song đó, 2 hãng này cũng thực hiện chiến dịch "nâng cấp" cho 3,7 triệu xe khác tại Mỹ. Các xe này sẽ được cài đặt 1 phần mềm cảnh báo. Nhờ đó, tài xế sẽ biết được khi nào chiếc xe gặp lỗi động cơ, đồng thời chuyển xe về vận tốc chậm hơn.