Chủ đề tương tự
Tụi tôi làm sai.. thì tụi tui chịu trách nhiệm khỏi lăn tăn... hén !
Đoạn này chắc giống đường vào TP Huế, hôm sáng 28 Tết e cũng bị thổi vào vì chạy làn trong do làn ngoài có 1 bác xe tải chạy có hơn 30km/h (e để ý đầu đường k có biển phân làn theo phương tiện, tốc độ thì e toàn chạy có 50km/h vì Tết đường đông). Các chú xông ra thổi nhưng e thấy mình chả sai nên chạy luôn cùng lắm bị bắt thì cãi nhau chơi, cũng chả thấy các chú đuổi theo.
.
.
Chạy luôn thì bác đã dính tội không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông rồi.Đoạn này chắc giống đường vào TP Huế, hôm sáng 28 Tết e cũng bị thổi vào vì chạy làn trong do làn ngoài có 1 bác xe tải chạy có hơn 30km/h (e để ý đầu đường k có biển phân làn theo phương tiện, tốc độ thì e toàn chạy có 50km/h vì Tết đường đông). Các chú xông ra thổi nhưng e thấy mình chả sai nên chạy luôn cùng lắm bị bắt thì cãi nhau chơi, cũng chả thấy các chú đuổi theo.
.
Dạ trước e có 2 xe nữa bị thổi vào, các bác ấy phanh dúi dụi nên e đánh lái ra làn ngoài phi luôn. Nếu bị đuổi theo thì xuống tính sau bác ạChạy luôn thì bác đã dính tội không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông rồi.
Em mới đi qua khu vực này 4 lần trong nửa tháng vừa rồi. Thấy thế này:
- Những đoạn có đặt dải phân cách cứng, thì trên mỗi chiều đường người ta phân làm 2 làn đường bằng vạch rời, không có bất kỳ BB nào hướng dẫn cách lưu thông, ngoại trừ các mũi tên chỉ hướng trên các làn đường. Do đó, các phương tiện GT có thể lưu thông theo các mũi tên chỉ hướng và theo Khoản 1 Điều 13 Luật GTĐB 2008. Vì thế xe ô tô có quyền lưu thông ở làn bên phải, tát nhiên, nếu trên làn đó có nhiều xe máy, thì tốt nhất là không nên cho ô tô chạy vào đó.
- Những đoạn không có dải phân cách cứng, người ta chỉ chia 2 làn đường ngược chiều nhau, được phân cách bởi cạch đứt. Ngoài ra có vạch chia phần xe thô sơ hoặc phần lề đường khá rộng. Vì thế, ở những đoạn này, xe cơ giới chỉ được lưu thông trên 1 làn đường, và có thể vượt xe khác nếu không có BB cấm vượt. Việc lưu thông vào phần lề đường hay phần dành cho xe thô sơ là sai! (Tuy nhiên việc xe máy lưu thông trên phần đường dành cho xe thô sơ là việc không bàn đến ở đây!).
- Những đoạn có đặt dải phân cách cứng, thì trên mỗi chiều đường người ta phân làm 2 làn đường bằng vạch rời, không có bất kỳ BB nào hướng dẫn cách lưu thông, ngoại trừ các mũi tên chỉ hướng trên các làn đường. Do đó, các phương tiện GT có thể lưu thông theo các mũi tên chỉ hướng và theo Khoản 1 Điều 13 Luật GTĐB 2008. Vì thế xe ô tô có quyền lưu thông ở làn bên phải, tát nhiên, nếu trên làn đó có nhiều xe máy, thì tốt nhất là không nên cho ô tô chạy vào đó.
- Những đoạn không có dải phân cách cứng, người ta chỉ chia 2 làn đường ngược chiều nhau, được phân cách bởi cạch đứt. Ngoài ra có vạch chia phần xe thô sơ hoặc phần lề đường khá rộng. Vì thế, ở những đoạn này, xe cơ giới chỉ được lưu thông trên 1 làn đường, và có thể vượt xe khác nếu không có BB cấm vượt. Việc lưu thông vào phần lề đường hay phần dành cho xe thô sơ là sai! (Tuy nhiên việc xe máy lưu thông trên phần đường dành cho xe thô sơ là việc không bàn đến ở đây!).
Em chưa đi đoạn này từ khi sửa chữa, bấy lâu giờ xem trên OS em đã nghĩ ra giống bác NGUYEN T. Do đó em định nếu có việc đi qua đây em cũng đi làn trong thử xem sao.
Hốt ngay bác về phường nhé:3dgoidien: