RE: Làm thế nào để canh đường đi ban đêm ?
Đi ban đêm thì phải trang bị đèn cho sáng, phải banh con mắt ra nhìn, quan sát phía bên phụ coi chừng có xe bị pan đậu, hoặc mấy cái xe công nông, xe bò không đèn. Bác cứ canh bên tài, bám vạch sơn trắng mà đi, nếu đường vắng thì ép bên tài tí cũng không sao, đừng đi sát bên phụ nhiều.
Đi ban đêm thì phải trang bị đèn cho sáng, phải banh con mắt ra nhìn, quan sát phía bên phụ coi chừng có xe bị pan đậu, hoặc mấy cái xe công nông, xe bò không đèn. Bác cứ canh bên tài, bám vạch sơn trắng mà đi, nếu đường vắng thì ép bên tài tí cũng không sao, đừng đi sát bên phụ nhiều.
RE: Làm thế nào để canh đường đi ban đêm ?
bác cứ canh vạch trắng, nếu ko có thì bác cứ canh lề mà chạy bác ạ
bác cứ canh vạch trắng, nếu ko có thì bác cứ canh lề mà chạy bác ạ
RE: Làm thế nào để canh đường đi ban đêm ?
Bác Song nói phải lắm, em bổ sung nè, em đã sơn đường bằng sơn phản quang rồi, bác cứ theo đó mà bám nhéTrích đoạn: songnguyen
Đi ban đêm thì phải trang bị đèn cho sáng, phải banh con mắt ra nhìn, quan sát phía bên phụ coi chừng có xe bị pan đậu, hoặc mấy cái xe công nông, xe bò không đèn. Bác cứ canh bên tài, bám vạch sơn trắng mà đi, nếu đường vắng thì ép bên tài tí cũng không sao, đừng đi sát bên phụ nhiều.
RE: Làm thế nào để canh đường đi ban đêm ?

Cái vạch sơn phản quang này có ích lắm, đi đèo ban đêm mà không có cái vạch này thì coi như thua, không rớt xuống vực thì cũng hun vách núiTrích đoạn: xengua
Bác Song nói phải lắm, em bổ sung nè, em đã sơn đường bằng sơn phản quang rồi, bác cứ theo đó mà bám nhéTrích đoạn: songnguyen
Đi ban đêm thì phải trang bị đèn cho sáng, phải banh con mắt ra nhìn, quan sát phía bên phụ coi chừng có xe bị pan đậu, hoặc mấy cái xe công nông, xe bò không đèn. Bác cứ canh bên tài, bám vạch sơn trắng mà đi, nếu đường vắng thì ép bên tài tí cũng không sao, đừng đi sát bên phụ nhiều.
RE: Làm thế nào để canh đường đi ban đêm ?
Em xin gop tí KN đi đường trường ban đêm để bác tham khảo nhé:
- Trường hợp không có vạch phản quang thì bác phải canh lề mà đi bác à.
- Khi bi chóa do đèn xe ngược chiều thì bác nên giảm tốc độ tối đa có thể để tránh các chướng ngai vật trươc mặt mà bác sẽ không thấy trong vòng khoàng 2,3 giây sau khi xe ngược chiều đi qua do bi quáng.
- Chỉ vượt khi khoảng cách đèn của xe ngược chiều khá xa và an toàn vì trời tối sẽ bị hạn chế tầm nhìn.
- Tuyệt đối tránh vượt xe khác khi đang lên dốc, vì có thể khi đến đỉnh dốc hay lưng chừng dốc mà có ánh đèn của xe ngươc chiều thì rất căng.
- vv..vv và còn nhiều nữa các báctiếp nhé.
Đăc biệt khi đi ban đêm bác nên rủ thêm người cùng đi ngồi cạnh để nói chuyện cho đở buồn ngủ nha bác . Cái này quan trọng lắm àh nghen.
Thân
Em xin gop tí KN đi đường trường ban đêm để bác tham khảo nhé:
- Trường hợp không có vạch phản quang thì bác phải canh lề mà đi bác à.
- Khi bi chóa do đèn xe ngược chiều thì bác nên giảm tốc độ tối đa có thể để tránh các chướng ngai vật trươc mặt mà bác sẽ không thấy trong vòng khoàng 2,3 giây sau khi xe ngược chiều đi qua do bi quáng.
- Chỉ vượt khi khoảng cách đèn của xe ngược chiều khá xa và an toàn vì trời tối sẽ bị hạn chế tầm nhìn.
- Tuyệt đối tránh vượt xe khác khi đang lên dốc, vì có thể khi đến đỉnh dốc hay lưng chừng dốc mà có ánh đèn của xe ngươc chiều thì rất căng.
- vv..vv và còn nhiều nữa các báctiếp nhé.
Đăc biệt khi đi ban đêm bác nên rủ thêm người cùng đi ngồi cạnh để nói chuyện cho đở buồn ngủ nha bác . Cái này quan trọng lắm àh nghen.
Thân
RE: Làm thế nào để canh đường đi ban đêm ?
Em mới đi nè , đường Cần Thơ về Long Xuyên ban đêm . Đường nhỏ xíu , trời tối thui không có đèn đường gì hết , dưới mặt đường cũng không có vạch sơn luôn , chiếc xe em chạy đèn mờ câm nữa mới chết . Em chạy chậm rì , căng mắt ra mà nhìn , không có xe ngược chiều thì cứ ra giữa đường mà chạy . Đừng nhìn vào đèn của xe ngược chiều , nếu bác nhìn vào là quáng gà luôn .Có bác nào xin qua mặt là cho qua rồi bám theo đuôi .Đi có 60 km đoạn đường này mà mệt luôn .
Em mới đi nè , đường Cần Thơ về Long Xuyên ban đêm . Đường nhỏ xíu , trời tối thui không có đèn đường gì hết , dưới mặt đường cũng không có vạch sơn luôn , chiếc xe em chạy đèn mờ câm nữa mới chết . Em chạy chậm rì , căng mắt ra mà nhìn , không có xe ngược chiều thì cứ ra giữa đường mà chạy . Đừng nhìn vào đèn của xe ngược chiều , nếu bác nhìn vào là quáng gà luôn .Có bác nào xin qua mặt là cho qua rồi bám theo đuôi .Đi có 60 km đoạn đường này mà mệt luôn .
RE: Làm thế nào để canh đường đi ban đêm ?
ngoài ra em thường bám theo một xe khác ( cùng loại thì tốt, chứ xe tãi hay xe to hơn hơn thì chả biết phía trước xe của mình là cái gì ) thì khỏe vô cùng , xe nào muốn qua thì cho qua rồi bám theo
Em xin gop tí KN đi đường trường ban đêm để bác tham khảo nhé:
- Trường hợp không có vạch phản quang thì bác phải canh lề mà đi bác à.
- Khi bi chóa do đèn xe ngược chiều thì bác nên giảm tốc độ tối đa có thể để tránh các chướng ngai vật trươc mặt mà bác sẽ không thấy trong vòng khoàng 2,3 giây sau khi xe ngược chiều đi qua do bi quáng.
- Chỉ vượt khi khoảng cách đèn của xe ngược chiều khá xa và an toàn vì trời tối sẽ bị hạn chế tầm nhìn.
- Tuyệt đối tránh vượt xe khác khi đang lên dốc, vì có thể khi đến đỉnh dốc hay lưng chừng dốc mà có ánh đèn của xe ngươc chiều thì rất căng.
- vv..vv và còn nhiều nữa các báctiếp nhé.
Đăc biệt khi đi ban đêm bác nên rủ thêm người cùng đi ngồi cạnh để nói chuyện cho đở buồn ngủ nha bác . Cái này quan trọng lắm àh nghen.


