Hạng D
17/10/19
1.961
2.762
113
24
Bến Tre
www.facebook.com
Sau 8 năm ra mắt toàn cầu, Lamborghini đã bán ra 20.000 siêu xe Huracan - thêm một thành tích đáng ngưỡng mộ vào vị thế của hãng siêu xe trên toàn cầu.

2022-Lamborghini-Huracan-20000-Celebration-6.jpg


Chiếc Lamborghini Huracan thứ 20.000 được bàn giao cho một chủ nhân tại Monaco. Siêu xe thuộc phiên bản STO và được hoàn thiện trong màu sơn xám matte mang tên Grigio Acheso Matt.

2022-Lamborghini-Huracan-20000-Celebration-1.jpg


Tượng tự như những chiếc Huracan khác, chiếc siêu xe được trang bị động cơ V10 hút khí tự nhiên. Ở phiên bản STO, Huracan có công suất 631 mã lực và momen xoắn 565 Nm.

Lamborghini Huracan STO sở hữu ba chế độ lái hoàn toàn mới là STO hướng đến đường phố, Trofeo dành cho đường đua và Pioggia đề cao sự cá nhân hóa.

2022-Lamborghini-Huracan-20000-Celebration-3.jpg


Một phần ba số lượng Huracan trên thế giới được mua bởi người Mỹ kể từ khi nó ra đời vào năm 2014. Kế tiếp là Anh và Trung Quốc. Trong đó chỉ có 29% khách hàng chọn các phiên bản mui trần, phần lớn còn lại lựa chọn các phiên bản coupe.

Hơn nữa, 60% tổng số Huracan ấn tượng đã được tùy chỉnh tại nhà thông qua dịch vụ cá nhân hóa Ad Personam của Lamborghini.

2022-Lamborghini-Huracan-20000-Celebration-18.jpg


Phiên bản mới nhất được bổ sung vào dòng Huracan là Tecnica được công bố gần đây. Biến thể dẫn động cầu sau này là lựa chọn hoàn hảo cho cả đường đua và đường trường. Động cơ được chia sẻ với STO, có nghĩa là nó có thể đạt tốc độ 100 km/h trong 3,2 giây.

Chưa hết, Lamborghini có kế hoạch trình làng một biến thể khác của Huracan trong năm nay, có khả năng sẽ là xe địa hình.

Xem thêm Lamborghini Huracan:

2022-Lamborghini-Huracan-20000-Celebration-6.jpg
2022-Lamborghini-Huracan-20000-Celebration-2.jpg
2022-Lamborghini-Huracan-20000-Celebration-13.jpg
2022-Lamborghini-Huracan-20000-Celebration-10.jpg
2022-Lamborghini-Huracan-20000-Celebration-9.jpg
2022-Lamborghini-Huracan-20000-Celebration-14.jpg
2022-Lamborghini-Huracan-20000-Celebration-16.jpg
2022-Lamborghini-Huracan-20000-Celebration-15.jpg
2022-Lamborghini-Huracan-20000-Celebration-19.jpg
2022-Lamborghini-Huracan-20000-Celebration-20.jpg
2022-Lamborghini-Huracan-20000-Celebration-21.jpg
2022-Lamborghini-Huracan-20000-Celebration-22.jpg
2022-Lamborghini-Huracan-20000-Celebration-24.jpg
2022-Lamborghini-Huracan-20000-Celebration-25.jpg

2022-Lamborghini-Huracan-20000-Celebration-27.jpg
2022-Lamborghini-Huracan-20000-Celebration-28.jpg

Theo: Carscoop
>> Xem thêm:
 
Hạng C
10/12/12
896
2.044
93
Cái gì cũng vậy: "Ít thì nó mới quý", Ngày xưa ra đường phải gọi là may mắn lắm mới gặp dc Bóng ma, Ben-Lầy, bò, ngựa.... Giờ muốn gặp thì chạy chút là gặp. Hết cảm giác háo hức. Còn mấy ông nội siu xe này nữa, ngày xưa bày đặt nói bán ít giữ giá trị này nọ, giờ cũng chạy theo đồng tiền. Để chữa ngại thì đẻ cả chục phiên bản, đặt tên từa lưa.
 
  • Like
Reactions: Perenco
Hạng F
3/10/15
9.729
11.965
113
Cái gì cũng vậy: "Ít thì nó mới quý", Ngày xưa ra đường phải gọi là may mắn lắm mới gặp dc Bóng ma, Ben-Lầy, bò, ngựa.... Giờ muốn gặp thì chạy chút là gặp. Hết cảm giác háo hức. Còn mấy ông nội siu xe này nữa, ngày xưa bày đặt nói bán ít giữ giá trị này nọ, giờ cũng chạy theo đồng tiền. Để chữa ngại thì đẻ cả chục phiên bản, đặt tên từa lưa.
Chỗ Huracan là xe đua cỡ nhỏ, còn Aventador là cỡ vừa hả các bác?
Xe đua thì không có cỡ lớn thì phải.
Không biết mấy thầy như Lotus, Konisegg này kia thường làm kích cỡ nào