Hạng F
3/10/15
9.851
12.125
113
Cái thùng để chở hàng. Ông chủ xe lại gắn cái chỗ để bánh dự phòng, làm mất đi một khúc không gian để đồ. :mad:
Chiếc xe này nếu nhìn bên ngoài thì đúng là một con quái vật thực sự. Với sự hầm hố bề ngoài, kích thước to lớn cộng với khối động cơ mạnh như siêu xe thể thao. Hứa hẹn sẽ làm chủ mọi cung đường và đưa người ngồi trên nó đến bất cứ đâu họ muốn miễn là có chỗ đặt bánh xe. onroad cũng đã mà offroad cũng đã là nó. :D
Terminator hay Rambo gì đấy, 1 trong 2 thằng là lái chiếc Ram hoặc cả 2 đều chạy Ram thì phải.
Nhớ là thế.
Vậy thì không những onroad offroad mà cả fighting cũng xài được Ram!
 
  • Like
Reactions: trác đông lai
9/5/16
4.028
4.176
113
Bình Phước
Terminator hay Rambo gì đấy, 1 trong 2 thằng là lái chiếc Ram hoặc cả 2 đều chạy Ram thì phải.
Nhớ là thế.
Vậy thì không những onroad offroad mà cả fighting cũng xài được Ram!
Ram này em được biết sau khi ông anh em đi Mỹ định cư. Chứ ở VN mình hồi cách đây 20 năm có mấy người biết đến Ram đâu. Nhưng phải nói Ram, JEEP vẫn là đỉnh cao của offroad. fighting thì ... chắc chỉ trong film, hehe.
 
  • Haha
Reactions: Perenco
Hạng F
3/10/15
9.851
12.125
113
Ram này em được biết sau khi ông anh em đi Mỹ định cư. Chứ ở VN mình hồi cách đây 20 năm có mấy người biết đến Ram đâu. Nhưng phải nói Ram, JEEP vẫn là đỉnh cao của offroad. fighting thì ... chắc chỉ trong film, hehe.
Ừ Ram thấy to cao bồi chạy chở bò là thấy ghê rồi, lại bán toàn bán tải cỡ lớn nữa, ước gì được sang Mỹ chạy cho khoái.
Nhưng phải mà nó bán giá hiền như truyền thống xe Mỹ thì tốt. Chứ Jeep trông như cái nồi sắt mà sang Việt chào gía mấy tỏi thì ép người hâm mộ quá.
 
9/5/16
4.028
4.176
113
Bình Phước
Ừ Ram thấy to cao bồi chạy chở bò là thấy ghê rồi, lại bán toàn bán tải cỡ lớn nữa, ước gì được sang Mỹ chạy cho khoái.
Nhưng phải mà nó bán giá hiền như truyền thống xe Mỹ thì tốt. Chứ Jeep trông như cái nồi sắt mà sang Việt chào gía mấy tỏi thì ép người hâm mộ quá.
Jeep em nghe kể lại là bên đó họ có một thị trường khổng lồ đó là "quân đội". Xe họ nghiên cứu và sản xuất chủ yếu là phục vụ cho việc chở quân, đổ bộ, tác chiến... nên chất lượng phải nói là đỉnh nếu so với xe dân dụng. Cho nên việc bán xe dân dụng chỉ là ...cho vui thôi.
Bên Mỹ giống như thiên đường của các tín đồ xe cộ, xăng rẽ, xe rẽ... nhưng lại đắt các thứ khác. ví dụ như rau muống:p:p