Manchester United, một trong những câu lạc bộ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá, đang trải qua giai đoạn khủng hoảng tồi tệ nhất trong kỷ nguyên Premier League. Mùa giải 2024/25 chứng kiến đội bóng này chạm đáy với vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng, chỉ giành 39 điểm sau 35 trận và chịu tới 17 thất bại, ngang bằng kỷ lục thua nhiều nhất trong một mùa giải từ năm 1989/90. Những con số này không chỉ phản ánh phong độ tệ hại mà còn bộc lộ những vấn đề sâu xa trong cấu trúc, chiến thuật và tinh thần của đội bóng.
Khủng hoảng trên sân cỏ
Dưới sự dẫn dắt của HLV Ruben Amorim, Manchester United thể hiện hai bộ mặt trái ngược. Trong khi Europa League là điểm sáng với thành tích lọt vào chung kết sau chiến thắng ấn tượng 7-1 trước Athletic Club, Premier League lại là cơn ác mộng. Các trận thua trước Newcastle (1-4), West Ham (0-2) hay Brentford (3-4) cho thấy đội bóng thiếu sự ổn định và dễ vỡ vụn trước áp lực. Theo ESPN, United đã để thủng lưới từ thế dẫn trước tới 12 lần tại Old Trafford mùa này, con số chỉ kém Leicester City – đội đứng áp chót. Hàng thủ liên tục mắc sai lầm cá nhân, trong khi hàng tiền vệ không thể kiểm soát trận đấu trước những đối thủ chơi pressing tầm cao như Newcastle hay West Ham.
Tấn công cũng là một vấn đề lớn. Dù sở hữu những cái tên như Bruno Fernandes, Rasmus Hojlund hay Alejandro Garnacho, United chỉ ghi được ít bàn hơn số bàn thắng tại Europa League trong 15 trận Premier League đầu năm 2025. Bruno Fernandes, đội trưởng và linh hồn của đội, thường xuyên bị chỉ trích vì thiếu ổn định, như nhận định của Roy Keane trên Sky Sports: “Đội bóng này yếu cả về thể chất lẫn tinh thần, còn Fernandes là một kẻ lừa đảo”. Những khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân của Fernandes hay Hojlund không đủ để bù đắp cho sự thiếu gắn kết tổng thể.
Vấn đề quản lý và chuyển nhượng
Cuộc khủng hoảng của United không chỉ nằm ở trên sân. Những quyết định chuyển nhượng thiếu hiệu quả và bộ máy quản lý lỏng lẻo đã góp phần đẩy đội bóng vào tình cảnh hiện tại. Việc chiêu mộ các tân binh như Patrick Dorgu (30 triệu euro) hay Manuel Ugarte được kỳ vọng sẽ tăng cường chất lượng đội hình, nhưng thực tế lại cho thấy sự thiếu hòa nhập. Ugarte, ví dụ, bị chỉ trích vì sai lầm ngớ ngẩn trong trận thua West Ham, khi không theo kèm đối thủ dẫn đến bàn thua quyết định.
Theo The Athletic, bộ phận phân tích dữ liệu của United đang cố gắng bắt kịp các đối thủ như Liverpool hay Manchester City, nhưng vẫn bị coi là “lạc hậu”. Dù đã hợp tác với Đại học Manchester Metropolitan và các công ty công nghệ như DXC Technology, United vẫn thiếu một chiến lược rõ ràng trong việc sử dụng dữ liệu để tối ưu hóa tuyển dụng và chiến thuật. Điều này khiến các bản hợp đồng mới thường không đáp ứng kỳ vọng, trong khi những cầu thủ chủ chốt như Casemiro hay Christian Eriksen đã qua thời đỉnh cao.
Ánh sáng từ Europa League
Giữa cơn bão chỉ trích, Europa League là nơi United tìm thấy sự cứu rỗi. Chiến thắng trước Lyon (5-4 sau hiệp phụ) và Athletic Club (3-0 lượt đi) cho thấy tiềm năng của đội bóng khi được tổ chức tốt và chơi với tinh thần quyết tâm. Những màn trình diễn của Harry Maguire, Bruno Fernandes và Rasmus Hojlund trong các trận đấu này là minh chứng cho khả năng bùng nổ của United. Theo FlashscoreUSA, United đã thắng 6/8 trận tại Europa League dưới thời Amorim, nhiều hơn số trận thắng ở 21 trận Premier League (6 thắng, 5 hòa, 10 thua).
Amorim đã thừa nhận rằng ông phải hy sinh Premier League để tập trung cho Europa League, nơi đội bóng có cơ hội giành vé dự Champions League nếu vô địch. Trận chung kết với Tottenham vào ngày 21/5/2025 sẽ là cơ hội để United cứu vãn mùa giải, nhưng cũng đặt ra câu hỏi: liệu một danh hiệu có thể che lấp những vấn đề cố hữu?
Lối thoát nào cho MU?
Để thoát khỏi vũng lầy, Manchester United cần một cuộc cải tổ toàn diện. Trước hết, Amorim cần thời gian để áp dụng triết lý của mình, nhưng ông cũng phải chịu áp lực cải thiện kết quả ngay lập tức. Việc xây dựng một hàng tiền vệ năng động, có khả năng kiểm soát và chống pressing là ưu tiên hàng đầu. Những cái tên như Ugarte hay Kobbie Mainoo cần được khai thác tối đa tiềm năng.
Thứ hai, bộ phận chuyển nhượng cần hoạt động hiệu quả hơn, tập trung vào những cầu thủ trẻ, phù hợp với lối chơi hiện đại thay vì các bản hợp đồng đắt đỏ nhưng thiếu tính dài hạn. Việc Leny Yoro dính chấn thương trước trận chung kết Europa League là lời cảnh báo về sự thiếu chiều sâu đội hình.
Cuối cùng, ban lãnh đạo phải đặt tham vọng thể thao lên trên lợi ích thương mại. Việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng, như dự án sân Old Trafford mới trị giá 7,3 tỷ bảng, là tín hiệu tích cực, nhưng sẽ trở thành vô nghĩa nếu đội bóng không lấy lại vị thế trên sân cỏ.
-------
Manchester United đang chạm đáy, nhưng bóng đá luôn tồn tại những phép màu. Với di sản 147 năm và cộng đồng 1,1 tỷ người hâm mộ, United có nền tảng để trở lại. Tuy nhiên, hành trình này đòi hỏi sự kiên nhẫn, quyết tâm và những quyết định đúng đắn từ cả ban huấn luyện lẫn thượng tầng. Europa League có thể là tia sáng hy vọng, nhưng chỉ một cuộc cải tổ triệt để mới giúp “Quỷ đỏ” thoát khỏi vũng lầy và lấy lại ánh hào quang xưa.
Nguồn: bong7.vn #bong7