Ậy ậy..., "Các bác này đi lạc đề của chủ Topic quá nhe."LOCPHATNGUYEN, diluantran, ntt61
Các bác nói đều đúng nhưng cũng đều sai:
Văn hóa là sản phẩm của loài người, văn hóa được tạo ra và phát triển trong quan hệ qua lại giữa con người và xã hội. Từ xưa đến nay, con người luôn sống và hành động theo những lẽ phải của tâm hồn mình, tức là nhận thức về "cái tất yếu".
Còn pháp luật là hệ thống những qui tắc xử sự mang tính bắt buộc chung do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận và đảm bảo thực hiện, thể hiện ý chí của giai cấp thống trị và là nhân tố điều chỉnh các quan hệ xã hội phát triển phù hợp với lợi ích của giai cấp mình.
Vì vậy hành xử theo pháp luật chưa hẳn là đã có văn hóa.
Pháp luật là pháp luật. Văn hóa là văn hóa. Phạm trù nào cũng quan trọng và có ý nghĩa trong cuộc sống. Tùy vào ngữ cảnh, môi trường mà con người thể hiện ý thức, vận dụng hiểu biết đúng nơi đúng chổ. Không thể "râu ông này cắm vào cái cằm của bà kia" được.
Tuy nhiên, văn hóa cũng là đối tượng mà Pháp luật định hướng con người sống sao có văn hóa. Để chứng tỏ rằng ... con người đó có hiểu biết pháp luật!
