Đường Nguyễn Hữu Thọ chỉ có hai làn, các ngã tư ngay Cầu Kênh Tẻ, Nguyễn Thị Thập và Nguyễn Văn Linh kẹt xe kinh. Mình cũng như nhiều oto khác thường xuyên đi vào lane phải để tránh hàng xe dài bên ngoài. Tuy cũng có choán chỗ xe máy, nhưng tổng thể thì giảm ùn tắc tại các ngã tư.
Như vậy, theo các bác, nên hay không đi vào lane phải (nếu được phép)?
Đối chiếu với các nước nhiều xe máy khác như Indonesia, Thai Lan, các con đường đều không có lane riêng cho xe máy, mà xe máy chạy chung với xe hơi. Các nước mày coa kinh nghiệm đi trước VN rồi, nên mình phải học theo thôi.
Mình nghĩ không nên quan niệm đi vào lane phải là dành đường xe máy, mà có lợi cho giao thông (nếu được phép) trong tình hình xe oto ngày càng tăng và phải xếp hàng quá dài nếu chỉ được đi 1 lane.
Còn chuyện từ lane này mà chuyển lane cúp đầu xe khác là chuyện khác, quá mất lịch sự và nguy hiểm nữa. Trên cao tốc LT-DD, dù tốc độ hơn 100 /g mà rất nhiều xe bám đuôi xe trước để chờ cơ hội rồi tạt cúp đầu xe khác. Trường hợp này phải nói là Ngu, chứ không còn là mất lịch sự nữa, vì cứ đùa dỡn tủ thần kiểu này, thì chết sơm.