Vì thực tế em chứng kiến nhiều bạn bè, người quen hay ~người gần đây quanh em đang hưng phấn & phất lên với hoạt động kinh doanh hiện tại (sản phẩm cho trẻ em), thật sự nên mừng cho họ. Nhưng ngẫm lại với các sản phẩm của Trung Quốc. Liệu các ông bố bà mẹ như các bác các mợ đây có ~ suy nghĩ gì hay ko? Và rằng thói quen cân đo đong đếm cho túi tiền thường ngày có diễn ra ngay cả khi chọn mua gì đó cho con cái? - Xin bỏ qua việc giá cả quá đắt đỏ k cân xứng với sp & khả năng ở túi tiền của người tiêu dùng, mà chỉ suy xét ở mức tương đối là hợp lý.
Việc chạy theo giá trị thị trường của cả đối tượng mua & bán, có phải càng khiến cho các DN hay cá nhân làm ăn chân chính -quan tâm đến sức khỏe của người tiêu dùng lại càng lúc k có đất sống. Đến 1 lúc nào đó các bác các mợ sẽ có cảm giác ghê sợ mọi thứ quanh mình!
Em muốn tham khảo ý kiến: thật sự các bác các mợ có đắn đo, tìm hiểu kĩ các sản phẩm khi sắm sửa cho con cái. Và sự chọn lựa cuối cùng đến từ quyết định như thế nào?
@gửi HT & HP của box: cho em lưu lại vài ngày vì nội dung có thể khi đọc k liên quan box, nhưng đây là bài test của em để đánh giá thị trường, hỗ trợ cho kế hoạch kd
Việc chạy theo giá trị thị trường của cả đối tượng mua & bán, có phải càng khiến cho các DN hay cá nhân làm ăn chân chính -quan tâm đến sức khỏe của người tiêu dùng lại càng lúc k có đất sống. Đến 1 lúc nào đó các bác các mợ sẽ có cảm giác ghê sợ mọi thứ quanh mình!
Em muốn tham khảo ý kiến: thật sự các bác các mợ có đắn đo, tìm hiểu kĩ các sản phẩm khi sắm sửa cho con cái. Và sự chọn lựa cuối cùng đến từ quyết định như thế nào?
@gửi HT & HP của box: cho em lưu lại vài ngày vì nội dung có thể khi đọc k liên quan box, nhưng đây là bài test của em để đánh giá thị trường, hỗ trợ cho kế hoạch kd
Last edited by a moderator:
Chủ đề tương tự