Em nghĩ là Bác không nên chỉnh làm gì vì nhà sản xuất đã tính tóan như thế rồi.
Điều này nữa là khá quan trọng : Các máy nén khi bán trên thị trường phần lớn là máy tự sản xuất trong nước mà chưa hề có kiểm định an tòan ( các valve áp suất, moteur, đầu nén khí, bình chứ khí),cũng như các hướng dẫn sử dụng cho người vận hành. Như thế cực kỳ nguy hiểm.
Em hứa một điều rằng : Chưa bao giờ em dám mon men đến gần các quả bom hơi dọc xa lộ Hà Nội.
* Sau một thời gian sử dụng, các Bác nên vặn cái nút xả nước dưới bụng của nó để tháo nước ra, nếu không nó sẽ bị nước ăn mòn và ...bùm.
Lưu ý : Trước khi mở núm này phải chắc chắn là lượng hơi trong bình chỉ còn khoảng 1kg và trước đó phải chuẩn bị thau hứng bởi vì nước có chứa Fe nên có thể hư hỏng sàn nhà.
Điều này nữa là khá quan trọng : Các máy nén khi bán trên thị trường phần lớn là máy tự sản xuất trong nước mà chưa hề có kiểm định an tòan ( các valve áp suất, moteur, đầu nén khí, bình chứ khí),cũng như các hướng dẫn sử dụng cho người vận hành. Như thế cực kỳ nguy hiểm.
Em hứa một điều rằng : Chưa bao giờ em dám mon men đến gần các quả bom hơi dọc xa lộ Hà Nội.
* Sau một thời gian sử dụng, các Bác nên vặn cái nút xả nước dưới bụng của nó để tháo nước ra, nếu không nó sẽ bị nước ăn mòn và ...bùm.
Lưu ý : Trước khi mở núm này phải chắc chắn là lượng hơi trong bình chỉ còn khoảng 1kg và trước đó phải chuẩn bị thau hứng bởi vì nước có chứa Fe nên có thể hư hỏng sàn nhà.
Thường máy nén được "mặc định" ở 8Kg và kèm theo nó là bộ phận rele hơi và van xả tự động cũng mặc định ở áp xuất đó, bác chỉnh lên 10kg mà van xả áp tự động không kích hoạt sao, thế thì ghê quá, ngoài ra hệ thống day dẫn thông thường cũng chỉ chịu được áp 8kg sao không bị bung mối hoặc xì cũng lạ, tuy nhiên em khuyên bác chỉ nên dùng ở 8Kg, nếu thiếu hơi máy xẻ vận hành liên tục để cấp ... thế cho nó an toàn bác ạh.
7 bar là áp suất tương đối tốt cho việc bảo trì, sửa chữa ô tô rồi bác ạ, tất cả các thiết bị cầm tay hay súng phun sơn... ít khi nào đòi hỏi áp suất khí nén cao hơn lắm. Hơn nữa, bình khí nén thường phải có 2 mức an toàn, 1 là áp suất xả air khi vượt áp, 2 là công tắc áp suất cho máy nén ngưng và chạy lại. Để máy vận hành ổn thì cơ chế 2 có áp suất làm việc thấp hơn, máy sẽ tự chạy và ngắt khi cần thiết, trong trường hợp công tắc áp suất này trục trặc, máy nén chạy liên tục thì van xả mới làm việc để giảm áp trong bình chứa trở về mức an toàn. Việc hiệu chỉnh hay nguy hiểm hơn là "giết" các van này là không khuyên dùng bác nhé!