· Năng động trẻ trung từ các dòng xe đến thiết kế gian hàng
· “Lái xe Xanh Mercedes” – Công nghệ BlueEfficiency
· Ra mắt nhiều dòng xe mới với công nghệ đỉnh cao ngay tại triển lãm
· Tặng thẻ sử dụng xăng miễn phí một năm đối với xe du lịch
Tô đậm thêm cho chủ đề chung của Triển lãm ô tô Việt Nam 2009 “Cho cuộc sống thêm phong phú” được tổ chức từ ngày 19-23/11/2009 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Sài Gòn (SECC), Q.7, Tp. HCM, Mercedes-Benz Việt Nam đã trở thành tâm điểm chú ý tại triển lãm với những dòng xe mới được trưng bày trong một gian hàng mang phong cách đặc biệt – đậm nét sang trọng, trẻ trung năng động và thời trang. Đặc biệt, “Lái xe Xanh cùng Mercedes” là chương trình nổi bật nhất mà công ty giới thiệu tại motorshow lớn nhất của năm tại Việt nam từ trước đến nay.
Tiến sỹ Udo Loersch – Tổng Giám đốc Mercedes-Benz Việt Nam cho biết: “Mercedes-Benz đã có lịch sử công nghệhơn 120 năm, nhưng bạn sẽ thấy hình ảnh rất mới, năng động và thời trang tại gian hàng của chúng tôi. Đến với motorshow lần này chúng tôi không chỉ muốn nhấn mạnh Mercedes-Benz là thương hiệu dẫn đầu về công nghệ mà còn mang đến màn trình diễn về sự kết hợp màu sắc hài hòa qua cách bày trí hàng loạt các dòng xe mới trong một gian hàng thiết kế độc đáo.
“Lái xe Xanh cùng Mercedes” là công nghệ đặc biệt mà chúng tôi muốn tập trung lần này. C250 CGI sử dụng công nghệ xanh BlueEFFICIENCY, là dòng xe đạt công suất hiệu quả và thân thiệt nhất với môi trường được sản xuất tại Việt Nam theo tiêu chuẩn khí thải quốc tế mới nhất Euro 5. Ngoài ra, chúng tôi còn giới thiệu nhiều dòng xe mới, như E63 AMG đầu tiên tại Việt Nam, S300L 2010 và mẫu SLK200K màu đỏ fire opal.
Đặc biệt, khách hàng đăng ký mua xe du lịch Mercedes-Benz trong thời gian triển lãm sẽ được tặng một thẻ xăng FlexiCard của Petrolimex trị giá 38 triệu đồng lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam.”
Mercedes-Benz Việt Nam tại Motor Show 2009 nổi bật với hình ảnh sang trọng và trẻ trung ngay từ ý tưởng thiết kế gian hàng đến những dòng xe mới nhất, thể hiện vai trò luôn tiên phong trong công nghệ, kết hợp với những yếu tố thời trang hiện đại, qua đó tạo nên những trào lưu mới trong lĩnh vực ô tô.
Nơi trình diễn của những dòng xe đỉnh cao và sự kết hợp hài hòa của sắc màu
Một khi đã bước vào triển lãm, khách tham quan rất dễ nhận ra gian hàng Mercedes-Benz vì những phong cách nổi bật luôn có ở thương hiệu này. Lần này khách tham quan sẽ nhận ra điểm đặc biệt ngay từ khi bước chân vào khu vực gian hàng rộng 500m2 được thiết kế chia thành nhiều khu vực, tạo nên những luồng và khu vực ánh sáng đầy cảm hứng trong một không khí mới mẻ, vừa nổi bật vừa trang nhã với 9 dòng xe với 9 màu khác nhau được trưng bày trong một tổng thể được kết hợp hài hòa nhất.
Mỗi dòng xe mang một màu cá tính, luôn được tôn lên nhờ màu nền của từng khu vực trưng bày riêng biệt, từ màu đỏ fire opal của chiếc SLK 200K như mũi tên luôn hướng về phía trước ngay đầu gian hàng, màu nâu dolomite của S-Class 2010 sang trọng đỉnh cao, màu đen mạnh mẽ của E63 AMG, màu bạc cubanite của R350, hay xám stannite của E350 Coupe, nâu cuprite của E300 sedan đến màu xám teronite của GLK và màu beige ngọc trai của Sprinter 16 chỗ. Điểm đặc biệt là cảm giác thư giãn, thoải mái từ một không gian của thiên nhiên có thể tìm thấy tại ngay trung tâm của gian hàng với mảng xanh công nghệ của chiếc C250 CGI BlueEFFICENCY màu trắng. Sự kết hợp màu sắc sang trọng kết hợp với một không gian xanh không chỉ là nét thẩm mỹ mà còn cho thấy những sự nổi của Mercedes-Benz trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
Sang trọng, trẻ trung và thời trang cũng là những phong cách được thể hiện trong sự sắp xếp khu vực các khu vực như golf, góc lịch sử, bộ sưu tập phụ kiện Mercedes-Benz, khu vực VIP, v.v Khách tham quan có thể có cái nhìn toàn cảnh gian hàng từ khu vực café ở lầu một của gian hàng trong khi thưởng thức một tách cà phê nóng thơm lừng, và lướt web miễn phí hay xem những bộ phim và chương trình về xe tại trang web Mercedes-Benz.tv. Tất cả nhằm làm nổi bật sự "độc đáo Mercedes-Benz" trong triển lãm Motor Show, như thường lệ.
“Lái xe Xanh với Mercedes – Driving green with Mercedes”
Với Mercedes-Benz, bảo vệ môi trường luôn song hành cùng những hành động cụ thể hơn là đưa ra các khẩu hiệu. Tại Motorshow, Mercedes-Benz Việt Nam tập trung vào công nghệ "xanh" với sự ra mắt đặc biệt của động cơ CGI và công nghệ BlueEFFICIENCY là những giải pháp tối ưu cho dòng xe tích hợp giúp giảm sự tiêu thụ nhiên liệu (giảm 20%) và vì vậy giảm đáng kể lượng khí thải CO2.
Tiến sỹ Loersch cho biết: "Tất cả chúng ta cùng sống và hít thở trong bầu khí quyển chung, và tất nhiên chúng ta sẽ nhận lại những gì chúng ta đã tác động đến môi trường. Qua việc giới thiệu công nghệ xanh mới nhất đến Việt Nam, chúng tôi muốn khẳng định vai trò của mình như người tiên phong trong công nghệ, đồng thời mở ra một xu hướng mới tại Việt Nam với mục đích khuyến khích người dân sử dụng phương tiện xanh, thân thiện với môi trường.
Là nhà sản xuất ô tô, chúng tôi muốn ủng hộ Chính phủ trong lĩnh vực này. Với sự khởi xướng trong công nghệ xanh ở mức độ cao, chúng tôi mong muốn Việt Nam sẽ sớm có các dòng xe sản xuất "sạch & xanh" như Mercedes, đạt chuẩn khí thải quốc tế mới nhất (Euro 4, Euro 5)."
C250 CGI BlueEFFICIENCY, chiếc sedan “môi trường” sang trọng đầu tiên và duy nhất sản xuất tại Việt Nam
Với sự ra đời của chiếc sedan sản xuất tại Việt nam C250 CGI BlueEFFICIENCY kinh tế và thân thiện với môi trường nhất từ trước đến nay, Mercedes-Benz đã xây dựng nên một chuẩn mực mới trong phân khúc tương ứng tại thị trường Việt Nam, đáp ứng được tiêu chuẩn khí thải quốc tế mới nhất hiện nay là Euro 5. Đồng thời với gói giải pháp “xanh và sạch” đó, chương trình “Lái xe Xanh với Mercedes” đã đi trước một bước vượt xa tất cả những công nghệ ô tô khác có mặt tại Việt Nam.
Trái tim mạnh mẽ. Dòng máu “xanh”
Động cơ CGI (Charged Gasoline infection) mới: trái tim của C250 CGI Blue EFFICIENCY là loại động cơ xăng đầu tiên trên thế giới sở hữu công nghệ phun xăng trực tiếp vào buồng đốt. Nó sản sinh công suất 150kw/204 mã lực với sức kéo cực đại 310Nm. Điều đặc biệt ở chỗ loại động cơ CGI nằm bên dưới nắp ca pô của chiếc xe “xanh” này chỉ có 4 xylanh với tổng dung tích 1.8L, nhưng sức kéo lại lớn hơn 65Nm hay mạnh hơn 20% so với loại động cơ V6, 2.5L thông thường trên một mẫu xe tương ứng. Do đó, chiếc xe “xanh” vẫn có thể tăng tốc đến 100km/h từ vị trí đứng yên chỉ trong 7.4 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 240km/h.
Tiết kiệm nhiên liệu: chính nhờ cơ chế đốt cháy nhiên liệu tiên tiến với hệ thống kim phun xăng áp suất cao và chương trình chuyển số cực kỳ hiệu quả, C250 CGI BlueEFFICIENCY chỉ tiêu thụ trung bình dưới 8 lít trên 100km và lượng khí thải chứa CO2 chỉ có 168g/100km. Mức tiêu thụ nhiên liệu trên thấp hơn 20% so với những mẫu xe tương đương khác và đáp ứng tốt tiêu chuẩn khí thải nghiêm ngặt nhất thế giới – Euro 5 (có hiệu lực từ tháng 9/2009 tại Châu Âu)
BlueEfficiency – Năng động hơn, tiết kiệm hơn
BlueEfficiency là gói công nghệ đồng bộ về sử dụng năng lượng hiệu quả, bao gồm rất nhiều giải pháp tối ưu tác động trực tiếp đến động cơ, hệ truyền động, hệ quản lý điện năng, hay các yếu tố khí động học của chiếc xe, trọng lượng, bánh xe với độ lắc tối thiểu….
Hiệu quả đến từ đâu?
Trọng lượng nhẹ: các chuyên gia Mercedes-Benz phải chăm chút từ chi tiết cải tiến để hạ thấp trọng lượng chiếc C-class này và họ đã thành công khi kết quả chiếc xe nhẹ hơn đến 25 kg.
Quản lý năng lượng hiệu quả: Chiếc xe không chỉ được tối ưu hóa về mặt trọng lượng, lốp xe nhẹ cứng và hiệu quả khí động học, khả năng điều khiển thông minh của các thiết bị điện tử cũng có những đóng góp quan trọng vào việc nâng cao tính kinh tế và bảo vệ môi trường cho chiếc C250 CGI BlueEFFICIENCY ngày nay.
Đó chính là khả năng kiểm soát tốt nguồn điện năng: đơn cử tại hệ thống lái , nó sẽ được điều khiển dựa trên cơ bản tiết kiệm năng lượng khi cần thiết. Nó sẽ có thêm một van phụ nhằm gián đoạn lưu thông của dầu thủy lực bằng cách tắt đi ống bơm phụ khi cần thiết, chẳng hạn trong trường hợp xe đang đi theo hướng thẳng và chưa cần xoay vô lăng… Tức là thời điểm mà động cơ không cần phải cung cấp năng lượng đề vận hành ống bơm thủy lực tác dụng vào hệ thống lái nữa. Nhờ công nghệ này mà mức tiêu hao nhiên liệu giảm được 0.14 lít/100km.
Tại Việt Nam, C250 CGI BlueEFFICIENCY thuộc dòng “Elegance” thừa hưởng kiểu dáng thể thao và thanh lịch vốn có của dòng C-class trẻ trung. Bên cạnh hàng loạt các trang thiết bị tiêu chuẩn hàng đầu, chiếc sedan được trang bị đôi ống xả kép rất năng động, hộp số tự động kinh tế, mâm 17 inch, tay lái trợ lực nhạy tốc độ, chức năng giới hạn tốc độ SPEEDTRONIC… Chiếc C-class này cũng sở hữu nhiều thời thượng khác như hệ thống giảm xóc Advanced Agility Control, hỗ trợ đỗ xe PARKTRONIC, hệ thống âm thanh sống động, có chức năng kết nối Bluetooth, Neck-Pro, ESP, ABS, BAS và ASR…
Giá của C250 CGI BlueEFFICIENCY hiện nay là 1.150.000.000 VND, tương đương 63.900 USD (đã gồm 5% thuế VAT).
Ngoài ra, nếu khách hàng có nhu cầu đối với các phiên bản khác của xe C-class, có thể đến đại lý ủy quyền Mercedes-Benz để chọn mua mẫu C300 Avantgarde với giá sau thuế 1.348.000.000 VND (tương đương 74.900 USD)
E63 AMG – không dành cho người yếu tim
Trình diễn ngay tại vị trí trung tâm của gian hàng Mercedes-Benz, E63 AMG là nguồn cảm hứng cho các tay lái đam mê tốc độ đến với Triển lãm Ô tô 2009. Nó nhấn mạnh xu hướng năng động và thiên về tính năng vận hành cao trong các dòng xe của Mercedes tại Việt Nam hiện nay. E63 AMG – chiếc saloon thể thao năng động này thuộc hàng “đỉnh” nhất trong dòng E-class, đem đến sự kết hợp hoàn hảo của khả năng vận hành ấn tượng, cảm giác lái phấn khích và một phần công nghệ thừa hưởng từ chiếc siêu xe mui trần nổi tiếng thế giới trên đường đua F1 của Mercedes-Benz – chiếc SL63 AMG.
AMG là phân nhánh xe thể thao tính năng cao của Mercedes-Benz. Đại bản doanh tại Affalterbach này nổi tiếng với triết lý “Một con người. Một động cơ”. Trên nắp mỗi động cơ của một chiếc Mercedes-AMG sẽ có khắc chữ ký của người kỹ sư đã chế tác ra nó.
Chiếc E63 AMG với động cơ mạnh mẽ V8, 6.3L giúp sản sinh công suất đến 386kw/525 mã lực với sức kéo cực đại 630Nm. Nó có thể tăng tốc từ 0 đến 100 km/h chỉ trong 4.5 giây với khả năng đạt được tốc độ tối đa là 250km/h. Loại động cơ thuần chủng AMG này cho phép khả năng phản ứng cực nhạy trên từng đơn vị công suất và bảo đảm tính linh hoạt tuyệt đối đem đến cảm giác rất phấn khích đằng sau tay lái. Chiếc saloon thể thao này còn được thừa hưởng cộng nghệ hộp số thể thao 7 cấp tự động SPEEDSHIFT MCT từ chiếc siêu roadster SL63 AMG .
Tính năng vận hành cao của chiếc E63 AMG còn được bảo đảm bởi hệ thống treo thể thao AMG Ride Control, tay lái trợ lực thế hệ mới và hệ thống ESP 3 chế độ: “ESP ON”, “ESP Sport” và “ESP OFF”, phanh tính năng cao AMG, mâm AMG 18 inch, bộ trang bị kiểu dáng AMG và nội thất thiết kế đặc trưng thể thao. Về lĩnh vực an toàn, E63 AMG là chiếc AMG hàng đầu trong dòng E-class đạt tiêu chuẩn cao nhất về an toàn thụ động và chủ động. Ngoài những trang bị tiêu chuẩn như đèn Bi-xenon với công nghệ chiếu sang thông minh, hệ thống cân bằng điện tử ESP, phanh chống bó cứng ABS, BAS và chống trượt khi tăng tốc ASR…, E63 AMG sỡ hữu những di sản an toàn từ dòng E-class đặc trưng như hệ thống cảnh báo buồn ngủ ATTENTION ASSIST, hệ thống an toàn phòng ngừa PRE-Safe, 7 túi khí bảo vệ toàn diện, hệ thống hướng dẫn đậu xe với PARKTRONIC và camera lùi (được kích hoạt để hiển thị trên màn hình COMAND khi cần số ở vị trí R).
E63 AMG cũng được trang bị những tiêu chuẩn tiện nghi “đỉnh cao” đem đến sự thanh bình và thoải mái cho người ngồi: hệ thống giao tiếp đa phương tiện UCI cho phép kết nối các loại thiết bị ngoại vi, hệ thống giải trí hàng ghế sau RSE mang lại không gian giải trí riêng cho hàng ghế sau, hệ thống điều hòa khí hậu cao cấp Thermotronic hay dàn âm thanh nghe nhìn hiện đại…
E63 AMG hiện có giá 3.420.000.000 VND (gồm VAT), tương đương 190.000 USD. Từ nay, những khách hàng đam mê phong cách thể thao cá tính có thể mua các xe Mercedes AMG khác từ các đại lý ủy quyền của Mercedes-Benz trên toàn quốc và đồng thời có thể “cá nhân hóa” chiếc xe của mình theo từng đơn hàng riêng với quy trình sản xuất theo yêu cầu của nhà máy.
S-class 2010 – Đỉnh cao sang trọng
Một chiếc xe đặc biệt khác cũng có mặt tại MotorShow 2009 chính là S300 phiên bản 2010 với màu ngoại thất độc đáo nâu dolomite và nội thất mang tông màu nâu chesnut “ngọt như sô cô la”
Nó là chiếc S-class 2010 duy nhất được nhập khẩu về để trưng bày tại Triễn lãm Ô tô Việt Nam và đã được đặt mua ngay bởi Giáng My – Hoa hậu Đền Hùng và hiện nay là một doanh nhân thành đạt tại Việt nam.
Chiếc S-class đóng vai trò quan trọng đối với Mercedes-Benz và cả ngành công nghiệp ô tô trong nhiều thập kỷ qua. Vai trò đó càng được nhấn mạnh với sự ra đời của mẫu S-class series 221 từ năm 2005. Đươc các doanh nhân và nhà lãnh đạo yêu thích, S-class giờ đây tiếp tục trở thành chiếc xe hàng đầu thế giới trong phân khúc sang trọng và là chiếc saloon cao cấp được “săn đón” nhiều nhất trên thế giới.
Xe S-class sở hữu gói trang bị đèn LED thể hiện nhiều điểm nhấn nổi bật trên xe, nhất là khi nhìn vào ban đêm, bao gồm đèn bi-xenon chiếu sáng thông minh ILS, đèn pha tương thích Adaptive High-Beam Assist và những dải đèn LED chạy sát bên dưới cụm đèn pha, đèn LED báo rẽ phía trước cũng như hơn 52 bóng đèn LED khác ở phía đuôi xe đảm nhận nhiều chức năng khác nhau như đèn thắng, đèn báo rẽ phía sau… Trong đó, chi tiết bắt mắt nhất của chiếc S300L 2010 là đèn LED lái xe ban ngày.
Động cơ V6 của chiếc S300L 2010 với dung tích công tác 2.996cc có công suất 170kw/231 mã lực tại 6000 vòng/phút cũng như sức mạnh 300Nm tại 2500 – 5000 vòng/phút. S300L mới có thể tăng tốc đến 100km/h trong 8.2 giây và đạt tốc độ tối đa 245 km/h.
Hàng loạt các trang bị thượng hạng khác như: Công nghệ hiển thị SPLIT VIEW – cho phép người lái và hành khách ngồi trên có thể xem được 2 nội dung hiển thị khác nhau từ 2 phía trên cùng một màn hình COMAND 8 inch, kể cả việc điều khiển tùy chọn từ xa và tai nghe không dây độc lập.
Mercedes-Benz cũng bổ sung thêm vào hệ thống COMAND bao gồm các thiết bị giải trí công nghệ cao và đầu CD/DVD trên xe S-class mới các khe cắm thẻ nhớ SD, và cùng với hệ thống giao tiếp đa phương tiện UMI, cho phép người lái và hành khách có thể truy xuất các dữ liệu sẵn có của mình trong thẻ nhớ SD, USB hay iPod vào hệ thống giải trí trên xe để chơi nhạc…
Được trang bị đầy đủ những công nghệ hiện đại đem đến tiện nghi khác như hệ thống hỗ trợ đậu xe Parktronic có camera lùi, hệ thống khóa không sử dụng chìa Keyless-Go, hệ thống âm thanh vòm cao cấp Harman Kardon Logic 7, hệ thống giải trí hàng ghế sau RSE, cửa hít….S-class thực sự là chiếc saloon đỉnh cao của Mercedes-Benz và được xem là biểu tượng của sự sang trọng bậc nhất. Nó cũng có nghĩa là biểu tượng của sự thành công và địa vị cao nhất đối với chủ nhân của chiếc xe.
Giá xe S300L 2010 là 3.492.000.000 VND, tương đương 194,000 USD (đã gồm 5% VAT). Khách hàng cũng có thể chọn mua xe S500L 2010 với giá sau thuế 4.264.000.000 VND (tương đương 236.900 USD)
Xe thể thao 2 cửa SLK200K – mũi tên trong bộ cánh màu đỏ
Kể từ khi xuất hiện tại lần đầu tiên vào năm 1996, chiếc roadster SLK đã trở thành biểu tượng năng động cho thương hiệu Mercedes-Benz. Chiếc SLK200K trưng bày tại gian hàng Mercedes-Benz, sở hữu màu ngoại thất “cực nóng” đỏ Opal Fire, đã trở thành chiếc xe nổi bật nhất với các chi tiết thiết kế đầy mê hoặc có thể làm thỏa lòng bất kỳ tay lái yêu thích thể thao nào đến với Triển Lãm Ô tô Việt Nam.
SLK là chiếc xe khơi dậy nhiều cảm hứng. Nó có dáng vẻ rất thể thao và là một cỗ máy ra đời để đem đến cảm giác lái đầy cảm xúc. Thiết kế phía trước và sau có phần cải tiến và được chăm chút rất kỹ nhằm ưu tiên tăng cường tính khí động học. Nội thất cũng là sự phản ánh chân thực tinh thần thể thao, bảng điều khiển năng động, tay lái đa chức năng ba chấu và ghế ngồi thể thao tựa đầu liền đem đến các tay lái cảm giác như ngồi bên trong một chiếc xe đua F1.
Dưới nắp ca pô SLK200K là sức mạnh 184 mã lực tại 5500 vòng/phút sinh ra từ 4 xylanh có tổng dung tích 1.796cc. Tuy nhiên với bộ tăng áp Kompressor, sức kéo sẽ mạnh hơn rất nhiều, lên đến 250Nm tại 2800 – 5000 vòng/phút. Với những thông số đó, chiếc SLK200K chỉ cần khoảng 7.9 giây để tăng tốc từ 0 – 100km/h và đạt đến tốc độ tối đa 232km/h, tương đương với một chiếc xe du lịch có động cơ V6 lớn hơn.
Mặc dù có công suất cao nhưng SLK200K vẫn đốt cháy ít xăng hơn bất kỳ chiếc xe thể thao nào cùng phân khúc. Cùng với hộp số tự động 5 cấp tân tiến và kiểu dáng khí động học hiệu quả, mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe chỉ có 8.9 lít/100 km.
SLK200K cũng là chiếc roadster duy nhất có thể mở mui và xếp vào cốp sau để biến từ một chiếc coupe mui cứng thành một chiếc mui trần chỉ sau 22 giây bằng 1 nút bấm đơn giản. Khi mui được hạ xuống, dung tích của cốp sau vẫn bảo đảm rất rộng rãi: 208 lít.
Xe SLK200K có giá 1.798.000.000 VND, tương đương 99.900 USD (bao gồm 5% VAT)
Những kiệt tác cùng hòa hợp
Bên cạnh việc ra mắt bốn mẫu xe: C250 CGI BlueEFFICIENCY, E63 AMG, S300 Long và SLK200K, Mercedes-Benz cũng đem đến những mẫu xe hàng danh tiếng khác để đáp ứng mong đợi của quan khách đến MotorShow 2009.
GLK 4MATIC – Một thiết kế, hai phong cách
Không thể thiếu phong cách việt dã của xe thể thao đa dụng, GLK 4MATIC tại gian hàng Mercedes-Benz sừng sững trên những mỏm đá, đất cát… mô phỏng địa hình nguy hiểm đúng với tính cách của nó và tất nhiên gây tò mò đối với nhiều khách tham quan Triển Lãm ngay từ lối vào. Được thiết kế dành cho những con người cá tính và sở hữu nhiều công nghệ tiên phong, GLK 4MATIC chứng tỏ rằng sâu thẳm bên trong sự kiểu hãnh sang trọng là bản chất táo bạo và quyết liệt của một chiếc xe địa hình chỉ chờ được bộc lộ. Lưới tản nhiện mạnh mẽ, những đường nét sắc cạnh, mâm hợp kim 10 chấu, đèn hậu LED, ống xả kép….đều làm nên một chiếc GLK 4MATIC uy lực, năng động và trẻ trung.
Với động cơ V6, 3.0L, hộp số tự động 7G-Tronic, hệ thống treo Agility Control, hệ dẫn động 4 bánh toàn phần 4MATIC và nhiều tiêu chuẩn tiện nghi an toàn cao cấp khác, GLK thực sự linh hoạt và thích hợp không chỉ trong môi trường đô thị thanh lịch mà sẵn sàng đối mặt với bất cứ thử thách nào cũa vùng địa hình phức tạp. Kể từ khi mới ra mắt vào giữa năm nay, GLK đã đón nhận rất nhiều sự quan tâm của khách hàng và trở thành “khẩu vị” đặc trưng của họ về một thiết kế sành điệu và cảm giác lái linh hoạt.
GLK 4MATIC có giá 1.402.000.000 VND, tương đương 77.900 USD (đã gồm 5%VAT)
E300 Sedan và E350 Coupe – xe thông minh cho nhà lãnh đạo và doanh nhân
Chính thức được giới thiệu từ tháng 9 vừa qua, cặp đôi E-class mới này cũng góp phần tôn vinh vẻ đẹp “công nghệ cao” của hàng ngũ xe Mercedes-Benz sang trọng trên gian hàng tại Triễn Lãm Ô tô.
Xe E-class mới là thể hiện xu hướng thiết kế mới khác với dòng E-class truyền thống. Nó nhấn mạnh vào tính năng động trẻ trung nhưng vẫn tập trung đem đến sự thanh bình và tiện nghi cho người ngồi trong xe. Từ lưới tản nhiệt khỏe khoắn có dạng chữ V, cặp đèn pha kép kiểu mới, mâu 17 inch, đèn hậu năng động tôn vinh vóc dáng sành điệu và trẻ trung. Người ta không chỉ tìm thấy làn gió mới từ một kiệt tác đặc trưng Mercedes mà còn cảm nhận được nó là một người bạn đồng hành thông minh thực sự, nhờ vào hàng loại các công nghệ tinh xảo và thực tế hỗ trợ người ngồi trong xe. Vì vậy, người ta nói nó, hay chủ nhân của nó đều là những tên tuổi lớn, mang trách nhiệm cao và tầm nhìn xa.
E300 Sedan có giá 2.104.000.000 VND, tương đượng 116.900 USD và E350 Coupe có giá là 2.502.000.000 VND, tương đương 139,900 USD) – (đã gồm 5%VAT).
Cũng sử dụng công nghệ động cơ hiệu quả CGI và giải pháp “xanh” BlueEFFICIENCY, khách hàng yêu thích dòng E-class cũng có thể chọn cho mình phiên bản E250 CGI BlueEFFICIENCY với giá sau thuế 1.564.000.000 VND (tương đương 86.900 USD)
R350L tinh tế
Dưới sự kết hợp hai màu trắng và đen trên gian hàng Mercedes-Benz, chiếc R350L màu bạc Cubanite cũng thực sự bắt mắt khách tham quan. Nó là một khái niệm mới về ô tô khi quy tụ được nét đặc trưng thế mạnh của nhiều mẫu xe khác nhau. Tiện nghi vượt trội, tính năng lái thú vị, tính linh hoạt cao, thiết kế sành điệu và an toàn tối đa – chiếc xe 6 chỗ R-class thực sự đáng ao ước.
Một số nét nổi bật của chiếc R350L: động cơ V6 3.5L giúp sản sinh công suất 272 mã lực tại 6000 vòng/phút và tốc độ tối đa 234 km/h, trọng lượng tuy đến 2 tấn những nó vẫn có thể tăng tốc đến 100km/h chỉ trong 8.2 giây, tương đương với một chiếc saloon 5 chỗ, Hộp số 7G-Tronic giúp sang số chuẩn xác và hiệu quả, hệ thống thắng ABS, BAS, đèn phanh LED Adaptive, ESP/ETS, hỗ trợ khởi hành khi leo dốc, cảm biến va chạm, 8 túi khí, hệ thống điều hòa khí hậu cao cấp, hệ thống giải trí hiện đạ
· “Lái xe Xanh Mercedes” – Công nghệ BlueEfficiency
· Ra mắt nhiều dòng xe mới với công nghệ đỉnh cao ngay tại triển lãm
· Tặng thẻ sử dụng xăng miễn phí một năm đối với xe du lịch
Tô đậm thêm cho chủ đề chung của Triển lãm ô tô Việt Nam 2009 “Cho cuộc sống thêm phong phú” được tổ chức từ ngày 19-23/11/2009 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Sài Gòn (SECC), Q.7, Tp. HCM, Mercedes-Benz Việt Nam đã trở thành tâm điểm chú ý tại triển lãm với những dòng xe mới được trưng bày trong một gian hàng mang phong cách đặc biệt – đậm nét sang trọng, trẻ trung năng động và thời trang. Đặc biệt, “Lái xe Xanh cùng Mercedes” là chương trình nổi bật nhất mà công ty giới thiệu tại motorshow lớn nhất của năm tại Việt nam từ trước đến nay.

Tiến sỹ Udo Loersch – Tổng Giám đốc Mercedes-Benz Việt Nam cho biết: “Mercedes-Benz đã có lịch sử công nghệhơn 120 năm, nhưng bạn sẽ thấy hình ảnh rất mới, năng động và thời trang tại gian hàng của chúng tôi. Đến với motorshow lần này chúng tôi không chỉ muốn nhấn mạnh Mercedes-Benz là thương hiệu dẫn đầu về công nghệ mà còn mang đến màn trình diễn về sự kết hợp màu sắc hài hòa qua cách bày trí hàng loạt các dòng xe mới trong một gian hàng thiết kế độc đáo.
“Lái xe Xanh cùng Mercedes” là công nghệ đặc biệt mà chúng tôi muốn tập trung lần này. C250 CGI sử dụng công nghệ xanh BlueEFFICIENCY, là dòng xe đạt công suất hiệu quả và thân thiệt nhất với môi trường được sản xuất tại Việt Nam theo tiêu chuẩn khí thải quốc tế mới nhất Euro 5. Ngoài ra, chúng tôi còn giới thiệu nhiều dòng xe mới, như E63 AMG đầu tiên tại Việt Nam, S300L 2010 và mẫu SLK200K màu đỏ fire opal.
Đặc biệt, khách hàng đăng ký mua xe du lịch Mercedes-Benz trong thời gian triển lãm sẽ được tặng một thẻ xăng FlexiCard của Petrolimex trị giá 38 triệu đồng lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam.”
Mercedes-Benz Việt Nam tại Motor Show 2009 nổi bật với hình ảnh sang trọng và trẻ trung ngay từ ý tưởng thiết kế gian hàng đến những dòng xe mới nhất, thể hiện vai trò luôn tiên phong trong công nghệ, kết hợp với những yếu tố thời trang hiện đại, qua đó tạo nên những trào lưu mới trong lĩnh vực ô tô.
Nơi trình diễn của những dòng xe đỉnh cao và sự kết hợp hài hòa của sắc màu
Một khi đã bước vào triển lãm, khách tham quan rất dễ nhận ra gian hàng Mercedes-Benz vì những phong cách nổi bật luôn có ở thương hiệu này. Lần này khách tham quan sẽ nhận ra điểm đặc biệt ngay từ khi bước chân vào khu vực gian hàng rộng 500m2 được thiết kế chia thành nhiều khu vực, tạo nên những luồng và khu vực ánh sáng đầy cảm hứng trong một không khí mới mẻ, vừa nổi bật vừa trang nhã với 9 dòng xe với 9 màu khác nhau được trưng bày trong một tổng thể được kết hợp hài hòa nhất.

Mỗi dòng xe mang một màu cá tính, luôn được tôn lên nhờ màu nền của từng khu vực trưng bày riêng biệt, từ màu đỏ fire opal của chiếc SLK 200K như mũi tên luôn hướng về phía trước ngay đầu gian hàng, màu nâu dolomite của S-Class 2010 sang trọng đỉnh cao, màu đen mạnh mẽ của E63 AMG, màu bạc cubanite của R350, hay xám stannite của E350 Coupe, nâu cuprite của E300 sedan đến màu xám teronite của GLK và màu beige ngọc trai của Sprinter 16 chỗ. Điểm đặc biệt là cảm giác thư giãn, thoải mái từ một không gian của thiên nhiên có thể tìm thấy tại ngay trung tâm của gian hàng với mảng xanh công nghệ của chiếc C250 CGI BlueEFFICENCY màu trắng. Sự kết hợp màu sắc sang trọng kết hợp với một không gian xanh không chỉ là nét thẩm mỹ mà còn cho thấy những sự nổi của Mercedes-Benz trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Sang trọng, trẻ trung và thời trang cũng là những phong cách được thể hiện trong sự sắp xếp khu vực các khu vực như golf, góc lịch sử, bộ sưu tập phụ kiện Mercedes-Benz, khu vực VIP, v.v Khách tham quan có thể có cái nhìn toàn cảnh gian hàng từ khu vực café ở lầu một của gian hàng trong khi thưởng thức một tách cà phê nóng thơm lừng, và lướt web miễn phí hay xem những bộ phim và chương trình về xe tại trang web Mercedes-Benz.tv. Tất cả nhằm làm nổi bật sự "độc đáo Mercedes-Benz" trong triển lãm Motor Show, như thường lệ.
“Lái xe Xanh với Mercedes – Driving green with Mercedes”
Với Mercedes-Benz, bảo vệ môi trường luôn song hành cùng những hành động cụ thể hơn là đưa ra các khẩu hiệu. Tại Motorshow, Mercedes-Benz Việt Nam tập trung vào công nghệ "xanh" với sự ra mắt đặc biệt của động cơ CGI và công nghệ BlueEFFICIENCY là những giải pháp tối ưu cho dòng xe tích hợp giúp giảm sự tiêu thụ nhiên liệu (giảm 20%) và vì vậy giảm đáng kể lượng khí thải CO2.

Tiến sỹ Loersch cho biết: "Tất cả chúng ta cùng sống và hít thở trong bầu khí quyển chung, và tất nhiên chúng ta sẽ nhận lại những gì chúng ta đã tác động đến môi trường. Qua việc giới thiệu công nghệ xanh mới nhất đến Việt Nam, chúng tôi muốn khẳng định vai trò của mình như người tiên phong trong công nghệ, đồng thời mở ra một xu hướng mới tại Việt Nam với mục đích khuyến khích người dân sử dụng phương tiện xanh, thân thiện với môi trường.
Là nhà sản xuất ô tô, chúng tôi muốn ủng hộ Chính phủ trong lĩnh vực này. Với sự khởi xướng trong công nghệ xanh ở mức độ cao, chúng tôi mong muốn Việt Nam sẽ sớm có các dòng xe sản xuất "sạch & xanh" như Mercedes, đạt chuẩn khí thải quốc tế mới nhất (Euro 4, Euro 5)."
C250 CGI BlueEFFICIENCY, chiếc sedan “môi trường” sang trọng đầu tiên và duy nhất sản xuất tại Việt Nam
Với sự ra đời của chiếc sedan sản xuất tại Việt nam C250 CGI BlueEFFICIENCY kinh tế và thân thiện với môi trường nhất từ trước đến nay, Mercedes-Benz đã xây dựng nên một chuẩn mực mới trong phân khúc tương ứng tại thị trường Việt Nam, đáp ứng được tiêu chuẩn khí thải quốc tế mới nhất hiện nay là Euro 5. Đồng thời với gói giải pháp “xanh và sạch” đó, chương trình “Lái xe Xanh với Mercedes” đã đi trước một bước vượt xa tất cả những công nghệ ô tô khác có mặt tại Việt Nam.
Trái tim mạnh mẽ. Dòng máu “xanh”
Động cơ CGI (Charged Gasoline infection) mới: trái tim của C250 CGI Blue EFFICIENCY là loại động cơ xăng đầu tiên trên thế giới sở hữu công nghệ phun xăng trực tiếp vào buồng đốt. Nó sản sinh công suất 150kw/204 mã lực với sức kéo cực đại 310Nm. Điều đặc biệt ở chỗ loại động cơ CGI nằm bên dưới nắp ca pô của chiếc xe “xanh” này chỉ có 4 xylanh với tổng dung tích 1.8L, nhưng sức kéo lại lớn hơn 65Nm hay mạnh hơn 20% so với loại động cơ V6, 2.5L thông thường trên một mẫu xe tương ứng. Do đó, chiếc xe “xanh” vẫn có thể tăng tốc đến 100km/h từ vị trí đứng yên chỉ trong 7.4 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 240km/h.
Tiết kiệm nhiên liệu: chính nhờ cơ chế đốt cháy nhiên liệu tiên tiến với hệ thống kim phun xăng áp suất cao và chương trình chuyển số cực kỳ hiệu quả, C250 CGI BlueEFFICIENCY chỉ tiêu thụ trung bình dưới 8 lít trên 100km và lượng khí thải chứa CO2 chỉ có 168g/100km. Mức tiêu thụ nhiên liệu trên thấp hơn 20% so với những mẫu xe tương đương khác và đáp ứng tốt tiêu chuẩn khí thải nghiêm ngặt nhất thế giới – Euro 5 (có hiệu lực từ tháng 9/2009 tại Châu Âu)
BlueEfficiency – Năng động hơn, tiết kiệm hơn
BlueEfficiency là gói công nghệ đồng bộ về sử dụng năng lượng hiệu quả, bao gồm rất nhiều giải pháp tối ưu tác động trực tiếp đến động cơ, hệ truyền động, hệ quản lý điện năng, hay các yếu tố khí động học của chiếc xe, trọng lượng, bánh xe với độ lắc tối thiểu….
Hiệu quả đến từ đâu?
Trọng lượng nhẹ: các chuyên gia Mercedes-Benz phải chăm chút từ chi tiết cải tiến để hạ thấp trọng lượng chiếc C-class này và họ đã thành công khi kết quả chiếc xe nhẹ hơn đến 25 kg.
Quản lý năng lượng hiệu quả: Chiếc xe không chỉ được tối ưu hóa về mặt trọng lượng, lốp xe nhẹ cứng và hiệu quả khí động học, khả năng điều khiển thông minh của các thiết bị điện tử cũng có những đóng góp quan trọng vào việc nâng cao tính kinh tế và bảo vệ môi trường cho chiếc C250 CGI BlueEFFICIENCY ngày nay.
Đó chính là khả năng kiểm soát tốt nguồn điện năng: đơn cử tại hệ thống lái , nó sẽ được điều khiển dựa trên cơ bản tiết kiệm năng lượng khi cần thiết. Nó sẽ có thêm một van phụ nhằm gián đoạn lưu thông của dầu thủy lực bằng cách tắt đi ống bơm phụ khi cần thiết, chẳng hạn trong trường hợp xe đang đi theo hướng thẳng và chưa cần xoay vô lăng… Tức là thời điểm mà động cơ không cần phải cung cấp năng lượng đề vận hành ống bơm thủy lực tác dụng vào hệ thống lái nữa. Nhờ công nghệ này mà mức tiêu hao nhiên liệu giảm được 0.14 lít/100km.
Tại Việt Nam, C250 CGI BlueEFFICIENCY thuộc dòng “Elegance” thừa hưởng kiểu dáng thể thao và thanh lịch vốn có của dòng C-class trẻ trung. Bên cạnh hàng loạt các trang thiết bị tiêu chuẩn hàng đầu, chiếc sedan được trang bị đôi ống xả kép rất năng động, hộp số tự động kinh tế, mâm 17 inch, tay lái trợ lực nhạy tốc độ, chức năng giới hạn tốc độ SPEEDTRONIC… Chiếc C-class này cũng sở hữu nhiều thời thượng khác như hệ thống giảm xóc Advanced Agility Control, hỗ trợ đỗ xe PARKTRONIC, hệ thống âm thanh sống động, có chức năng kết nối Bluetooth, Neck-Pro, ESP, ABS, BAS và ASR…
Giá của C250 CGI BlueEFFICIENCY hiện nay là 1.150.000.000 VND, tương đương 63.900 USD (đã gồm 5% thuế VAT).
Ngoài ra, nếu khách hàng có nhu cầu đối với các phiên bản khác của xe C-class, có thể đến đại lý ủy quyền Mercedes-Benz để chọn mua mẫu C300 Avantgarde với giá sau thuế 1.348.000.000 VND (tương đương 74.900 USD)
E63 AMG – không dành cho người yếu tim
Trình diễn ngay tại vị trí trung tâm của gian hàng Mercedes-Benz, E63 AMG là nguồn cảm hứng cho các tay lái đam mê tốc độ đến với Triển lãm Ô tô 2009. Nó nhấn mạnh xu hướng năng động và thiên về tính năng vận hành cao trong các dòng xe của Mercedes tại Việt Nam hiện nay. E63 AMG – chiếc saloon thể thao năng động này thuộc hàng “đỉnh” nhất trong dòng E-class, đem đến sự kết hợp hoàn hảo của khả năng vận hành ấn tượng, cảm giác lái phấn khích và một phần công nghệ thừa hưởng từ chiếc siêu xe mui trần nổi tiếng thế giới trên đường đua F1 của Mercedes-Benz – chiếc SL63 AMG.

AMG là phân nhánh xe thể thao tính năng cao của Mercedes-Benz. Đại bản doanh tại Affalterbach này nổi tiếng với triết lý “Một con người. Một động cơ”. Trên nắp mỗi động cơ của một chiếc Mercedes-AMG sẽ có khắc chữ ký của người kỹ sư đã chế tác ra nó.
Chiếc E63 AMG với động cơ mạnh mẽ V8, 6.3L giúp sản sinh công suất đến 386kw/525 mã lực với sức kéo cực đại 630Nm. Nó có thể tăng tốc từ 0 đến 100 km/h chỉ trong 4.5 giây với khả năng đạt được tốc độ tối đa là 250km/h. Loại động cơ thuần chủng AMG này cho phép khả năng phản ứng cực nhạy trên từng đơn vị công suất và bảo đảm tính linh hoạt tuyệt đối đem đến cảm giác rất phấn khích đằng sau tay lái. Chiếc saloon thể thao này còn được thừa hưởng cộng nghệ hộp số thể thao 7 cấp tự động SPEEDSHIFT MCT từ chiếc siêu roadster SL63 AMG .
Tính năng vận hành cao của chiếc E63 AMG còn được bảo đảm bởi hệ thống treo thể thao AMG Ride Control, tay lái trợ lực thế hệ mới và hệ thống ESP 3 chế độ: “ESP ON”, “ESP Sport” và “ESP OFF”, phanh tính năng cao AMG, mâm AMG 18 inch, bộ trang bị kiểu dáng AMG và nội thất thiết kế đặc trưng thể thao. Về lĩnh vực an toàn, E63 AMG là chiếc AMG hàng đầu trong dòng E-class đạt tiêu chuẩn cao nhất về an toàn thụ động và chủ động. Ngoài những trang bị tiêu chuẩn như đèn Bi-xenon với công nghệ chiếu sang thông minh, hệ thống cân bằng điện tử ESP, phanh chống bó cứng ABS, BAS và chống trượt khi tăng tốc ASR…, E63 AMG sỡ hữu những di sản an toàn từ dòng E-class đặc trưng như hệ thống cảnh báo buồn ngủ ATTENTION ASSIST, hệ thống an toàn phòng ngừa PRE-Safe, 7 túi khí bảo vệ toàn diện, hệ thống hướng dẫn đậu xe với PARKTRONIC và camera lùi (được kích hoạt để hiển thị trên màn hình COMAND khi cần số ở vị trí R).
E63 AMG cũng được trang bị những tiêu chuẩn tiện nghi “đỉnh cao” đem đến sự thanh bình và thoải mái cho người ngồi: hệ thống giao tiếp đa phương tiện UCI cho phép kết nối các loại thiết bị ngoại vi, hệ thống giải trí hàng ghế sau RSE mang lại không gian giải trí riêng cho hàng ghế sau, hệ thống điều hòa khí hậu cao cấp Thermotronic hay dàn âm thanh nghe nhìn hiện đại…
E63 AMG hiện có giá 3.420.000.000 VND (gồm VAT), tương đương 190.000 USD. Từ nay, những khách hàng đam mê phong cách thể thao cá tính có thể mua các xe Mercedes AMG khác từ các đại lý ủy quyền của Mercedes-Benz trên toàn quốc và đồng thời có thể “cá nhân hóa” chiếc xe của mình theo từng đơn hàng riêng với quy trình sản xuất theo yêu cầu của nhà máy.
S-class 2010 – Đỉnh cao sang trọng
Một chiếc xe đặc biệt khác cũng có mặt tại MotorShow 2009 chính là S300 phiên bản 2010 với màu ngoại thất độc đáo nâu dolomite và nội thất mang tông màu nâu chesnut “ngọt như sô cô la”
Nó là chiếc S-class 2010 duy nhất được nhập khẩu về để trưng bày tại Triễn lãm Ô tô Việt Nam và đã được đặt mua ngay bởi Giáng My – Hoa hậu Đền Hùng và hiện nay là một doanh nhân thành đạt tại Việt nam.
Chiếc S-class đóng vai trò quan trọng đối với Mercedes-Benz và cả ngành công nghiệp ô tô trong nhiều thập kỷ qua. Vai trò đó càng được nhấn mạnh với sự ra đời của mẫu S-class series 221 từ năm 2005. Đươc các doanh nhân và nhà lãnh đạo yêu thích, S-class giờ đây tiếp tục trở thành chiếc xe hàng đầu thế giới trong phân khúc sang trọng và là chiếc saloon cao cấp được “săn đón” nhiều nhất trên thế giới.
Xe S-class sở hữu gói trang bị đèn LED thể hiện nhiều điểm nhấn nổi bật trên xe, nhất là khi nhìn vào ban đêm, bao gồm đèn bi-xenon chiếu sáng thông minh ILS, đèn pha tương thích Adaptive High-Beam Assist và những dải đèn LED chạy sát bên dưới cụm đèn pha, đèn LED báo rẽ phía trước cũng như hơn 52 bóng đèn LED khác ở phía đuôi xe đảm nhận nhiều chức năng khác nhau như đèn thắng, đèn báo rẽ phía sau… Trong đó, chi tiết bắt mắt nhất của chiếc S300L 2010 là đèn LED lái xe ban ngày.
Động cơ V6 của chiếc S300L 2010 với dung tích công tác 2.996cc có công suất 170kw/231 mã lực tại 6000 vòng/phút cũng như sức mạnh 300Nm tại 2500 – 5000 vòng/phút. S300L mới có thể tăng tốc đến 100km/h trong 8.2 giây và đạt tốc độ tối đa 245 km/h.
Hàng loạt các trang bị thượng hạng khác như: Công nghệ hiển thị SPLIT VIEW – cho phép người lái và hành khách ngồi trên có thể xem được 2 nội dung hiển thị khác nhau từ 2 phía trên cùng một màn hình COMAND 8 inch, kể cả việc điều khiển tùy chọn từ xa và tai nghe không dây độc lập.
Mercedes-Benz cũng bổ sung thêm vào hệ thống COMAND bao gồm các thiết bị giải trí công nghệ cao và đầu CD/DVD trên xe S-class mới các khe cắm thẻ nhớ SD, và cùng với hệ thống giao tiếp đa phương tiện UMI, cho phép người lái và hành khách có thể truy xuất các dữ liệu sẵn có của mình trong thẻ nhớ SD, USB hay iPod vào hệ thống giải trí trên xe để chơi nhạc…
Được trang bị đầy đủ những công nghệ hiện đại đem đến tiện nghi khác như hệ thống hỗ trợ đậu xe Parktronic có camera lùi, hệ thống khóa không sử dụng chìa Keyless-Go, hệ thống âm thanh vòm cao cấp Harman Kardon Logic 7, hệ thống giải trí hàng ghế sau RSE, cửa hít….S-class thực sự là chiếc saloon đỉnh cao của Mercedes-Benz và được xem là biểu tượng của sự sang trọng bậc nhất. Nó cũng có nghĩa là biểu tượng của sự thành công và địa vị cao nhất đối với chủ nhân của chiếc xe.
Giá xe S300L 2010 là 3.492.000.000 VND, tương đương 194,000 USD (đã gồm 5% VAT). Khách hàng cũng có thể chọn mua xe S500L 2010 với giá sau thuế 4.264.000.000 VND (tương đương 236.900 USD)
Xe thể thao 2 cửa SLK200K – mũi tên trong bộ cánh màu đỏ
Kể từ khi xuất hiện tại lần đầu tiên vào năm 1996, chiếc roadster SLK đã trở thành biểu tượng năng động cho thương hiệu Mercedes-Benz. Chiếc SLK200K trưng bày tại gian hàng Mercedes-Benz, sở hữu màu ngoại thất “cực nóng” đỏ Opal Fire, đã trở thành chiếc xe nổi bật nhất với các chi tiết thiết kế đầy mê hoặc có thể làm thỏa lòng bất kỳ tay lái yêu thích thể thao nào đến với Triển Lãm Ô tô Việt Nam.

SLK là chiếc xe khơi dậy nhiều cảm hứng. Nó có dáng vẻ rất thể thao và là một cỗ máy ra đời để đem đến cảm giác lái đầy cảm xúc. Thiết kế phía trước và sau có phần cải tiến và được chăm chút rất kỹ nhằm ưu tiên tăng cường tính khí động học. Nội thất cũng là sự phản ánh chân thực tinh thần thể thao, bảng điều khiển năng động, tay lái đa chức năng ba chấu và ghế ngồi thể thao tựa đầu liền đem đến các tay lái cảm giác như ngồi bên trong một chiếc xe đua F1.
Dưới nắp ca pô SLK200K là sức mạnh 184 mã lực tại 5500 vòng/phút sinh ra từ 4 xylanh có tổng dung tích 1.796cc. Tuy nhiên với bộ tăng áp Kompressor, sức kéo sẽ mạnh hơn rất nhiều, lên đến 250Nm tại 2800 – 5000 vòng/phút. Với những thông số đó, chiếc SLK200K chỉ cần khoảng 7.9 giây để tăng tốc từ 0 – 100km/h và đạt đến tốc độ tối đa 232km/h, tương đương với một chiếc xe du lịch có động cơ V6 lớn hơn.

Mặc dù có công suất cao nhưng SLK200K vẫn đốt cháy ít xăng hơn bất kỳ chiếc xe thể thao nào cùng phân khúc. Cùng với hộp số tự động 5 cấp tân tiến và kiểu dáng khí động học hiệu quả, mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe chỉ có 8.9 lít/100 km.
SLK200K cũng là chiếc roadster duy nhất có thể mở mui và xếp vào cốp sau để biến từ một chiếc coupe mui cứng thành một chiếc mui trần chỉ sau 22 giây bằng 1 nút bấm đơn giản. Khi mui được hạ xuống, dung tích của cốp sau vẫn bảo đảm rất rộng rãi: 208 lít.
Xe SLK200K có giá 1.798.000.000 VND, tương đương 99.900 USD (bao gồm 5% VAT)
Những kiệt tác cùng hòa hợp
Bên cạnh việc ra mắt bốn mẫu xe: C250 CGI BlueEFFICIENCY, E63 AMG, S300 Long và SLK200K, Mercedes-Benz cũng đem đến những mẫu xe hàng danh tiếng khác để đáp ứng mong đợi của quan khách đến MotorShow 2009.
GLK 4MATIC – Một thiết kế, hai phong cách
Không thể thiếu phong cách việt dã của xe thể thao đa dụng, GLK 4MATIC tại gian hàng Mercedes-Benz sừng sững trên những mỏm đá, đất cát… mô phỏng địa hình nguy hiểm đúng với tính cách của nó và tất nhiên gây tò mò đối với nhiều khách tham quan Triển Lãm ngay từ lối vào. Được thiết kế dành cho những con người cá tính và sở hữu nhiều công nghệ tiên phong, GLK 4MATIC chứng tỏ rằng sâu thẳm bên trong sự kiểu hãnh sang trọng là bản chất táo bạo và quyết liệt của một chiếc xe địa hình chỉ chờ được bộc lộ. Lưới tản nhiện mạnh mẽ, những đường nét sắc cạnh, mâm hợp kim 10 chấu, đèn hậu LED, ống xả kép….đều làm nên một chiếc GLK 4MATIC uy lực, năng động và trẻ trung.
Với động cơ V6, 3.0L, hộp số tự động 7G-Tronic, hệ thống treo Agility Control, hệ dẫn động 4 bánh toàn phần 4MATIC và nhiều tiêu chuẩn tiện nghi an toàn cao cấp khác, GLK thực sự linh hoạt và thích hợp không chỉ trong môi trường đô thị thanh lịch mà sẵn sàng đối mặt với bất cứ thử thách nào cũa vùng địa hình phức tạp. Kể từ khi mới ra mắt vào giữa năm nay, GLK đã đón nhận rất nhiều sự quan tâm của khách hàng và trở thành “khẩu vị” đặc trưng của họ về một thiết kế sành điệu và cảm giác lái linh hoạt.
GLK 4MATIC có giá 1.402.000.000 VND, tương đương 77.900 USD (đã gồm 5%VAT)
E300 Sedan và E350 Coupe – xe thông minh cho nhà lãnh đạo và doanh nhân
Chính thức được giới thiệu từ tháng 9 vừa qua, cặp đôi E-class mới này cũng góp phần tôn vinh vẻ đẹp “công nghệ cao” của hàng ngũ xe Mercedes-Benz sang trọng trên gian hàng tại Triễn Lãm Ô tô.

Xe E-class mới là thể hiện xu hướng thiết kế mới khác với dòng E-class truyền thống. Nó nhấn mạnh vào tính năng động trẻ trung nhưng vẫn tập trung đem đến sự thanh bình và tiện nghi cho người ngồi trong xe. Từ lưới tản nhiệt khỏe khoắn có dạng chữ V, cặp đèn pha kép kiểu mới, mâu 17 inch, đèn hậu năng động tôn vinh vóc dáng sành điệu và trẻ trung. Người ta không chỉ tìm thấy làn gió mới từ một kiệt tác đặc trưng Mercedes mà còn cảm nhận được nó là một người bạn đồng hành thông minh thực sự, nhờ vào hàng loại các công nghệ tinh xảo và thực tế hỗ trợ người ngồi trong xe. Vì vậy, người ta nói nó, hay chủ nhân của nó đều là những tên tuổi lớn, mang trách nhiệm cao và tầm nhìn xa.
E300 Sedan có giá 2.104.000.000 VND, tương đượng 116.900 USD và E350 Coupe có giá là 2.502.000.000 VND, tương đương 139,900 USD) – (đã gồm 5%VAT).
Cũng sử dụng công nghệ động cơ hiệu quả CGI và giải pháp “xanh” BlueEFFICIENCY, khách hàng yêu thích dòng E-class cũng có thể chọn cho mình phiên bản E250 CGI BlueEFFICIENCY với giá sau thuế 1.564.000.000 VND (tương đương 86.900 USD)
R350L tinh tế
Dưới sự kết hợp hai màu trắng và đen trên gian hàng Mercedes-Benz, chiếc R350L màu bạc Cubanite cũng thực sự bắt mắt khách tham quan. Nó là một khái niệm mới về ô tô khi quy tụ được nét đặc trưng thế mạnh của nhiều mẫu xe khác nhau. Tiện nghi vượt trội, tính năng lái thú vị, tính linh hoạt cao, thiết kế sành điệu và an toàn tối đa – chiếc xe 6 chỗ R-class thực sự đáng ao ước.
Một số nét nổi bật của chiếc R350L: động cơ V6 3.5L giúp sản sinh công suất 272 mã lực tại 6000 vòng/phút và tốc độ tối đa 234 km/h, trọng lượng tuy đến 2 tấn những nó vẫn có thể tăng tốc đến 100km/h chỉ trong 8.2 giây, tương đương với một chiếc saloon 5 chỗ, Hộp số 7G-Tronic giúp sang số chuẩn xác và hiệu quả, hệ thống thắng ABS, BAS, đèn phanh LED Adaptive, ESP/ETS, hỗ trợ khởi hành khi leo dốc, cảm biến va chạm, 8 túi khí, hệ thống điều hòa khí hậu cao cấp, hệ thống giải trí hiện đạ
Last edited by a moderator:
Chủ đề tương tự
Người đăng:
Thanh Van
Ngày đăng:
Người đăng:
darkknight69
Ngày đăng:
Người đăng:
Ngoc Dinh
Ngày đăng: