luuvi nói:
<h1>Lãi họ hưởng, nợ ta chịu ?</h1> Lãi lớn, lương cao, tất nhiên rồi. Lãnh đạo nhiều ngân hàng, theo bài báo, được trả thù lao tới tiền tỷ, thậm chí cả triệu đô la … Lãi lớn, ngân hàng hưởng vậy bây giờ nợ xấu lại bắt nhà nước chịu là sao ?
Em thấy dường như ai cũng suy nghĩ giống bác thì phải , NH nó là một tổ chức kinh doanh tiền tệ , nó huy động rồi cho vay lấy lời ,huy động thấp thì cho vay thấp ,huy động cao thì cho vay cao,chứ nó có phải là tổ chức chính sách xã hội đầu mà cứ bắt nó cho vay thấp ,cho vay thấp mà huy động cao nó lỗ à.
Đơn cử NHNN vừa có trần lãi suất huy động xuống 9% thì lãi suất vay mới giảm dc chứ.Nhiều người cứ nói nào là NH hút máu DN ........... thử đơn giản tư duy tí đi .Đầu vào mà cao thì lấy gì đâu ra thấp.Mà dân mình thì cứ sướng gửi LS cao.Vừa giảm xuống 9%.Bà con báo chí kêu rập trời .Theo em lãi suất thời điểm này khá ổn rồi.Lãi gửi tk dương so với lạm phát.
Lương các sếp cao thì bác hỏi mấy anh NH cổ phần tư nhân ,chứ NH quốc doanh thì bình thường bác ợ.Bên NH cổ phần tư nhân nó đủ các loại phí khi cho vay ,nào là phí tư vấn ,nào là phí hồ sơ ...............hic trả trước hạn nó còn charge cho bỏ mịa.NH quốc doanh thì ko bao giờ có chuyện này, ko có phí gì hết trả trước hạn còn welcome.
Bác xem lại cái câu bôi đen ấy.Dân thì cứ nằng nặc đòi lãi suất huy động cao ,lấy đâu đầu ra thấp ,Chỉ có ở VN DN mới phải vay hơn 20%/năm.Hic nguyên chi phí lãi vay là 20% ,chưa kể nhân công ............... Một người bạn ở Canada về nói ,hic ở VN vay như thế này mà làm ăn thì liều thật..........
DN vay như thế ko chết với là lạ ,đặc biệt trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy thoái như bây giờ.
Nhà nước và chính phủ ko can thiệp thì sao mà có lãi suất thấp để cho DN vay.Cái này nó là phạm trù vĩ mô ,em ko dám phân tích nhiều .Nói chung bàn tới vẫn đề lãi suất cho DN thì có mà bàn cả ngày ,cả tháng cả năm.
Nhưng xét đi xét lại , ngâm nghĩ thì nên hiểu cho cái nguồn gốc tại sao LS ở VN nó lại cao thế..........