- Status
- Không mở trả lời sau này.
Trong một ngày mà các tờ báo khác nhau đưa ra các thông tin khác nhau.
- Báo VNepress thì nói: Người nắm giữ vàng miếng chỉ được bán cho một số đầu mối thu mua mà Ngân hàng Nhà nước chỉ định và không được phép mua lại.
- Báo Tuổi Trẻ thì : Về khâu phân phối, Ngân hàng Nhà nước sẽ cấp phép cho một số đầu mối chuyên mua/bán vàng miếng với người dân. Người dân vẫn được quyền sở hữu vàng, nhưng việc mua/bán vàng phải được thực hiện với các đơn vị được cấp phép chứ không mua/bán tại các cửa hàng vàng nhỏ lẻ như hiện nay.
http://tuoitre.vn/Kinh-te...ua-ban-vang-mieng.html
Và thực tế 2 ngày qua là:
Còn tại doanh nghiệp SJC Hà Nội, lượng vàng miếng bán ra ngày hôm qua và hôm nay cũng bắt đầu sôi động trở lại. Ông Lưu Quang Điền, Phó tổng giám đốc Công ty CP vàng bạc đá quý SJC Hà Nội, cho hay, vàng miếng cửa hiệu bán ra hôm qua tăng gấp gần 3 lần so với nhiều ngày trầm lắng trước đó, song mức này vẫn chưa bằng trước Tết
http://vef.vn/2011-03-16-lai-do-xo-mua-vang-mieng
Em thật ngán ngẫm với cách thực thi luật như thế, lúc thì bảo siết chặt, lúc thì nói lại cho rõ vì sợ dân hiểu lầm(!). Cũng may là có điều khoản không thay đổi là người dân được phép sở hữu vàng và ngoại tệ.
Dù sao thì các ông NH và đơn vị do NN chỉ định hưởng lợi nhiều nhất, bổng dưng có người dọn sân cho "đá" đô và vàng. Nhưng liệu các ông này có đá fairplay không khi NHNN cho phép các ông ấy thu phí khi mua Usd và có quyền từ chối bán khi nguồn dự trữ yếu?
Nói gì thì nói, em cũng chờ xem cp sẽ làm điều đó như thế nào trong thời gian tới cuối năm khi mà nguồn dự trữ Usd chẳng còn là bao, người dân có quyền bán hoặc không bán vàng hay ngoại tệ, và sự kiềm chế nhập siêu đến đâu. Hiện quý 1 thì như thế này:
Chi gần 1,1 tỉ USD nhập hàng cần hạn chế
Theo Bộ Công thương, các mặt hàng trong mục nhóm hàng cần hạn chế nhập khẩu hiện nay gồm: nguyên phụ liệu thuốc lá, ôtô, xe máy và linh kiện, hàng tiêu dùng, rượu bia, mỹ phẩm... Hai tháng đầu năm nay, kim ngạch nhập khẩu nhóm này đạt gần 1,1 tỉ USD, chiếm 7,4% tổng kim ngạch nhập khẩu và tăng 24,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó, nhóm hàng cần kiểm soát nhập khẩu gồm sản phẩm chế tạo từ gang thép, đá quý, kim loại quý... cũng đạt kim ngạch khoảng 0,95 tỉ USD, tăng 27,7% so với cùng kỳ năm ngoái.
http://tuoitre.vn/Kinh-te...xa-xi-van-tuon-ve.html
Bây giờ đầu tư cái gì cũng cần "đón gió", vậy gió từ đâu thổi đến?
Tình hình thế giới vẫn còn lộn xộn, em vẫn cho rằng về dài hạn thì cứ giữ G & Obama là hay nhất.
- Báo VNepress thì nói: Người nắm giữ vàng miếng chỉ được bán cho một số đầu mối thu mua mà Ngân hàng Nhà nước chỉ định và không được phép mua lại.
- Báo Tuổi Trẻ thì : Về khâu phân phối, Ngân hàng Nhà nước sẽ cấp phép cho một số đầu mối chuyên mua/bán vàng miếng với người dân. Người dân vẫn được quyền sở hữu vàng, nhưng việc mua/bán vàng phải được thực hiện với các đơn vị được cấp phép chứ không mua/bán tại các cửa hàng vàng nhỏ lẻ như hiện nay.
http://tuoitre.vn/Kinh-te...ua-ban-vang-mieng.html
Và thực tế 2 ngày qua là:
Còn tại doanh nghiệp SJC Hà Nội, lượng vàng miếng bán ra ngày hôm qua và hôm nay cũng bắt đầu sôi động trở lại. Ông Lưu Quang Điền, Phó tổng giám đốc Công ty CP vàng bạc đá quý SJC Hà Nội, cho hay, vàng miếng cửa hiệu bán ra hôm qua tăng gấp gần 3 lần so với nhiều ngày trầm lắng trước đó, song mức này vẫn chưa bằng trước Tết
http://vef.vn/2011-03-16-lai-do-xo-mua-vang-mieng
Em thật ngán ngẫm với cách thực thi luật như thế, lúc thì bảo siết chặt, lúc thì nói lại cho rõ vì sợ dân hiểu lầm(!). Cũng may là có điều khoản không thay đổi là người dân được phép sở hữu vàng và ngoại tệ.
Dù sao thì các ông NH và đơn vị do NN chỉ định hưởng lợi nhiều nhất, bổng dưng có người dọn sân cho "đá" đô và vàng. Nhưng liệu các ông này có đá fairplay không khi NHNN cho phép các ông ấy thu phí khi mua Usd và có quyền từ chối bán khi nguồn dự trữ yếu?
Nói gì thì nói, em cũng chờ xem cp sẽ làm điều đó như thế nào trong thời gian tới cuối năm khi mà nguồn dự trữ Usd chẳng còn là bao, người dân có quyền bán hoặc không bán vàng hay ngoại tệ, và sự kiềm chế nhập siêu đến đâu. Hiện quý 1 thì như thế này:
Chi gần 1,1 tỉ USD nhập hàng cần hạn chế
Theo Bộ Công thương, các mặt hàng trong mục nhóm hàng cần hạn chế nhập khẩu hiện nay gồm: nguyên phụ liệu thuốc lá, ôtô, xe máy và linh kiện, hàng tiêu dùng, rượu bia, mỹ phẩm... Hai tháng đầu năm nay, kim ngạch nhập khẩu nhóm này đạt gần 1,1 tỉ USD, chiếm 7,4% tổng kim ngạch nhập khẩu và tăng 24,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó, nhóm hàng cần kiểm soát nhập khẩu gồm sản phẩm chế tạo từ gang thép, đá quý, kim loại quý... cũng đạt kim ngạch khoảng 0,95 tỉ USD, tăng 27,7% so với cùng kỳ năm ngoái.
http://tuoitre.vn/Kinh-te...xa-xi-van-tuon-ve.html
Bây giờ đầu tư cái gì cũng cần "đón gió", vậy gió từ đâu thổi đến?
Last edited by a moderator:
Cứ tình hình thế này thì U sẽ lên ngôi thôi . Đến lúc khô hạn khi mà dùng biện pháp cứng rắn vẫn không hút được U trong dân ra thì lúc đó chỉ còn cách thỏa hiệp , cho nên không loại trừ khả năng sẽ phá giá lần 2 trong tg tới khi tình hình nhập siêu nghiêm trọng không thể kiểm soát nổi . Wait & see !
Cũng chưa chắc đâu. Nước mẹ TQ đang thừa cả đống U chưa biết làm gì kìa. Nếu kẹt quá các bác lại sang Bắc Kinh gãi đầu gãi tai thể nào chả được 1 ít mang vềtommyha nói:Cứ tình hình thế này thì U sẽ lên ngôi thôi . Đến lúc khô hạn khi mà dùng biện pháp cứng rắn vẫn không hút được U trong dân ra thì lúc đó chỉ còn cách thỏa hiệp , cho nên không loại trừ khả năng sẽ phá giá lần 2 trong tg tới khi tình hình nhập siêu nghiêm trọng không thể kiểm soát nổi . Wait & see !
lệnh cấm mua/bán ngoại tệ (tất cả các loại chứ không chỉ USD) trên thị trường tự do đã có từ lâu lâu lắm rồi, lâu đến mức mà chả ai thèm quan tâm nữa. Bây giờ có nhắc lại, có siết chặt lại mấy cũng chẳng thể nào bằng được thời kỳ trước khi Mỹ bỏ cấm vận 1995.
Còn về vàng thì SJC mãi sau này từ sau 2000 mới trở nên phổ biến chứ trước đây mọi giao dịch toàn bằng vàng chỉ (vàng nhẫn đeo tay, tuổi 95-98) thôi, có cấm vàng miếng SJC thì dân lại dùng vàng chỉ, chả có tác dụng gì, chẳng qua chỉ là thay đổi thói quen mà thôi.
Với những người đã trải qua thời kỳ khó khăn gian khổ ngày xưa như em thì giờ với những biện pháp này chỉ cười khảy thôi......
Còn về vàng thì SJC mãi sau này từ sau 2000 mới trở nên phổ biến chứ trước đây mọi giao dịch toàn bằng vàng chỉ (vàng nhẫn đeo tay, tuổi 95-98) thôi, có cấm vàng miếng SJC thì dân lại dùng vàng chỉ, chả có tác dụng gì, chẳng qua chỉ là thay đổi thói quen mà thôi.
Với những người đã trải qua thời kỳ khó khăn gian khổ ngày xưa như em thì giờ với những biện pháp này chỉ cười khảy thôi......
parisPP nói:bác tommyha cẩn thận với chữ phá giá nha, bác tuando đã post rùi đó. coi chừng giống bác 1triệuVND đi viết kiểm điểm hix![]()
![]()
Ôi giời , chuyện tàn dư tửu hậu , xe cán chó , chó cắn xe mà bác . Mình cũng phải học làm chiên gia dự báo chứ , bao nhiêu chiên gia cũng dự báo ầm ầm thế thôi
Em cũng có cùng suy nghĩ giống bác. Thấy các biện ppháp này hài vãi. Thể hiện rõ ràng cho sự bất lực trong điều hành chính sách kinh tế vĩ mô.dinle nói:lệnh cấm mua/bán ngoại tệ (tất cả các loại chứ không chỉ USD) trên thị trường tự do đã có từ lâu lâu lắm rồi, lâu đến mức mà chả ai thèm quan tâm nữa. Bây giờ có nhắc lại, có siết chặt lại mấy cũng chẳng thể nào bằng được thời kỳ trước khi Mỹ bỏ cấm vận 1995.
Còn về vàng thì SJC mãi sau này từ sau 2000 mới trở nên phổ biến chứ trước đây mọi giao dịch toàn bằng vàng chỉ (vàng nhẫn đeo tay, tuổi 95-98) thôi, có cấm vàng miếng SJC thì dân lại dùng vàng chỉ, chả có tác dụng gì, chẳng qua chỉ là thay đổi thói quen mà thôi.
Với những người đã trải qua thời kỳ khó khăn gian khổ ngày xưa như em thì giờ với những biện pháp này chỉ cười khảy thôi......
- Status
- Không mở trả lời sau này.