Hạng C
15/1/22
665
969
93
48
Còn tuỳ theo “ đèn xanh “ là của ai chứ nhỉ.
:D
Xe vàng đang đi chậm khúc cua thì đèn bên TQK xanh, và xe 2B quẹo sớm chắn luôn đầu xe vàng.

Về đèn thì ko ai sai. Nếu 2B chịu chạy đến giữa ngã 3 thì việc "đối đầu" ko xảy ra.
 
  • Like
Reactions: Osin
Hạng B2
19/2/09
259
309
63
Trường hợp này khá phổ biến với cả xe máy và ô tô. Bản chất của nó là cướp đường, còn theo luật thì đã đi vào phần đường dành cho xe ngược chiều. Chủ thớt dùng khái niệm "quẹo sớm" là quá nhẹ nhàng
 
Hạng F
29/10/16
11.592
22.260
113
Pháp
Vậy mà bà cô đi 2 bánh còn tỏ "thái độ bất mãn" :)

Tôi không nghĩ bà ấy gấp gáp gì, chỉ là thiếu kiến thức!
Và sau đó 2B cầm 4B thì đi y hệt. đâu khác gì, quẹo trái toàn là cắt đấu, có ai chịu quẹo sau đâu ??
Bao nhiêu clip có về chuyện nầy rồi
 
  • Like
Reactions: phatlp
Hạng F
28/8/19
6.697
11.386
113
Palm Beach, Florida, US
Còn tuỳ theo “ đèn xanh “ là của ai chứ nhỉ.
:D
Còm hay!
Góc tiếp cận hướng rẽ là quan trọng nhưng trên hết vẫn là ai có quyền ưu tiên cao hơn.
Ở đây xe 2b rẽ trái băng ngang giao lộ, 4b rẽ phải thì hiểu nôm na xe 2b đang có đèn xanh ( hay đèn cho phép rẽ trái) nên có quyền ưu tiên cao hơn. Lý thuyết nó là vậy.
Nhưng, lại cũng nhưng, góc tiếp cận rẽ đúng là phải ko cắt ngang hướng di chuyển cho phép của xe khác. Bởi vậy Họ mới vẽ vạch rẽ trên giao lộ là vậy. Cái này là ý thức và kỹ năng lái xe.
 
Hạng C
2/3/14
637
489
63
Tình hình này diễn ra rất nhiều, từ xe máy đến ô tô, từ ngã tư cho đến vòng xoay, đa phần là không đi đúng luật, không nhường cho phương tiện đi hướng ưu tiên. Đi sai còn tỏ vẻ khó chịu, chửi bới người đi đúng... :oops::oops: Đào tạo thi bằng lái dễ dãi quá
 
  • Like
Reactions: CuBiMi and Osin
Hạng F
1/8/12
5.715
5.733
113
TP HCM
Tại ngã 3 này bên HHT có dãy phân cách nếu như hình vẽ thì xe 2b quẹo như vậy thì sẽ vướng vào dãy phân cách. Nhà em gần chổ này ngay ngã 3 phía TQK đi về Đa Kao xe 2b được đi thẳng khi đèn đỏ nhưng xe 2b mặc nhiên là khi đèn đỏ đa phần họ quẹo trái luôn. Kkk
 
  • Haha
Reactions: cheetah
Hạng C
2/3/14
637
489
63
Còm hay!
Góc tiếp cận hướng rẽ là quan trọng nhưng trên hết vẫn là ai có quyền ưu tiên cao hơn.
Ở đây xe 2b rẽ trái băng ngang giao lộ, 4b rẽ phải thì hiểu nôm na xe 2b đang có đèn xanh ( hay đèn cho phép rẽ trái) nên có quyền ưu tiên cao hơn. Lý thuyết nó là vậy.
Nhưng, lại cũng nhưng, góc tiếp cận rẽ đúng là phải ko cắt ngang hướng di chuyển cho phép của xe khác. Bởi vậy Họ mới vẽ vạch rẽ trên giao lộ là vậy. Cái này là ý thức và kỹ năng lái xe.
vẽ vạch rẽ, dừng chờ rẽ tại giao lộ ở nước ngoài em thấy rất hợp lý. Còn ở VN thì vẽ cứ thấy sai sai, bác đi hướng các giao lộ ở Mai Chí Thọ, Võ Văn Kiệt sẽ thấy
 
  • Like
Reactions: thietbiloc and Osin
Hạng C
2/11/08
709
447
63
một cái rất đơn giản đó là điều chỉnh thời gian đèn xanh đỏ theo từng pha riêng biệt thôi. hiện tại chỉ có 2 pha theo 2 hướng đi nên thường xuyên xảy ra giao cắt ùn ứ
 
  • Like
Reactions: thietbiloc
Hạng C
21/11/15
525
5.092
93
39
Quận 2 hcm
Giờ xe ô tô quẹo kiểu đó rất nhiều mới kinh, chả biết thi lái xe nâng độ khó lên lẽ ra độ khó đi ra đường giảm nhưng còn khó hơn. Nhiều xe còn cách vạch kẻ đường cả chục mét đã chuyển làn trước để tạo bất ngờ cho xe rẽ phải.