Đi vậy cực lắm bác ơi, đa số thời gian là di chuyển rồi...làm gì còn thời gian mà thăm thú ở những điểm đến (sáng đi, chiều tới...ăn xong thì mết về ks ngủ ồi)
Tuy nhiên, theo yêu cầu của bác, em xin đưa ra ý kiến như sau:
Ngày 1: sức còn khỏe, đề pa thẳng SG-NT. Lái xe tà tà tầm 10h tới.
Ngày 2: ra Vinperl land chơi, chiều về vui chơi trong phố.
Ngày 3: NT-ĐL
Ngày 4: ĐL-SG (đi QL 20)
Tuy nhiên, theo yêu cầu của bác, em xin đưa ra ý kiến như sau:
Ngày 1: sức còn khỏe, đề pa thẳng SG-NT. Lái xe tà tà tầm 10h tới.
Ngày 2: ra Vinperl land chơi, chiều về vui chơi trong phố.
Ngày 3: NT-ĐL
Ngày 4: ĐL-SG (đi QL 20)
Cảm ơn bác, em ngâm cứu lại...Đi vậy cực lắm bác ơi, đa số thời gian là di chuyển rồi...làm gì còn thời gian mà thăm thú ở những điểm đến (sáng đi, chiều tới...ăn xong thì mết về ks ngủ ồi)
Tuy nhiên, theo yêu cầu của bác, em xin đưa ra ý kiến như sau:
Ngày 1: sức còn khỏe, đề pa thẳng SG-NT. Lái xe tà tà tầm 10h tới.
Ngày 2: ra Vinperl land chơi, chiều về vui chơi trong phố.
Ngày 3: NT-ĐL
Ngày 4: ĐL-SG (đi QL 20)
SG-NT bác đi hướng Bình Châu - Lagi - Bàu Trắng sẽ né được 1 khúc QL1A và thăm thú thêm được nhiều điểm.
Dạ cảm ơn bác nhiều, e thì thường đi như bác chỉ bảo. Bởi đi QL1 rất chi là mệt mỏi, đường xấu, xxx...đủ thứ. Nhưng đoạn từ PT đến NT chắc chịu thôi. Đành chấp nhận đoạn này vậy.SG-NT bác đi hướng Bình Châu - Lagi - Bàu Trắng sẽ né được 1 khúc QL1A và thăm thú thêm được nhiều điểm.
hướng đi không hợp lý, cần điều chỉnh ví dụ:
SG - PT: 1 đêm, đường đi: Cao tốc: SG Long thành - Bà rịa - Hồ Cốc - LaGi - Phan Thiết
PT - NT: 1 đêm: Phan Thiết - QL 1 - Nha trang
NT - ĐL: 1 đêm: Nha trang - Khánh Vĩnh - đèo Khánh Vĩnh - Đà Lạt
ĐL - SG: Đà Lạt - đèo Bảo lộc - qua đường đèo Tà pứa - Xuân lộc, tới chổ này có 2 hướng đi để về SG
đi từ chổ hơi hơi lạnh qua chổ lạnh rồi về
SG - PT: 1 đêm, đường đi: Cao tốc: SG Long thành - Bà rịa - Hồ Cốc - LaGi - Phan Thiết
PT - NT: 1 đêm: Phan Thiết - QL 1 - Nha trang
NT - ĐL: 1 đêm: Nha trang - Khánh Vĩnh - đèo Khánh Vĩnh - Đà Lạt
ĐL - SG: Đà Lạt - đèo Bảo lộc - qua đường đèo Tà pứa - Xuân lộc, tới chổ này có 2 hướng đi để về SG
đi từ chổ hơi hơi lạnh qua chổ lạnh rồi về
Tết tây nghỉ 4 ngày, em định làm một chuyến theo lộ trình từ SG - ĐL - Nha Trang - Phan Thiết - SG. Ở ĐL, NT, PT mỗi nơi 1 đêm. Em đi 7 chổ, và dự định đi đèo Tà pứa lên Đà Lạt, từ ĐL đi đèo Khánh Lê...Các bác đã có nhiều kinh nghiệm vui lòng giúp em chia sẽ ít kinh nghiệm với ạ.
Cảm ơn các bác nhiều.
Thông thường thì anh em hay đi từ xứ nóng qua xứ lạnh ít ai đi ngược lại như Bác, Bác đi Nha Trang ( bỏ Phan Thiết vì thời gian ít ) Theo lộ trình sau vì QL1 hiện nay đang sửa rất xấu: Sài gòn - Cao tốc - QL51 - Long Hải - QL 56 - La Gi - Nguyễn Chí Thanh - ĐT 719 - Kê Gà - Phan Thiết - Mũi né - ĐT 716 - Bàu Trăng - Đồi cát bay - Phan Rí cửa - Ql1 - Phan Rang - Cam Ranh - Nha Trang
Từ NT Bác đi theo lộ trình sau để ra đèo Khánh Lê:
Ko đi đường tỉnh lộ 2 dù còn biển hướng ngay trung tâm TT Dienkhanh, đi lối ngã ba Cao Bá Quát tốt hơn, từ ngã ba đến Khánh Vĩnh ko có biển báo tốc độ, nhưng chiều ngược lại thì 60. Trên đèo thì nhiều loại bb tốc độ, xxx canh me cả việc cán vạch liền và có BB tốc độ 30km xxx bắn tốc độ ngay xuống dốc Bác không để ý thì dễ vượt 30km. Cuối đèo chuẩn bị vào Dalat ko đi theo lối cũ là rẽ phải vào Thái Phiên, mà rẽ trái qua lối Trại Mát gần tốt hơn.
Khi về Bác đi theo lộ trình Tà Pứa về là OK. Chúc Bác chọn lựa tuyến đi vui vẽ.



Từ NT Bác đi theo lộ trình sau để ra đèo Khánh Lê:
Ko đi đường tỉnh lộ 2 dù còn biển hướng ngay trung tâm TT Dienkhanh, đi lối ngã ba Cao Bá Quát tốt hơn, từ ngã ba đến Khánh Vĩnh ko có biển báo tốc độ, nhưng chiều ngược lại thì 60. Trên đèo thì nhiều loại bb tốc độ, xxx canh me cả việc cán vạch liền và có BB tốc độ 30km xxx bắn tốc độ ngay xuống dốc Bác không để ý thì dễ vượt 30km. Cuối đèo chuẩn bị vào Dalat ko đi theo lối cũ là rẽ phải vào Thái Phiên, mà rẽ trái qua lối Trại Mát gần tốt hơn.
Khi về Bác đi theo lộ trình Tà Pứa về là OK. Chúc Bác chọn lựa tuyến đi vui vẽ.
Nếu bỏ tuyến Nha Trang thì thời gian khỏe hơn nhiều nhưng vẫn đảm bảo có biển (Phan Thiết) và Núi (Đà Lạt)
Chỉ quan trọng là bác thích lưu trú ở nơi nào hơn thì dành 2 đêm, nơi còn lại thì 1 đêm.
Từ PT qua ĐL (và ngược lại) thì đi đèo Gia Bắc - QL28
Em phải ghé NT, vì con em nó thích Vinpearl land. PT chẳng có gì ngoài biển ạ. Cảm ơn bác
Thông thường thì anh em hay đi từ xứ nóng qua xứ lạnh ít ai đi ngược lại như Bác, Bác đi Nha Trang ( bỏ Phan Thiết vì thời gian ít ) Theo lộ trình sau vì QL1 hiện nay đang sửa rất xấu: Sài gòn - Cao tốc - QL51 - Long Hải - QL 56 - La Gi - Nguyễn Chí Thanh - ĐT 719 - Kê Gà - Phan Thiết - Mũi né - ĐT 716 - Bàu Trăng - Đồi cát bay - Phan Rí cửa - Ql1 - Phan Rang - Cam Ranh - Nha Trang View attachment 186479 View attachment 186481 View attachment 186482
Từ NT Bác đi theo lộ trình sau để ra đèo Khánh Lê:
Ko đi đường tỉnh lộ 2 dù còn biển hướng ngay trung tâm TT Dienkhanh, đi lối ngã ba Cao Bá Quát tốt hơn, từ ngã ba đến Khánh Vĩnh ko có biển báo tốc độ, nhưng chiều ngược lại thì 60. Trên đèo thì nhiều loại bb tốc độ, xxx canh me cả việc cán vạch liền và có BB tốc độ 30km xxx bắn tốc độ ngay xuống dốc Bác không để ý thì dễ vượt 30km. Cuối đèo chuẩn bị vào Dalat ko đi theo lối cũ là rẽ phải vào Thái Phiên, mà rẽ trái qua lối Trại Mát gần tốt hơn.
Khi về Bác đi theo lộ trình Tà Pứa về là OK. Chúc Bác chọn lựa tuyến đi vui vẽ.
Cảm ơn bác rất nhiều vì thông tin rất bổ ích.