em chưa đi nên cũng không rành, có thể đổi qua đi cung Đông Bắc cung dc.Với thời gian và địa điểm của bác như vậy thì theo em bác nên đi cung HN- Hà Giang-Cao Bằng- Bắc Kạn rồi ghé THái Bình, Hải Phòng là thuận đường. Phong Cảnh của Đông Bắc đẹp hơn Tây Bắc.
Cung đông bắc cá nhân mình là tuyệt đẹp luôn, Hà giang thì hùng vĩ, Cao Bằng thì trầm mặc, đồ ăn ngonem chưa đi nên cũng không rành, có thể đổi qua đi cung Đông Bắc cung dc.
Thanks Bác nhiều nhéVới thời gian này rất phù hợp để đi cung Đông Bắc. Từ Quảng Ninh đi Lạng Sơn-Cao Bằng- Hà Giang. Đường đi bây giờ đẹp hết rồi, Tầm thời gian với ngần đó ngày mà đi 4 tỉnh thì cũng cưỡi ngựa xem hoa thôi chứ với em đi Cao bằng hoặc Hà giang thì 1 tuần / 1 tỉnh chắc mới đủ trải nghiệm
BÁC CHẠY TUYẾN NÀY NHÉ:
Ngày 1: Hanoi- đèo Khau Cốc Chà (hay còn gọi là đèo Mẻ Piạ) - Mèo Vạc
Ngày 2: Mèo Vạc - Đồng Văn - Lũng Cú - Quản Bạ (có thể ngủ tại bản người Dao Nậm Đăm)
Ngày 3: Quản Bạ - Bắc Quang - Lao Cai - Sapa
Ngày 4: chơi ở Sapa
Ngày 5: Sapa - đèo Ô Quy Hồ - Pá Uôn - Điện Biên Phủ
Ngà 6:Điện Biên Phủ - đèo Pha Đin - Tuần Giáo - Ngọc Chiến - Mù Căng Chải
Ngày 7: Mù Căng Chải - đèo Khau Phạ - Tú Lệ -Đồi chèThanh Sơn - Hanoi
Đi như trên bác chinh phục được tứ đại đỉnh đèo tại miền núi phía Bắc.
Ngoài ra nếu bác có thêm 1-2 ngày nữa thì có thểđể ngày 1 và ngày 2đi Hanoi - Lạng Sơn - Thác Bản Giôc -động Ngườm Ngao... rồi về Cao Bằng, sau đó đi tiếp hành trình trên
Chúc bác có chuyếnđi vui vẻ - an toàn.
Ngày 1: Hanoi- đèo Khau Cốc Chà (hay còn gọi là đèo Mẻ Piạ) - Mèo Vạc
Ngày 2: Mèo Vạc - Đồng Văn - Lũng Cú - Quản Bạ (có thể ngủ tại bản người Dao Nậm Đăm)
Ngày 3: Quản Bạ - Bắc Quang - Lao Cai - Sapa
Ngày 4: chơi ở Sapa
Ngày 5: Sapa - đèo Ô Quy Hồ - Pá Uôn - Điện Biên Phủ
Ngà 6:Điện Biên Phủ - đèo Pha Đin - Tuần Giáo - Ngọc Chiến - Mù Căng Chải
Ngày 7: Mù Căng Chải - đèo Khau Phạ - Tú Lệ -Đồi chèThanh Sơn - Hanoi
Đi như trên bác chinh phục được tứ đại đỉnh đèo tại miền núi phía Bắc.
Ngoài ra nếu bác có thêm 1-2 ngày nữa thì có thểđể ngày 1 và ngày 2đi Hanoi - Lạng Sơn - Thác Bản Giôc -động Ngườm Ngao... rồi về Cao Bằng, sau đó đi tiếp hành trình trên
Chúc bác có chuyếnđi vui vẻ - an toàn.
Đi thế này chỉ ngồi xe chứ không tham quan được gì bác ạ. 7 ngày mà đi cả đông bắc và tây bắc thì phê lắm.BÁC CHẠY TUYẾN NÀY NHÉ:
Ngày 1: Hanoi- đèo Khau Cốc Chà (hay còn gọi là đèo Mẻ Piạ) - Mèo Vạc
Ngày 2: Mèo Vạc - Đồng Văn - Lũng Cú - Quản Bạ (có thể ngủ tại bản người Dao Nậm Đăm)
Ngày 3: Quản Bạ - Bắc Quang - Lao Cai - Sapa
Ngày 4: chơi ở Sapa
Ngày 5: Sapa - đèo Ô Quy Hồ - Pá Uôn - Điện Biên Phủ
Ngà 6:Điện Biên Phủ - đèo Pha Đin - Tuần Giáo - Ngọc Chiến - Mù Căng Chải
Ngày 7: Mù Căng Chải - đèo Khau Phạ - Tú Lệ -Đồi chèThanh Sơn - Hanoi
Đi như trên bác chinh phục được tứ đại đỉnh đèo tại miền núi phía Bắc.
Ngoài ra nếu bác có thêm 1-2 ngày nữa thì có thểđể ngày 1 và ngày 2đi Hanoi - Lạng Sơn - Thác Bản Giôc -động Ngườm Ngao... rồi về Cao Bằng, sau đó đi tiếp hành trình trên
Chúc bác có chuyếnđi vui vẻ - an toàn.
Cơ bản vẫn tham quan, check in được những điểm chính. Nhiều khi hành trình nó đẹp chứ không phải chỉ điểm đến. Đường xá tốt rồi nên đi lại cũng thuận tiện, nhanh hơn.Đi thế này chỉ ngồi xe chứ không tham quan được gì bác ạ. 7 ngày mà đi cả đông bắc và tây bắc thì phê lắm.
Theo em thì không hợp lý lắm, ví dụ ngày đầu chạy cũng 7 tiếng tới Me pia nhưng chưa tính nghỉ và tham quan. Đi Cao bằng mà không ghé qua mạn phía Đông bắc và thưởng thức phong cảnh, ẩm thực của Cao Bằng là lãng phí quá. Đi ít nhưng cảm nhận được nhiều vẫn hay hơn, các cung đường khác để lần sau đi chẳng hạn.Cơ bản vẫn tham quan, check in được những điểm chính. Nhiều khi hành trình nó đẹp chứ không phải chỉ điểm đến. Đường xá tốt rồi nên đi lại cũng thuận tiện, nhanh hơn.