Hạng F
Super Moderators
11/2/15
7.346
17.912
113
Lâm Đồng
Hãy cùng tìm hiểu xem tổ chức đánh giá xe uy tín nhất của Mỹ chọn ra 10 mẫu xe tốt nhất nào cho năm 2020 nhé.

Những mẫu xe tốt nhất tại Mỹ năm 2020: xe Nhật áp đảo hoàn toàn xe Hàn


Consumer Reports là tổ chức phi lợi nhuận chuyên thử nghiệm sản phẩm tiêu dùng tại Mỹ. Tổ chức này dùng tiền túi để mua và đánh giá xe một cách khách quan. Do đó, các báo cáo của CR luôn được đánh giá cao và được khách hàng Mỹ tham khảo trước khi mua xe.

Song song với top thương hiệu tốt nhất tại Mỹ năm 2020, Consumer Report cũng công bố top xe tốt nhất. Tiêu chí đánh giá dựa trên khả năng vận hành trên đường (road test), độ tin cậy (reliability), sự hài lòng của khách hàng (owner satisfaction) và độ an toàn (safety).

Ở bảng xếp hạng năm 2020, CR cho biết họ đặc biệt nhấn mạnh vào tầm quan trọng của các công nghệ an toàn. Đó là hệ thống Cảnh báo va chạm phía trước (FCW) và hệ thống Phanh tự động khẩn cấp (AEB) với chức năng phát hiện người đi bộ. CR cho biết đây là những công nghệ vô cùng hữu dụng, độ tin cậy cao trong việc bảo vệ an toàn. Do đó, những xe được trang bị công nghệ này đều sẽ được điểm cao hơn.

Sau đây là top 10 mẫu xe được Consumer Report đánh giá cao nhất về mọi mặt.

Xe có giá dưới $25.000
Những mẫu xe tốt nhất tại Mỹ năm 2020: xe Nhật áp đảo hoàn toàn xe Hàn

Sedan cỡ nhỏ: Toyota Corolla

Corolla được xem là mẫu xe Toyota được đứng top nhiều nhất trên các bảng xếp hạng xe tại Mỹ. Nhưng điều này là có cơ sở. Toyota Corolla là mẫu sedan compact (nếu tính theo chuẩn Mỹ) đẹp, mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu (33 mpg - 7,2 L/ 100 km) và nhiều công nghệ an toàn.

Tại Mỹ, ngay từ bản tiêu chuẩn Toyota Corolla đã sở hữu cảnh báo va chạm phía trước FCW, phanh tự động khẩn cấp AEB với chức năng phát hiện người đi bộ, cảnh báo rời làn đường LDW, hỗ trợ giữ làn đường LKA, điều khiển hành trình thích ứng ACC và đèn pha tự động. Đây là những trang bị đáng giá, nếu so với giá tiền chỉ $19.600 - $25.550 (455 - 593 triệu đồng).

Xe có giá từ $25.000-$35.000
Những mẫu xe tốt nhất tại Mỹ năm 2020: xe Nhật áp đảo hoàn toàn xe Hàn

SUV/ CUV cỡ nhỏ: Subaru Forester


Subaru Forester được đánh giá cao nhờ thiết kế thực dụng, làm hài lòng khách hàng và có mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng. Đây là một trong những CUV có cảm giác lái tốt nhất phân khúc: vô lăng phản hồi trung thực, vào cua linh hoạt, bám đường tốt, kiểm soát chống lật hiệu quả...

Những mẫu xe tốt nhất tại Mỹ năm 2020: xe Nhật áp đảo hoàn toàn xe Hàn

Xe Hybrid: Toyota Prius

Toyota Prius luôn được Consumer Report đánh giá cao. Nó đã nằm trong danh sách xe tốt nhất của CR đến 17 lần. Prius là mẫu xe hybrid tiên phong và ổn định nhất từ trước đến nay. Thiết kế xe có thể không hấp dẫn nhiều người, nhưng nó luôn chú trọng đổi mới để hiện đại, thực dụng và tin cậy hơn.

Prius có mức sử dụng nhiên liệu vô cùng ấn tượng:
  • Đường tổng hợp 52 mpg (4.5 L/100km)
  • Đường nội đô 43 mpg (5,4 L/100km)
  • Đường cao tốc 59 mpg (3,9 L/100km
Những mẫu xe tốt nhất tại Mỹ năm 2020: xe Nhật áp đảo hoàn toàn xe Hàn

Xe sedan cỡ trung: Subaru Legacy

Legacy được đánh giá là mẫu sedan cỡ trung tốt nhất năm 2020 do thiết kế mới, cảm giác lái mượt mà, hệ dẫn động AWD tiêu chuẩn, động cơ mạnh mẽ, nội thất linh hoạt, không gian rộng rãi cho người ngồi....

Xe có giá từ $35.000-$45.000

Những mẫu xe tốt nhất tại Mỹ năm 2020: xe Nhật áp đảo hoàn toàn xe Hàn

Xe sedan cỡ lớn: Toyota Avalon

Avalon là sự kết hợp giữa nhiều yếu tố: ngoại hình đẹp, nội thất rộng rãi, độ hoàn thiện cao, mức tiêu thụ nhiên liệu tốt.

Toyota Avalon sở hữu động cơ V6 cùng hộp số 8 cấp, hứa hẹn sẽ đem đến cảm giác phấn khích cho mọi tài xế.

Không những thế, đối với phiên bản động cơ hybrid, xe "ăn uống" vô cùng khiêm tốn, chỉ 42 mpg (5,6 L/100km) trên đường tổng hợp và 52 mpg (4,5 L/100km) trên đường cao tốc.

Như các mẫu Toyota khác tại Mỹ, Avalon cũng sở hữu nhiều công nghệ an toàn tiêu chuẩn như: cảnh báo va chạm phía trước FCW, phanh tự động khẩn cấp AEB với chức năng phát hiện người đi bộ (trên cao tốc), cảnh báo điểm mù BSW...

Những mẫu xe tốt nhất tại Mỹ năm 2020: xe Nhật áp đảo hoàn toàn xe Hàn

SUV/ CUV 3 hàng ghế cỡ trung: Kia Telluride

Kia Telluride là mẫu xe đạt được điểm road-test cao nhất trong số các xe do Consumer Reports lái thử. Không những thế, giá bán của xe lại vô cùng hợp lý khi so với những tiện nghi, công nghệ, không gian và sức mạnh mà Telluride đem lại.

Những mẫu xe tốt nhất tại Mỹ năm 2020: xe Nhật áp đảo hoàn toàn xe Hàn

Bán tải: Honda Ridgeline

Dù những chiếc Ford F-Series bán chạy nhất thị trường Mỹ nhưng Honda Ridgeline mới là mẫu xe được Consumer Reports (CR) đánh giá cao hơn.

CR cho biết Ridgeline đem đến cảm giác lái trung thực và mạnh mẽ, đi cùng với một nội thất yên tĩnh và tiện nghi.

Xe có giá từ $45.000-$55.000

Những mẫu xe tốt nhất tại Mỹ năm 2020: xe Nhật áp đảo hoàn toàn xe Hàn

SUV/CUV hạng sang cỡ trung: Lexus RX


Ở bản 2020, Lexus RX được nâng cấp lại hệ thống giải trí đa phương tiện, bổ sung nhiều tính năng an toàn mới và tinh chỉnh lại kiểu dáng ngoại thất. Chiếc xe nay cũng có nhiều lựa chọn 2 hoặc 3 hàng ghế (RX L) và kiểu động cơ.

Về mặt an toàn, Lexus trang bị hệ thống an toàn Lexus Safety System+ 2.0 tiêu chuẩn cho RX, bổ sung thêm tính năng phát hiện người đi xe đạp và phát hiện người đi bộ trong điều kiện ánh sáng yếu bằng cách tăng độ nhạy của camera quan sát, thêm hệ thống nhận biết biển báo đường bộ (RSA) và hỗ trợ giữ làn đường (LTA) hoạt động kết hợp với hệ thống điều khiển hành trình radar giúp tăng sự an toàn.

Những mẫu xe tốt nhất tại Mỹ năm 2020: xe Nhật áp đảo hoàn toàn xe Hàn

Xe thể thao: Toyota Supra

Huyền thoại Supra có thể không làm hài lòng nhiều tín đồ JDM. Tuy nhiên, nó vẫn là một mẫu xe tốt và được CR đánh giá cao.

Xe sở hữu động cơ 6 xy-lanh thẳng hàng (I6) dung tích 3.0L turbocharged cho công suất tối đa 335 mã lực. Supra mới có thể tăng tốc từ 0 – 100 km/ h chỉ trong 4,3 giây trước khi đạt tốc độ tối đa được giới hạn điện tử ở mức 250 km/ h. Sức mạnh này đánh bại nhiều mẫu xe cơ bắp V8 khác trên thị trường.

Những mẫu xe tốt nhất tại Mỹ năm 2020: xe Nhật áp đảo hoàn toàn xe Hàn

Xe điện: Tesla Model 3

Model 3 nói riêng và Tesla nói chung đã chứng minh rằng xe điện có thể trở nên phổ biến và hiệu quả như thế nào. Sức mạnh, công nghệ, quãng đường đi được, độ an toàn và tiện nghi nội thất của Model 3 đã được minh chứng qua nhiều kênh và tổ chức khác nhau.
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: Thành Civic
Hạng D
12/10/10
1.611
20.011
133
Bảng này cũng xe tốt nhất 2020, cũng do CR bình chọn ?!!???! :eek::eek::D chắc CR ăn tiền tất cả các bên luôn !????
Những mẫu xe tốt nhất tại Mỹ năm 2020: xe Nhật áp đảo hoàn toàn xe Hàn
 
  • Like
Reactions: Osin
Hạng C
9/4/18
637
509
118
35
bác dịch bài mà ko dẫn link nguồn là sao hả bác ?
CR chỉ là 1 tổ chức phi lợi nhuận mà có thể test dc độ safety của xe ah ? crash-test được luôn, máy tính, phần mềm test làm dc luôn ? gớm vậy ? vậy thằng IIHS tồn tại trên đời làm gì nhỉ ? làm sao nó test dc reliability nhỉ ? chạy liên tục 100,000km để kiểm chứng ah ?
 
Tập Lái
22/2/15
38
16
10
Bảng này cũng xe tốt nhất 2020, cũng do CR bình chọn ?!!???! :eek::eek::D chắc CR ăn tiền tất cả các bên luôn !????
View attachment 2138279
Chắc bác đọc hơi nhanh rồi?!
Bài bác dẫn nguồn là “thương hiệu xe tốt nhất 2020”, còn bài bác đang đọc là “mẫu xe tốt nhất tại Mỹ 2020”
 
Hạng F
Super Moderators
11/2/15
7.346
17.912
113
Lâm Đồng
bác dịch bài mà ko dẫn link nguồn là sao hả bác ?
CR chỉ là 1 tổ chức phi lợi nhuận mà có thể test dc độ safety của xe ah ? crash-test được luôn, máy tính, phần mềm test làm dc luôn ? gớm vậy ? vậy thằng IIHS tồn tại trên đời làm gì nhỉ ? làm sao nó test dc reliability nhỉ ? chạy liên tục 100,000km để kiểm chứng ah ?
Dạ em gửi bác bài top xe https://www.consumerreports.org/cars-best-cars-top-picks-2020/
Còn bài trước là bài top thương hiệu: https://www.consumerreports.org/cars-driving/which-car-brands-make-the-best-vehicles/