Hạng F
3/10/15
9.832
12.098
113
7 series 1 năm mất gần 1 nửa. Thế mua xe cũ lướt 1 năm quá ngon
Cái này em thấy hơi quá, làm gì mất giá đến cả một nửa thì khiếp thật.
Nhưng đúng là ông bác em ở Mỹ nói xe cỡ lớn bán rất khó vì ở Mỹ gần như tất cả đều tự lái xe.
Ít ai mua xe kiểu ngồi sau thế này.
 
Hạng C
16/9/14
790
501
63
44
tiêu đề thiếu chữ...ở Mỹ nữa, ở VN nó khác từ nóc đến móng!
 
Hạng C
16/9/14
790
501
63
44
xe mà mua dùng lâu mới phải bán lại thì thường ít mất giá hơn những xe tỷ lệ mới mua bán lại. VN SUV có FR và sedan thường có Vios và Mazda3 là tỷ lệ người mua trên tỷ lệ người bán lại ít nên giữ giá lâu. Số lượng mẫu xe ở Mỹ cũng đa dạng hơn nhiều so với VN. những mẫu thể thao hiệu bình dân ở VN hầu như không có.