Hạng F
Super Moderators
11/2/15
7.382
17.966
113
Lâm Đồng
Với việc Tập đoàn ô tô Hyundai thất bại khi đàm phán với Apple, có vẻ như một nhà sản xuất ô tô khác đã bày tỏ mong muốn hợp tác với Apple để phát triển xe điện tự lái của họ. Theo Wall Street Journal, Nissan đã sẵn sàng cho thỏa thuận này.

Nissan được cho là muốn hợp tác với Apple sau khi Hyundai đàm phán không thành

Giám đốc điều hành Nissan Makoto Uchida cho biết: “Chúng tôi cần đưa ra những sáng kiến mới và làm việc với những công ty hiểu biết, có kinh nghiệm tốt, thông qua quan hệ đối tác và cộng tác”. Đây là câu trả lời của Uchida với giới truyền thông khi được hỏi về sự sẵn sàng hợp tác với Apple trong cuộc họp báo của hãng.

Nhà phân tích cổ phiếu Mio Kato đã tán thành và nói rằng trong số các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản, “Nissan là ứng cử viên có khả năng nhất trong các cuộc thảo luận nghiêm túc với Apple”. Nissan đã đầu tư hàng tỷ đô la để mở rộng phạm vi hoạt động của mình tại Mỹ, cho phép hãng lấp đầy một số công suất dự phòng.

Nissan được cho là muốn hợp tác với Apple sau khi Hyundai đàm phán không thành

Tin tức này cũng xuất hiện chưa đầy một tuần sau khi các báo cáo cho rằng Apple đang tích cực đàm phán với nhiều công ty xe hơi Nhật Bản về các hợp đồng sản xuất và cung cấp. Theo một số nguồn tin, Apple được cho là đang thảo luận tích cực với không dưới 6 hãng xe, nhưng không ai trong số họ xác nhận những tin đồn này.

Mazda và Honda sẽ không bình luận về vấn đề này và Mitsubishi khẳng định rằng những tuyên bố về các cuộc thảo luận đang diễn ra của Apple với một số nhà sản xuất ô tô Nhật Bản là sai sự thật. Mặt khác, Nissan từ chối thừa nhận những tin đồn.

Nissan được cho là muốn hợp tác với Apple sau khi Hyundai đàm phán không thành

Điều này không có gì đáng ngạc nhiên, vì Apple được biết đến là người luôn giữ kín các dự án của mình. Có vẻ như các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản đã học được một bài học từ sự thất bại của thương vụ Hyundai-Apple khi thông tin bị lộ quá sớm.
 
Hạng B2
11/6/16
372
424
63
Báo Mỹ (WSJ) thì nói Nissan chủ động tiếp cận, báo Nhật (Financial Times, gốc Anh) thì nói Apple chủ động tiếp cận nhưng Nissan chảnh, nói không muốn làm OEM nên từ chối.

 
Hạng F
7/8/17
7.449
10.135
113
Báo Mỹ (WSJ) thì nói Nissan chủ động tiếp cận, báo Nhật (Financial Times, gốc Anh) thì nói Apple chủ động tiếp cận nhưng Nissan chảnh, nói không muốn làm OEM nên từ chối.

Với tầm cỡ ăn dày như táo trong khi lại chưa có kinh nghiệm sản xuất xe điện mà đòi ăn chia dày cộm thì chắc khó tìm đối tác. Hoặc là tìm công ty nào đang ngáp ngáp rồi vài năm sau thâu tóm luôn cũng nên. Mỗi tội giờ chưa có hãng xe nào thở oxy.
 
Tập Lái
1/10/20
41
238
33
34
Vin sắp ra mắt xe điện tự lái như tesla rồi cần chi apple? Mượn logo?
Vin
Vin sắp ra mắt xe điện tự lái như tesla rồi cần chi apple? Mượn logo?
Vin chỉ mua giải pháp của bên thứ 3 tích hợp vào thôi. Tự làm mà được như Tesla Autopilot hiện tại (được phân loại cấp độ 2-3) là siêu rồi. Còn để làm như Tesla FSD thì hiện tại chưa cty ô tô nào làm được.
 
Hạng F
7/8/17
7.449
10.135
113
Vin

Vin chỉ mua giải pháp của bên thứ 3 tích hợp vào thôi. Tự làm mà được như Tesla Autopilot hiện tại (được phân loại cấp độ 2-3) là siêu rồi. Còn để làm như Tesla FSD thì hiện tại chưa cty ô tô nào làm được.
Thì cũng đã có đối tác thì cần quái gì trái táo trong khi phía táo còn chưa có gì.
 
  • Like
Reactions: xlive