Norton Younglove Reserve
Khu bảo tồn Norton Younglove, nằm gần hẻm núi San Timoteo, có diện tích khoảng 640 mẫu Anh (259 ha) Gồm các đồi cỏ, bụi cây bản địa, và đồng cỏ trũng, đặc trưng của vùng sinh thái Transverse Ranges.Tên gọi đặt theo tên của Norton Younglove, một nhân vật địa phương có công trong việc bảo tồn thiên nhiên và đất đai ở vùng Riverside County.
Đây là nơi sinh sống của nhiều loài động thực vật bản địa quý hiếm, đặc biệt là các loài chịu ảnh hưởng từ phát triển đô thị và nông nghiệp.
Thực vật đặc trưng có cỏ dại bản địa, chaparral (bụi cây chịu hạn), cây sồi rải rác và các loại hoa dại nở rộ vào mùa xuân.
Động vật hoang dã có thỏ rừng, coyote, cú lợn, chim sẻ, rắn đuôi chuông, và một số loài lưỡng cư quý hiếm.