Hạng B2
10/4/20
340
274
63
24
Do 2 lý do: chính sách về ô tô của Mỹ và phong cách của xe Pháp.

Sau chiến tranh thế giới 2 Mỹ khuyến khích sử dụng xe to và động cơ to để chở nhiều người, nhiều hàng, kiểu "thực dụng cơ bắp" gíup phát triển kinh tế, đó là lý do chúng ta có dòng F-Series. Trong khi Pháp thì ngược lại, thích xe nhỏ để di chuyển trong đô thị, để hưởng thụ cuộc sống, họ cũng không thích thiết kế 1 loại động cơ mới, 1 mẫu xe mới chỉ để phục vụ thị trường Mỹ trong khi xe họ đang bán tốt tại châu Âu.

Những hãng như Peugeot hay Citroen vẫn còn bảo thủ kiểu này nên phần lớn xe của họ nhỏ nhắn, động cơ nhỏ hoặc đủ dùng, quan trọng là thiết kế đẹp, họ cũng không hứng thú với động cơ lớn như V8 V6

Renault dù cũng theo trào lưu xe nhỏ, động cơ đủ dùng, nhưng bớt bảo thủ hơn các hãng Pháp khác ở chỗ là họ thiết kế động cơ để bán kinh doanh nên họ có động cơ lớn riêng, làm thầu động cơ cho đua F1 luôn nữa là. Cũng dễ hiểu vì Renault ngày xưa sản xuất xe quân sự và xe tăng nên trình độ kỹ thuật công nghệ cao hơn các hãng xe ô tô bình thường.
Năm 2021 b lôi chính sách từ Ww2 thì nghe nó cứ…thế nào ấy nhỉ :) citroen có bán xe tại Ờ Mê Ri Ca nhưng doanh số tụt xích dần do mẫu mã k hạp mắt mấy a Mẽo => hẹo :)
 
Tập Lái
5/9/17
23
35
13
36
B lái đúng 2 con tuyệt chủng ở Việt Nam thì tư vấn chả nghĩa lý gì :)
Vâng, các cụ có chê thì cũng nên bớt chút thời gian lướt web ra hãng lái thử sờ thử chứ có mấy cụ lại khen seltos chê 2008 thì em cũng hơi ái ngại :))
 
Hạng B2
10/4/20
340
274
63
24
Vâng, các cụ có chê thì cũng nên bớt chút thời gian lướt web ra hãng lái thử sờ thử chứ có mấy cụ lại khen seltos chê 2008 thì em cũng hơi ái ngại :))
B đề cập 408 với 508 là 2 chiếc trong sách đỏ tại VN chứ nói 2008 thì e k bàn vì chưa lái thử <3
 
  • Like
Reactions: kanishi