Tui thấy nhìn chung TTCK VN giống như mấy cái sới bạc (gọi là Hasino và Hosino, kg biềt đúng kg). Các "nhà đầu tư" giống như những con bạc, còn cổ phiếu là mấy cái phỉnh. Nhiều người mua cổ phiếu đâu có dòm vào cổ tức, mà thậm chí cũng chẳng quan tâm đến công ty làm ăn ra sao, toàn "đánh theo sóng", canh giá lên là đẩy liền
Tui thì tìm công ty nào lớn, có uy tín, trả cổ tức bằng tiền mặt, yield lớn hơn lãi suất ngân hàng thì canh mua vào rồi ôm lâu lâu chút. Ăn ít nhưng chắc cú hơn. Giá càng xuống tui mua vào càng nhiều chớ không cut loss
Tui thì tìm công ty nào lớn, có uy tín, trả cổ tức bằng tiền mặt, yield lớn hơn lãi suất ngân hàng thì canh mua vào rồi ôm lâu lâu chút. Ăn ít nhưng chắc cú hơn. Giá càng xuống tui mua vào càng nhiều chớ không cut loss