Bỏ phụ lục H rồi bác, nhưng không đôn lên các Phụ lục I, K, L ....để không phải thay đổi tên các phụ lục nàyĐã đặt theo thứ tự alphabet mà từ G lại nhảy tới I thì đích thị là do lỗi... cái máy tính rồi. Hay có lẽ nào người ta ko dám đặt phụ lục H vì trùng với tên của soái ca chăng? Phạm húy nhỉ?
Ở QC41-2012 cả 2 phụ lục G & H có tổng độ dài là 42 trang, ở QC41-2016 thì phụ lục G có 40 trang. Như vậy, ko thể nói là thiếu và rõ ràng là đã có sự cô đọng lại, ko còn phân biệt theo tốc độ thiết kế của loại đường nữa. Để rảnh rang phải ngâm cứu riêng mục này xem các điểm khác biệt là gì.
Cảm ơn anh chủ đã chia sẻ.
Đôn lên là thằng đánh máy phải thêm việc nên mới không đôn đó bác.Bỏ phụ lục H rồi bác, nhưng không đôn lên các Phụ lục I, K, L ....để không phải thay đổi tên các phụ lục này
Tội thằng đánh máy, coi chừng mai mốt đỗ thừa "lỗi đánh máy"Đôn lên là thằng đánh máy phải thêm việc nên mới không đôn đó bác.

Một cái hay của QC mới là nhìn màu sẽ phân biệt được đường 1 hay 2 chiều
Vạch màu vàng phân làn cho 2 chiều đường
Vạch màu trắng phân làn cho 1 chiều đường
Vạch màu vàng phân làn cho 2 chiều đường
Vạch màu trắng phân làn cho 1 chiều đường