Hạng C
27/3/12
502
79
28
Dear mọi người,

Mình muốn hỏi về việc quay đầu khi đèn đỏ tại ngã 4, ngã 3.

Ví dụ trong nội thành sài gòn, mình thấy là nếu tại các ngã 3 & 4 có đèn đỏ, nếu không có biển cấm quay đầu thì mình được phép quay đầu phải không? Chỉ cần không đi lên vạch cho người đi bộ.

Còn như trên đường Võ Văn Kiệt, thì mình chỉ được quay đầu tại những chỗ có biển cho quay đầu, còn lại là cấm.

Như vậy có phải là ngược nhau? Mình muốn hỏi là làm sao phân biệt được đoạn nào áp dụng luật giống trên đường VVK hoặc giống trong nội thành SG.

Thanks & regards,
 
Hạng D
3/5/13
1.230
348
83
Theo em thì được quay đầu khi có biển cho phép hoặc có vạch 1.1.8 kẻ dưới đường, nếu không có biển cấm thì chúng ta có thể quay đầu ở giao lộ như bác nói.
 
Tập Lái
19/7/13
14
0
0
Trong giao lộ ta có thể di chuyển bất kỳ hướng nào kể cả quay đầu nếu ko có biển cấm. Tuy nhiên trong luật có điều 15 khoản 3 có quy định trong Khu Dân Cư .....

Điều 15: Chuyển Hướng Xe​
1. Khi muốn chuyển hướng, người điều khiển phương tiện phải giảm tốc độ và có tín hiệu báo hướng rẽ.

2. Trong khi chuyển hướng, người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng phải nhường quyền đi trước cho người đi bộ, người đi xe đạp đang đi trên phần đường dành riêng cho họ, nhường đường cho các xe đi ngược chiều và chỉ cho xe chuyển hướng khi quan sát thấy không gây trở ngại hoặc nguy hiểm cho người và phương tiện khác.

3. Trong khu dân cư, người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng chỉ được quay đầu xe ở nơi đường giao nhau và nơi có biển báo cho phép quay đầu xe.

4. Không được quay đầu xe ở phần đường dành cho người đi bộ qua đường, trên cầu, đầu cầu, gầm cầu vượt, ngầm, trong hầm đường bộ, đường cao tốc, tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt,đường hẹp, đường dốc, đoạn đường cong tầm nhìn bị che khuất.
 
Hạng D
19/6/12
1.470
8.305
113
. Trong khu dân cư, người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng chỉ được quay đầu xe ở nơi đường giao nhau và nơi có biển báo cho phép quay đầu xe.

vay la ro roi nha cac bac
 
Hạng D
3/5/13
1.230
348
83
toy_vietnam nói:
. Trong khu dân cư, người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng chỉ được quay đầu xe ở nơi đường giao nhau và nơi có biển báo cho phép quay đầu xe.

vay la ro roi nha cac bac
Trong nội thành SG (Q1,Q3...) được tín là khu dân cư không mấy bác? Em không thấy biển khu dân cư và em cũng không thấy biển báo cho phép quay đầu trong trung tâm Q1, Q3.
 
Chi Hội Phó SuzukiFC
14/7/12
1.225
822
113
48
Bình Dương
<h1>Quay đầu tại đèn đỏ, ngã ba & tư.</h1>Ý bác chủ hỏi đèn đỏ có được phép quay đầu hay không thì phải.
Còn đèn đỏ thì cũng phải dừng lại chờ tín hiệu đèn xanh mới quay đầu. Em thấy một số bác quay đầu lúc đèn tín hiệu đỏ.
Trong đô thị thì chỉ được phép quay đầu ở nơi cho phép và ở giao lộ (ngã 3, ngã tư nơi không có biển cắm quay đầu hay cắm rẽ trái).

 
Hạng C
19/12/12
894
235
43
32
Colgate nói:
Trong giao lộ ta có thể di chuyển bất kỳ hướng nào kể cả quay đầu nếu ko có biển cấm. Tuy nhiên trong luật có điều 15 khoản 3 có quy định trong Khu Dân Cư .....

Điều 15: Chuyển Hướng Xe​
1. Khi muốn chuyển hướng, người điều khiển phương tiện phải giảm tốc độ và có tín hiệu báo hướng rẽ.

2. Trong khi chuyển hướng, người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng phải nhường quyền đi trước cho người đi bộ, người đi xe đạp đang đi trên phần đường dành riêng cho họ, nhường đường cho các xe đi ngược chiều và chỉ cho xe chuyển hướng khi quan sát thấy không gây trở ngại hoặc nguy hiểm cho người và phương tiện khác.

3. Trong khu dân cư, người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng chỉ được quay đầu xe ở nơi đường giao nhau nơi có biển báo cho phép quay đầu xe.

4. Không được quay đầu xe ở phần đường dành cho người đi bộ qua đường, trên cầu, đầu cầu, gầm cầu vượt, ngầm, trong hầm đường bộ, đường cao tốc, tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt,đường hẹp, đường dốc, đoạn đường cong tầm nhìn bị che khuất.

Các bác đọc kỹ, điều kiện phải là nhé, có nghĩa, theo luật, nếu thỏa điều kiện :"ở nơi đường giao nhau và nơi có biển báo cho phép quay đầu xe."
 
Hạng D
18/2/10
3.555
3.725
113
son_kts nói:
Các bác đọc kỹ, điều kiện phải là nhé, có nghĩa, theo luật, nếu thỏa điều kiện :"ở nơi đường giao nhau và nơi có biển báo cho phép quay đầu xe."
Theo em bác nên đọc kỹ lại để hiểu rõ hơn nhé, có 2 cách hiểu :

1. Chỉ được quay đầu khi có cả 2 yếu tố sau : giao nhau, có biển báo cho phép quay đầu :
Nếu bác hiểu theo cách này thì chỉ có ra quốc lộ bác mới quay đầu được thôi, chứ trong tp những chỗ như thế chỉ đếm bằng đầu ngón tay thôi !

Nếu muốn vậy thì luật phải ghi là "ở nơi giao nhau và có biển báo quay đầu", trong tiếng Việt hiểu là 1n= nơi.

2. Chỉ được quay đầu khi có 1 trong 2 yếu tố sau : giao nhau / có biển báo cho phép quay đầu :

Luật đã thể hiện "nơi giao nhau .... và nơi có biển báo quay đầu", trong tiếng Việt đó là 2 nơi khác nhau đấy bác ạ !
 
Hạng B2
11/3/13
146
2
16
Cái nào luật không cấm thì mình có quyền làm,miển là không làm phiền hay trở ngại cho người khác...
Các bác có thấy cánh taxi quay đầu chưa?Không cần phải là giao lộ hay vạch đứt,hể cảm thấy đủ rộng là quay vô tư,chấp hành luật quá thằng khác hốt mất khách,chết đói củng vậy...
 
Hạng C
14/4/13
646
230
43
Thật ra quay đầu trong nội thành như q1,q3,q5,... khá khó do xe đông, mình hay chọn cách quẹo trái hay phải qua đường khác vòng lại. Trong nội thành, mình hầu như kg thấy báng quay đầu xe.