Hạng F
2/3/14
12.226
127.962
113
Hay. Giỏi.

Nhưng anh thớt nói cũng đúng, khi bất cứ ai ở Mỹ cũng có khả năng mua xe (trả góp) thì mới có cơ hội làm vậy. Dù sao cũng là kỷ lục.
 
Hạng D
27/6/13
2.442
1.205
113
qua Việt Nam sẽ trở thành sales bán kém nhất
 
Hạng B2
31/8/15
218
157
43
34
Bên Mỹ, Chính phủ không thu thuế từ người Dân và Doanh nghiệp nên giá xe hơi và hàng tiêu dùng rẻ hơn ở Việt Nam.
ở VN xe hơi là mặt hàng xa xỉ, chưa cần phải phát triển mạnh nên thuế má nặng nề, Mỹ nó khác, sao k so sánh rau của VN và rau của Mỹ
 
Hạng D
18/9/15
2.405
2.774
113
Sales Viet Nam thì quá giỏi rồi. Giỏi nhất là mấy kỳ gần Tết và khan hàng.
 
Hạng F
Super Moderators
11/2/15
7.346
17.912
113
Lâm Đồng
kết quả chốt cuối kkkkkk
quả này hả bác? :D
Dấu ấn về việc sa thải này chưa bao giờ được ông tha thứ. Sau khi sa thải, mỗi năm ông lại gửi mail bản “Chứng nhận thu nhập hàng năm’ về cho ông chủ cũ kèm lời nhắn “Ông đã sa thải sai người”. Thậm chí khi ông này qua đời, Joe Girard còn đem bản copy ‘Chứng nhận thu nhập hàng năm’ đến đốt ngay tại nghĩa trang và chôn trên mộ của ông chủ cũ”.
 
Hạng C
14/9/15
542
319
83
36
Bên Mỹ, Chính phủ không thu thuế từ người Dân và Doanh nghiệp nên giá xe hơi và hàng tiêu dùng rẻ hơn ở Việt Nam.

Bác nói câu này hơi tối nghĩa, sự thật người dân hay doanh nghiệp Mỹ ai cũng phải nộp thuế. Phải nói chính xác hơn là Chính phủ Mỹ ko thu thuế vô tội vạ và bất hợp lý, kiểu vét cạn như VN
 
  • Like
Reactions: super7series
Hạng D
18/9/15
2.405
2.774
113
quả này hả bác? :D
Dấu ấn về việc sa thải này chưa bao giờ được ông tha thứ. Sau khi sa thải, mỗi năm ông lại gửi mail bản “Chứng nhận thu nhập hàng năm’ về cho ông chủ cũ kèm lời nhắn “Ông đã sa thải sai người”. Thậm chí khi ông này qua đời, Joe Girard còn đem bản copy ‘Chứng nhận thu nhập hàng năm’ đến đốt ngay tại nghĩa trang và chôn trên mộ của ông chủ cũ”.
Thầy nào giỏi bịa dữ thần !