Em thì thấy nhờ báo , đài làm phóng sự (quy trình làm sản phẩm , hệ thống bảo quản , bảo đảm thời gian tiêu dùng , so sánh giá cả , ... ) thổi lỗ tai người tiêu dùng , ra rả đến khi ntd mua rau là nghĩ đến XYZ , thuê mb , nhượng quyền có chọn lựa những mb gần - ngay chợ (hợp tác với chủ nhà càng tốt , mình đỡ được chi phí , quản lý rất nhiều ) , chấp nhận thu hồi những sp quá hạn (làm thức ăn gia súc , ... ) , hỗ trợ đại lý , ....
Còn phần bao bì thì em thấy chỉ cần bao bóng kính phẳng phiu sạch sẽ có lổ để thoáng khí-nước tránh úng , trên bao có dán mẫu nhỏ nhãn hiệu XYZ là được , mục đích ntd có thể thấy được độ tươi ngon của phần rau củ chứ in toàn bộ bao bì và bằng nilong dầy giống trong st hiện tại em thấy vưà tốn kém vừa không hợp lý , có hệ thống phun sương cho rau tươi được lâu nhất ,....
Cái quan trọng theo em là có gồng nổi thời gian dài và khi đã có khách hàng và hệ thống phân phối nhiều rồi thì có giữ được chất lượng và dv hay không ,...
Tạm thời em nghĩ được nhiêu đó à !