Hạng F
Thành viên BQT
8/6/16
5.628
12.529
113
Sài Gòn
OS_LINLCON-19.jpg

Chiếc SUV hạng sang Linlcon Navigator phiên bản Black Label lăn bánh chưa được 1 vạn km chào bán lại chịu “lỗ” hơn 1 tỷ đồng. Đây là một gợi ý dành cho “đại gia” Việt thích trải nghiệm “của lạ” Linlcon Navigator với mức giá tiết kiệm so với mua xe mới.

OS_LINLCON-5.jpg


Theo thông tin rao bán trên “Chợ Xe Cũ” Otosaigon, một chiếc Linlcon Navigator Black Label 2020 đăng ký tháng 2/2020, đã lăn bánh được khoảng 6.000km đang được chào bán lại với mức giá 7,5 tỷ đồng (có thể thương lượng thêm).

So với mức giá chưa lăn bánh rơi vào khoảng 8,5 tỷ đồng tại Việt Nam tại thời điểm mua mới đầu năm ngoái, có thể nói chủ nhân của chiếc Linlcon Navigator này đã chịu “lỗ” hơn 1 tỷ đồng, đấy là chưa bao gồm chi phí lăn bánh, bảo hiểm và các chi phí khác để ra “biển trắng” cho chiếc SUV full-size hạng sang của Mỹ.

OS_LINLCON-6.jpg


Nhìn chung, đây là một mức giá dễ chịu dành cho ai muốn trải nghiệm xe SUV sang cỡ lớn của Mỹ. Trên thực tế, số lượng xe Linlcon Navigator đưa về nước không nhiều, điều này đảm bảo sự độc đáo, khó “đụng hàng” của Linlcon Navigator.

Tại Việt Nam, với số tiền tầm 8,5 tỷ đồng để mua một chiếc SUV 7 chỗ cỡ lớn, đa số khách hàng sẽ chọn Lexus LX 570 “ăn chắc mặc bền” có giá 8,1 tỷ đồng hoặc là chơi xe Đức như Mercedes-Benz GLS thế hệ mới. Tuy nhiên, đó là những mẫu xe phân phối chính hãng, còn nhập tư nhân có những lựa chọn khác như SUV Mỹ - Cadillac Escalade hoặc Lincoln Navigator.

OS_LINLCON-4.jpg
OS_LINLCON-3.jpg


Khác với “người đồng hương” Cadillac Escalade mang kiểu dáng góc cạnh phong cách quyền lực. Dòng Lincoln Navigator vẫn mang thiết kế to lớn đồ sộ, cầu kỳ, thiết kế kiêu hãnh và có một chút ma mị đủ để làm người xem ấn tượng trầm trồ khi xe lăn bánh trên phố. Thương hiệu Lincoln vốn còn rất xa lạ với đông đảo người Việt. Thực tế mà nói, dòng Lincoln Navigator khó bán hơn so với Cadillac Escalade nhập tư hay các dòng xe sang Nhật và Đức khác.

OS_LINLCON-2.jpg

OS_LINLCON-1.jpg


Trên thực tế, chủ nhân “chịu chơi” xe Lincoln tại Việt Nam sẵn sàng bỏ qua hàng tá lựa chọn xe Nhật, Đức và Anh như số đông để trải nghiệm SUV hàng đỉnh của xứ cờ hoa mà không quan tâm đến chuyện “rớt giá”. Nhìn chung, Lincoln Navigator đã qua sử dụng không thực sự dễ kiếm tại Việt Nam, chính vì thế chiếc xe “lướt” 6.000km này là một gợi ý dành cho các tay chơi Việt.

OS_LINLCON-18.jpg


Lincoln Navigator sử dụng máy xăng V6 dung tích 3.5L tăng áp kép (Twin-Turbocharged) cho công suất 450 mã lực tại 5.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 510Nm có được từ 3.000 vòng/phút; khối động cơ V6 3.5L tăng áp quen thuộc này được Ford dùng trên mẫu SUV Ford Expedition. Navigator còn sử dụng hệ dẫn động bốn bánh tiêu chuẩn và dùng hộp số tự động 10 cấp SelectShift (10 AT) chia sẻ chung với nhiều mẫu xe Ford, vì Lincoln chính là thương hiệu xe sang của Ford, tương tự như Lexus của Toyota.

OS_LINLCON-10.jpg


Nội thất Lincoln Navigator sở hữu bệ tỳ tay cỡ lớn đúng chất SUV Mỹ, cabin mang phong cách thiết kế cổ điển xen lẫn nét hiện đại như ốp gỗ ở nhiều vị trí, trang trí bằng nhôm, hiện diện của màn hình cảm ứng 12 inch ngay trung tâm hay cụm đồng hồ hỗ trợ lái dạng kỹ thuật số thời thượng, bên cạnh vô lăng 3 chấu có kích thước lớn, bảng táp-lô thiết kế theo kiểu chia thành 2 tầng. Khoang lái có không gian rộng rãi cho tầm nhìn thoáng đãng đặc trưng một chiếc SUV cỡ lớn, và đủ thoải mái trong những chuyến hành trình dài.

OS_LINLCON-13.jpg


Từ phía sau, khoang ông chủ có một cặp màn hình giải trí 10 inch hỗ trợ các chức năng nghe nhìn trong những chuyến hành trình dài. Hệ thống điều hoà độc lập, bên cạnh các cổng USB cổng 12V, hay ổ điện 110V, dàn âm thanh cao cấp Revel II 20 loa và hơn nữa.

Lincoln Navigator L Black Label​

OS_LINLCON-8.jpg
OS_LINLCON-11.jpg
OS_LINLCON-9.jpg
OS_LINLCON-12.jpg
OS_LINLCON-14.jpg
OS_LINLCON-15.jpg
OS_LINLCON-16.jpg
OS_LINLCON-17.jpg
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
28/8/19
6.672
11.357
113
Palm Beach, Florida, US
Nói cho biết ở VN chả cần đi xe 8 tỷ mới gọi là sang. Chỉ cần đi con xe cỏ mà trên kính dán vài chữ, đại loại " Xe ra vào Bộ CA", " Xe UBND TP", " Bô Ngoại Giao" hay thậm chí " Nhà Báo"...linh tinh các kiểu là đủ Sáng Sàng Sang!
Mình nhớ ngày xưa, thằng hàng xóm mình mua cái xe Innova để chở DV, thế mà cũng.mua đâu ở Chợ Trời cái mũ CA để trên Table..
Thế mới hiểu cái gọi là Hiện Thực XH, khi mà khoảng cách giữa dân đen và công quyền nó xa ghê lắm. Cái gì mà " Cán Bộ là đày tớ của Nhân Dân" !!!??? Dạ thưa, Nó là Ông Cố Nội của Ông Cố Nội ND thì có.
 
Hạng B2
14/8/20
119
113
43
35
Nói cho biết ở VN chả cần đi xe 8 tỷ mới gọi là sang. Chỉ cần đi con xe cỏ mà trên kính dán vài chữ, đại loại " Xe ra vào Bộ CA", " Xe UBND TP", " Bô Ngoại Giao" hay thậm chí " Nhà Báo"...linh tinh các kiểu là đủ Sáng Sàng Sang!
Mình nhớ ngày xưa, thằng hàng xóm mình mua cái xe Innova để chở DV, thế mà cũng.mua đâu ở Chợ Trời cái mũ CA để trên Table..
Thế mới hiểu cái gọi là Hiện Thực XH, khi mà khoảng cách giữa dân đen và công quyền nó xa ghê lắm. Cái gì mà " Cán Bộ là đày tớ của Nhân Dân" !!!??? Dạ thưa, Nó là Ông Cố Nội của Ông Cố Nội ND thì có.
Dân được cái thích hù nhau cái mác bên ngoài mà bác, giấy ra vào các ban ngành sao bằng mác gs-ts lên người thì dân đen còn khiếp nữa. Đm thuê viết luận văn, bài báo khoa học như đi mua bó rau.
 
  • Like
Reactions: Tuấn Cali
Hạng D
2/7/17
1.543
2.022
113
44
Nói cho biết ở VN chả cần đi xe 8 tỷ mới gọi là sang. Chỉ cần đi con xe cỏ mà trên kính dán vài chữ, đại loại " Xe ra vào Bộ CA", " Xe UBND TP", " Bô Ngoại Giao" hay thậm chí " Nhà Báo"...linh tinh các kiểu là đủ Sáng Sàng Sang!
Mình nhớ ngày xưa, thằng hàng xóm mình mua cái xe Innova để chở DV, thế mà cũng.mua đâu ở Chợ Trời cái mũ CA để trên Table..
Thế mới hiểu cái gọi là Hiện Thực XH, khi mà khoảng cách giữa dân đen và công quyền nó xa ghê lắm. Cái gì mà " Cán Bộ là đày tớ của Nhân Dân" !!!??? Dạ thưa, Nó là Ông Cố Nội của Ông Cố Nội ND thì có.
Anh cay cú chuyện gì? Anh nói nhỏ nhỏ lại thôi không là em báo công an bây giờ.
 
Hạng D
24/2/20
4.481
7.399
113
37
Nói cho biết ở VN chả cần đi xe 8 tỷ mới gọi là sang. Chỉ cần đi con xe cỏ mà trên kính dán vài chữ, đại loại " Xe ra vào Bộ CA", " Xe UBND TP", " Bô Ngoại Giao" hay thậm chí " Nhà Báo"...linh tinh các kiểu là đủ Sáng Sàng Sang!
Mình nhớ ngày xưa, thằng hàng xóm mình mua cái xe Innova để chở DV, thế mà cũng.mua đâu ở Chợ Trời cái mũ CA để trên Table..
Thế mới hiểu cái gọi là Hiện Thực XH, khi mà khoảng cách giữa dân đen và công quyền nó xa ghê lắm. Cái gì mà " Cán Bộ là đày tớ của Nhân Dân" !!!??? Dạ thưa, Nó là Ông Cố Nội của Ông Cố Nội ND thì có.
Bác lại cay cú quá rồi, mới phải nộp bánh mì cho đầy tớ của nhân dân à:)
 
  • Like
Reactions: singapore12