Đổi bằng A1 không cần khám sức khoẻ, photo CMND, bằng lái, dán 1 tấm hình 3x4 vào đơn, đem theo bản chính đối chiếu.trong đơn có mục đính kèm 1 giấy khám sức khỏe, mục này cho qua hay sao các bác, có cần xóa nó không hay vẫn để nhưng không điền ?
Không cần phiếu khám sức khỏe nếu bác có bằng 4B nhé.Đổi bằng A1 không cần khám sức khoẻ, photo CMND, bằng lái, dán 1 tấm hình 3x4 vào đơn, đem theo bản chính đối chiếu.
Ngày hôm qua ghé bưu cục gần nhà vắng hoe nhưng không đổi được bằng A1 do CA cấp từ 1995. Sáng nay đưa F1 đi học rồi ghé 16A Lê Hồng Phong nối dài lúc 7h15 đứng xếp hàng. 7h30 làm việc lấy được số 20, đến 8h10 là xong. Ra về thấy xếp hàng rất dài. Có người xếp hàng chung nói hôm qua ở Thành Thái đông quá hết số phải bỏ về.
Trả lời như hạch. Nếu dám nói tất cả bằng A1 hạn chót đổi là 31-12-2020 thì em đi đổi sớm làm gì. Các công văn trước nói các bằng A1 cấp từ 2003 trở về trước phải đổi cho xong hạn chót là 31-12-2016.
http://tuoitre.vn/tin/ban-doc/20160...-lai-xe-hoi-se-thi-lai-ly-thuyet/1153204.html
TO - Bộ Giao thông vận tải qui định thời hạn đối GP LX hạng A4 và ôtô từ giấy sang thẻ nhựa có thời hạn cuối là 31-12-2016. Đồng thời qui định, người có hạng GPLX ôtô và A4 nếu để chậm trễ sau 6 tháng sẽ bị thi lại lý thuyết.
Nhiều điểm đổi giấy phép lái xe (GPLX) ở TP HCM bị quá tải, trong đó nhiều người phải ra về vì không lấy được số thứ tự vào đổi GPLX.
Ông Võ Trọng Nhân -trưởng phòng Quản lý sát hạch và cấp GPLX - Sở Giao thông vận tải TP cho biết nguyên nhân xảy ra quá tải là do nhiều người nghe tin đồn thời hạn đổi GPLX gắn máy (hạng A 1, A 2 và A 3) bằng giấy (có bọc nilon) sang GPLX bằng vật liệu PET (thẻ nhựa) kết thúc vào cuối năm 2016.
Tuy nhiên, theo qui định của Bộ Giao thông vận tải việc đổi giấy phép lái xe A 1, A 2, A 3 từ giấy sang thẻ nhựa có thời hạn cuối là 31-12-2020. Như vậy, "bà con có GPLX gắn máy không nên ồ ạt đi đổi sớm vì thời hạn đổi GPLX còn dài" - ông Nhân cho biết.
Cũng theo ông Võ Trọng Nhân, Bộ Giao thông vận tải qui định thời hạn đối GP LX hạng A4 và ôtô từ giấy sang thẻ nhựa có thời hạn cuối là 31-12-2016. Đồng thời qui định, người có hạng GPLX ôtô và A4 nếu để chậm trễ sau 6 tháng sẽ bị thi lại lý thuyết.
Đến nay Sở GTVT TP.HCM đã cấp khoảng 2 triệu GPLX ôtô và đã có 635.000 người đã đổi GPLX giấy sang thẻ nhựa.
Tuy nhiên, Phòng Quản lý sát hạch và cấp GPLX Sở GTVT TP cho biết, hiện nay năng lực của Sở cấp đổi khoảng 2.000 GPLX/ngày nên việc đổi cho khoảng 1,4 triệu GPLX ôtô còn lại trong thời gian từ nay đến cuối năm 2016 là khó khả thi.
http://tuoitre.vn/tin/ban-doc/20160...-lai-xe-hoi-se-thi-lai-ly-thuyet/1153204.html
TO - Bộ Giao thông vận tải qui định thời hạn đối GP LX hạng A4 và ôtô từ giấy sang thẻ nhựa có thời hạn cuối là 31-12-2016. Đồng thời qui định, người có hạng GPLX ôtô và A4 nếu để chậm trễ sau 6 tháng sẽ bị thi lại lý thuyết.
Nhiều điểm đổi giấy phép lái xe (GPLX) ở TP HCM bị quá tải, trong đó nhiều người phải ra về vì không lấy được số thứ tự vào đổi GPLX.
Ông Võ Trọng Nhân -trưởng phòng Quản lý sát hạch và cấp GPLX - Sở Giao thông vận tải TP cho biết nguyên nhân xảy ra quá tải là do nhiều người nghe tin đồn thời hạn đổi GPLX gắn máy (hạng A 1, A 2 và A 3) bằng giấy (có bọc nilon) sang GPLX bằng vật liệu PET (thẻ nhựa) kết thúc vào cuối năm 2016.
Tuy nhiên, theo qui định của Bộ Giao thông vận tải việc đổi giấy phép lái xe A 1, A 2, A 3 từ giấy sang thẻ nhựa có thời hạn cuối là 31-12-2020. Như vậy, "bà con có GPLX gắn máy không nên ồ ạt đi đổi sớm vì thời hạn đổi GPLX còn dài" - ông Nhân cho biết.
Cũng theo ông Võ Trọng Nhân, Bộ Giao thông vận tải qui định thời hạn đối GP LX hạng A4 và ôtô từ giấy sang thẻ nhựa có thời hạn cuối là 31-12-2016. Đồng thời qui định, người có hạng GPLX ôtô và A4 nếu để chậm trễ sau 6 tháng sẽ bị thi lại lý thuyết.
Đến nay Sở GTVT TP.HCM đã cấp khoảng 2 triệu GPLX ôtô và đã có 635.000 người đã đổi GPLX giấy sang thẻ nhựa.
Tuy nhiên, Phòng Quản lý sát hạch và cấp GPLX Sở GTVT TP cho biết, hiện nay năng lực của Sở cấp đổi khoảng 2.000 GPLX/ngày nên việc đổi cho khoảng 1,4 triệu GPLX ôtô còn lại trong thời gian từ nay đến cuối năm 2016 là khó khả thi.
1. 1 tấm hình 3x4 dán vào đơn xin cấp đổi GPLX (phát không bán, nếu mua là bị thuốc)
2. Photo sẵn bằng lái cũ A1,B2+ kèm bản chính để đối chiếu + bằng B2 để ghép
3. 135.000 đồng + 5000đ gởi xe
4. Nếu bằng hết hạn hoặc bị mất thì thêm 1 số thủ tục nữa và mất thời gian
5. nếu không có phát sinh gì 1 tuần sau đem bằng cũ lên cắt góc trả lại bằng mới, ghép 2 bằng vào 1
2. Photo sẵn bằng lái cũ A1,B2+ kèm bản chính để đối chiếu + bằng B2 để ghép
3. 135.000 đồng + 5000đ gởi xe
4. Nếu bằng hết hạn hoặc bị mất thì thêm 1 số thủ tục nữa và mất thời gian
5. nếu không có phát sinh gì 1 tuần sau đem bằng cũ lên cắt góc trả lại bằng mới, ghép 2 bằng vào 1
Không cần bằng 4 bánh vẫn không phải khám sức khoẻ.Không cần phiếu khám sức khỏe nếu bác có bằng 4B nhé.
Ngày hôm qua ghé bưu cục gần nhà vắng hoe nhưng không đổi được bằng A1 do CA cấp từ 1995. Sáng nay đưa F1 đi học rồi ghé 16A Lê Hồng Phong nối dài lúc 7h15 đứng xếp hàng. 7h30 làm việc lấy được số 20, đến 8h10 là xong. Ra về thấy xếp hàng rất dài. Có người xếp hàng chung nói hôm qua ở Thành Thái đông quá hết số phải bỏ về.
Thiệt không bác. Em thấy trong đơn cấp đổi có yêu cầu giấy khám sức khỏe. Có công văn thông báo nếu có bằng 4B thì không cần.Không cần bằng 4 bánh vẫn không phải khám sức khoẻ.
Ok bác. Đúng là không cần giấy khám sức khỏe nữa.
http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/doi-giay-phep-lai-xe-khong-can-kham-suc-khoe-3137109.html
http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/doi-giay-phep-lai-xe-khong-can-kham-suc-khoe-3137109.html