Đi bộ không phải là muốn đi nơi nào cũng được. Cái này liên quan đến Xây Dựng trong các khu đô thị tương lai phải có vỉa hè rộng rãi, liên quan đến các cơ quan quản lý Phường Xã & Công An các nơi đó, phải quét mạnh việc xâm chiếm vỉa hè, các nơi thuộc công trình công cộng như khu vực bãi đỗ, nhà chờ xe buýt, lối lên cầu thang bộ của Metro. Chứ để nhếch nhác , bị xâm chiếm kiểu như mắc võng nằm,... hoặc nhân viên quản lý của khu vực đó ăn tiền làm ngơ cho buôn bán tạp nham thì cũng hỏng.Xe chạy chậm, lưu thông chậm thì sẽ gây kẹt xe lớn.
Đi bộ và xe đạp cần loại bỏ trước tiên dù nó không gây ô nhiễm.
- Tags
- khí thải
Thằng tàu nó xây hẳn cái giường 12m lận, rồi nó mới bắt chục thằng nằm.Chỉ có xung phong và tiến lên. Không có chiện lùi. Cảm giác dân tình Trung Quốc tại các thành phố như Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Nam Ninh khi mới mắt đầu cũng vậy thôi. Đến khi mình qua thì thấy xanh sạch quá nhưng để được vậy thì phải chơi rắn và chịu đòn thôi. Vấn đề là các Bố phải làm được hệ thống phương tiện giao thông công cộng , đa dạng, giá cả mềm cho người dân.
Ở VN tôi chỉ yêu cầu cái giường 10m thôi, dân cố chịu khổ tý cũng được, nhưng không, ở đây vẫn giường 1m.
Quan trọng là bác yêu cầu ai xây giường.Thằng tàu nó xây hẳn cái giường 12m lận, rồi nó mới bắt chục thằng nằm.
Ở VN tôi chỉ yêu cầu cái giường 10m thôi, dân cố chịu khổ tý cũng được, nhưng không, ở đây vẫn giường 1m.