Sang năm mới, kinh tế đất nước sẽ ngày càng phát triển hơn

, nhu cầu đi lại của người VN chúng ta cũng sẽ ngày càng cao. Những chuyến đi công tác và du lịch dài ngày ở trong nước cũng như ở nước ngoài bằng xe hơi sẽ dần dần trở thành một nhu cầu không thiếu được cho công việc cũng như để hưởng thụ cuộc sống với chất lượng!
Topic được lập ra trước hết là để chúc mừng năm mới

, sau đó là nơi các bác chia sẽ những kinh nghiệm xung quanh chủ đề về việc thuê xe tự lái, trong lãnh thổ VN cũng như ở nước ngoài.
Đối với người nước ngoài thì việc thuê xe tự lái khi xa nhà đã trở thành một nhu cầu không thể thiếu. Việc này thông thường được khởi đầu ngay từ lúc các doanh nhân/khách du lịch bước xuống sân bay hoặc ra khỏi tàu hỏa. Chính vì tính phổ thông đại chúng của loại hình tự lái này mà giá cả của việc thuê xe đi lại ở nước ngoài là không hề đắt (ở châu Âu ~200 EUR/tuần cho xe con, còn Mỹ là ~200 USD/tuần cho dòng midsize/SUV !), dịch vụ hoàn hảo (bảo hiểm đầy đủ, địa điểm thuê xe thuận lợi, thuê ở A, trả tại B, dịch vụ thay xe trong trường hợp có sự cố v.v.).
Trạm thuê xe của Europcar tại Hamburg, một công ty chuyên về dịch vụ cho thuê xe lớn nhất châu Âu, kết hợp cùng với Enterprise Rent-A-Car ở Bắc Mỹ đang sở hửu một "hạm đội" xe cho thuê với 1.2 tr. chiếc xe đủ các loại, sẵn sàng phục vụ khách hàng tại 150 nước trên TG thông qua 13000 trạm thuê xe của mình (!):
Những kinh nghiệm các bác có thể chia sẻ trước hết tất nhiên là các thủ tục giấy tờ và pháp lý. Khi thuê xe trong nước chúng ta sẽ phải trình các giấy tờ như bằng lái xe, CMND, có thể là thẻ VISA, cũng có khi phải đặt cọc trước? Để thuê xe được khi đi nước ngoài thì chúng ta sẽ phải có bằng lái xe quốc tế được công nhận (ai đã thuê xe với bằng này xin cho thêm kinh nghiệm) và thẻ VISA, that's all!
Nếu tính toán là đi lại ở nước ngoài bằng các phương tiện khác như máy bay, tàu hỏa so với tự lái là cao hơn nhiều thì túi tiền của các bác sẽ rất biết ơn quyết định thuê xe tự lái của các bác trong thời gian chúng ta đi du lịch hoặc công tác ở nước ngoài. "Hiệu ứng" này sẽ càng nhân lên nếu chúng ta đi chơi nhiều người trên cùng một chuyến xe, với GĐ hoặc bạn bè. Đó là chưa kể tới những tiện nghi và niềm vui bất tận theo đúng tinh thần OS khi chúng ta được rong ruổi trên những nẽo đường khắp thế giới, thông thường là mới lạ và đẹp không kém so với quê hương mà nhiều bác OSer có thể khẳng định qua các chuyến đi carnival dài ngày ở Lào, Thailand, Cambodia hay Malaysia

.
Kinh nghiệm lái xe ở các nước khác nhau cũng chỉ có được nếu chúng ta tự lái xe. Và cũng chỉ cần thử qua một hai lần, chúng ta sẽ "mê" với loại hình này: giá cả hợp lý, dịch vụ hoàn hảo, tiện nghi thuận lợi, niềm vui bất tận (chà, nghe như là đang quảng cáo không công cho các bác chủ doanh nghiệp thuê xe

).
Vậy xin chúc các bác sang năm mới sẽ rong ruổi an toàn và vui vẻ trên các nẻo đường của năm châu lục trên những chiếc xe tự lái
Mời các bác cùng chia xẻ
