Mỗi thị trường có quan điểm và thói quen sử dụng xe khác nhau. Một số bạn đánh giá cao cách sử dụng xe bán tải bên Thái Lan so với Việt Nam. Nhưng cá nhân mình thì mình thấy ngược lại. Người VN rất thực dụng và thông minh trong lựa chọn và sử dụng xe. Với bán tải, cái tên của dòng xe thôi đã thể hiện công năng của nó rồi. Nên VN mình chỉ dùng bán tải trong việc chở hàng nhẹ và dùng nó như một chiếc SUV để di chuyển. Bên Thái nào thì cơi thùng, chở hàng quá tải, chế thùng có ben để chở đất đá, thậm chí còn chở người trên thùng xe bán tải ( điều này Luật cấm vì nguy hiểm cho tính mạng con người khi ngồi trên thùng xe). Nhìn vào thôi đã thấy bên Thái cồng kềnh, mất an toàn, chi phí vận hành cao. Còn VN rõ ràng hay hơn, chở nhiều hàng đã có xe tải đúng nghĩa ( toàn tải chứ k phải dùng nửa tải), chở đất đá thì VN dùng xe ben chuyên dụng, chở nông sản ở đường khó đi thì công nông hiệu quả và tiết kiệm hơn mấy chiếc nửa tải rất rất nhiều. Nói tóm lại là VN chúng ta sử dụng xe bán tải nhìn văn minh và an toàn hơn nước bạn rất nhiều.