Hạng F
3/10/15
9.818
12.059
113
View attachment 2788734 thằng tài BMW này ý thức còn kém hơn cả con lợn, đậu vào ô sạc điện đã là sai mà nó đậu được kiểu này, kể cũng tài, đúng là óc bã đậu :D :D
Chỗ sạc này ở HCM hả bác?
Thấy thằng xe 16 chỗ có vẻ còn lớn tội hơn thằng BMW. Nó đậu kiểu đó chả hiểu ai sẽ vào sạc đây.
 
  • Like
Reactions: Liêu Phụng
Tập Lái
1/6/22
34
56
18
38
đi học bằng lái nhiều người bỏ học lý thuyết chỉ có tiết cuối lên đưa phong bì lên ký tên! và mới có tiền nên ý thức rất kém. ai cũng biết đọc chữ chứ có mù chữ đâu từ cái trụ sạc và biển báo đập vào mặt rồi còn cố tình đậu sai thì không ngôn từ biện hộ được
 
Hạng B2
14/7/22
269
240
43
79
E cũng không ung hộ việc xe xăng đậu chiếm chỗ xe điện như này. Nhưng nếu trường hợp đó là bãi đậu xe từ trước, giờ người ta lắp thêm trạm sạc thì đậu cũng có sao đâu nhỉ?
 
  • Like
Reactions: minh77
Hạng B2
25/2/18
383
488
63
38
Nếu những điểm đậu xe điện đã được thuê để phục vụ xe điện thì các ông xe xăng sai r, nhưng chắc chắn sẽ có những điểm đậu xe và sạc là 1 công đôi việc thì ai vô trước thì vô nó k thuộc về riêng ai, còn mấy cha nội đậu xe vô ý thức thì thôi khỏi phải nói :cool:
 
Hạng D
1/4/15
1.211
2.235
113
mấy anh xe xăng nghiên cứu chế cái lỗ xạc giả, cứ vào cắm rồi đậu khỏi bị nói :))
 
  • Haha
Reactions: forlife
Hạng D
19/3/17
1.364
4.003
113
Xe nào đậu thì xe cẩu đến đưa về bãi, chủ xe phải trả tiền phạt và tiền cẩu xe thì ko dám đậu bậy nữa. Chuyện đơn giản mà bọn công an ko biết và ko dám làm.
Hi vọng cập nhật luật mới phạt 5-10 triệu rồi giam bằng lái vài tháng là sợ à!
 
  • Like
Reactions: thi_can
Hạng D
6/12/07
1.353
14.569
113
Em thấy nhảm với lập luận "người ta đã ký hợp đồng với chủ đất để đặt trạm sạc".

- Nếu anh (chủ trạm) đã có quyền sử dụng đất đó thì anh cứ lắp thiết bị chống đậu bậy. Xe nào muốn vào đậu thì quẹt thẻ, đậu thì tính tiền, sạc thì tính thêm tiền sạc. Vậy xe xăng hay điện cũng như nhau. Hoặc anh tích hợp gì gì đó vào xe điện của anh, chỉ xe đó vào thì mới mở thiết bị lên.

- còn nếu anh không có quyền sử dụng đất chỗ sạc đó, mà chỉ thuê chỗ đặt trạm sạc (kèm điện năng), thì chỗ đậu đó là của chung. Ví dụ, siêu thị (hông phải của Vin). Trước giờ cũng là 50 ô đậu xe, giờ tự nhiêu thành 45 + 5 thì:
+ nếu 5 ô đó Vin (hoặc hãng xe điện nào đó) mua đứt hay thuê độc quyền/cố định. Thì có quyền gắn thiết bị em nói ở trên.
+ còn nếu 5 ô đó chỉ thuê để đặt trạm sạc thì xe nào vào cũng được, vì đó là khách chung của siêu thị, trừ khi siêu thị có chính sách riêng. Mà em cũng hông nghĩ siêu thị nó dại có chính sách riêng cho vài % khách hàng đâu.


Nên chuyện mấy anh đi xe điện hông có chỗ sạc thì có thể hiểu được sự bức xúc, nhưng không thông cảm được việc nói người khác là vô ý thức, khi chưa biết rõ vị trí ô sạc như thế nào.
 
  • Like
Reactions: buffet