Hạng D
14/6/12
1.607
96
48
53
TT - Mức chế tài này được quy định tại nghị định 52/ 2012 của Chính phủ (thay thế nghị định 123/2005) quy định về mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy (PCCC).

Nguồn: Tuổi Trẻ 1/8/2012 Từ 5-8, dùng ĐTDĐ ở cây xăng: phạt 5 triệu đồng

Vậy trước khi ghé vô cây xăng thì tắt điện thoại cho chắc ăn các bác nhỉ

imageviewaspxy.jpg
 
Hạng B2
3/8/11
477
12
16
Cần Thơ
qui định cho có, ai phạt hihi đó là 1 điều khó nghĩ, ở trên chỉ mới nghĩ đc tới đó thui
 
Hạng C
26/3/12
588
97
28
45
phucminh nói:
Nhưng ai sẽ phạt?
Thấy có ghi trong bài đó bác ợ:

* Hành vi dùng điện thoại nơi có nguy cơ cháy nổ là dạng vi phạm quả tang. Như vậy có bất cập trong việc xử phạt không khi không phải lúc nào cảnh sát PCCC cũng có mặt ở hiện trường?
- Theo nghị định 52, thẩm quyền xử phạt các hành vi gây ra nguy cơ cháy nổ không chỉ có cảnh sát PCCC mà các lực lượng khác của công an nhân dân cùng lãnh đạo các cấp chính quyền đều có quyền xử phạt. Đồng thời, điều 5 nghị định 35 CP (quy định chi tiết một số điều thi hành Luật PCCC) cũng có nêu trách nhiệm PCCC của cá nhân là phải: “Ngăn chặn các nguy cơ phát sinh cháy và vi phạm quy định PCCC”. Như vậy nhân viên cây xăng hoặc người đổ xăng cũng có trách nhiệm ngăn chặn và báo cáo cho cơ quan chức năng về những hành vi như nghe điện thoại ở cây xăng. Do đó kể cả khi người có thẩm quyền xử phạt không có mặt thì hành vi này cũng có thể được ngăn chặn và báo cáo.
 
Hạng F
30/10/08
5.192
40
48
54
phucminh nói:
Nhưng ai sẽ phạt?
và phạt ai.... em bé học cấp 1ba6y giờ cũng có điện thoại. cứ canh mà phạt khi đó chắc có đấm đánh nhau nhiều quá....
 
Chi Hội Phó KIAFC
12/4/07
1.412
212
63
14
HCM
"Như vậy nhân viên cây xăng hoặc người đổ xăng cũng có trách nhiệm ngăn chặn và báo cáo cho cơ quan chức năng về những hành vi như nghe điện thoại ở cây xăng. Do đó kể cả khi người có thẩm quyền xử phạt không có mặt thì hành vi này cũng có thể được ngăn chặn và báo cáo."
======================
[font="arial,helvetica,sans-serif"]Em mà thấy ai dùng điện thoại ngay cây xăng là em móc điện thoại ra báo 113 ngay. Vậy em có bị phạt không đây ?[/font]
bash.gif
 
Hạng C
20/3/07
690
74
28
Q7 - TP.HCM
đúng là kg hiểu biết gì đt thì làm gì có thể gây cháy đc, nói vậy thì khi đt đổ chuông cũng có thể gây cháy nổ, theo em thì phải làm ở mỗi cây xăng 1 trạm giữ đt như khi vào siêu thị có chổ giữ đồ.
bash.gif
 
Hạng D
11/12/10
3.009
8.707
113
taythi nói:
"Như vậy nhân viên cây xăng hoặc người đổ xăng cũng có trách nhiệm ngăn chặn và báo cáo cho cơ quan chức năng về những hành vi như nghe điện thoại ở cây xăng. Do đó kể cả khi người có thẩm quyền xử phạt không có mặt thì hành vi này cũng có thể được ngăn chặn và báo cáo."
======================
[font="arial,helvetica,sans-serif"]Em mà thấy ai dùng điện thoại ngay cây xăng là em móc điện thoại ra báo 113 ngay. Vậy em có bị phạt không đây ?[/font]
bash.gif
Vậy đừng có "móc", chạy bộ đi tìm 113 :D:D:D
 
Hạng C
24/5/08
887
167
43
www.facebook.com
- Máy tính bảng có gọi là điện thoại không nhỉ?
- Xe gắn GPS giám sát hành trình cũng có sim 3G vậy có được đổ xăng với mấy loại xe này không nhỉ?
Hey, mấy hôm nay xăng lên giá chắc muốn gây sức ép hạn chế đổ xăng nè, RẢNH THIỆT