Hạng B1
21/2/17
76
26
18
32
Nhà Thùng Nước Mắm Phú Quốc
Sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu các bạn về lịch sử và quy trình sản xuất "Nước Mắm Phú Quốc" để các bạn hiểu thêm về một đặc sản tại vùng biển đảo Phú Quốc
nha-thung-nuoc-mam-phu-quoc.jpg


Nước mắm Phú Quốc là một tên gọi chung của cho các loại nước mắm được sản xuất tại Đảo Phú Quốc. Nước mắm phú quốc nổi tiếng trong cả nước và thế giới bởi vị thơm ngon, độ đậm cao nguyên chất và đạt chất lượng cao.
Lịch Sử Nước Mắm Phú Quốc :
- Nước mắm là một thực phẩm gia vị được sử dụng trên khắp thế giới, về nguồn gốc xứ xuất nước mắm có lúc nào thì đây là câu trả lời còn bí ẩn, không ai khẳng định được nước mắm có từ lúc nào và từ nước nào. Nước mắm được sản xuất thủ công mang sắc thái kinh nghiệm và bản sắc riêng của từng dân tộc truyền từ đời này sang đời khác.
- Kể từ khi hòn đảo Phú Quốc được lập và là nơi cư trú của hàng ngàn cư dân từ khắp nơi về đây sinh sống, cho đến cuối thế kỷ 18 người dân trên đảo thấy được nguồn cá cơm tại đây rất dồi dào và rất lớn vì quanh đảo Phú Quốc có nhiều rong và sinh vật phu du nên thu hút một lượng lớn cá cơm đến đây sinh sống, thấy nguồn cá cơm dồi dào nên những người dân trên đảo đánh bắt và đem về ủ nước mắm, lúc ban đầu họ chỉ làm để ăn trong gia đình nhưng vì nguồn cá đánh bắt được quá lớn nên họ ăn không hết và nảy sinh làm nước mắm để bán, họ làm để bán qua Campuchia và Thái Lan và các vùng lân cận.
- Mãi đến năm 1950 nước mắm nổi tiếng vì được đánh giá là ngon và có độ đạm cao cách làm rất tự nhiên nên được nhiều người ưu thích, lúc bấy giờ có gần 200 nhà thúng sản xuất nước mắm tại Phú Quốc. Năm 1965 đến năm 1975 là thời kỳ nổi tiếng cực thịnh của nước mắm Phú Quốc.
- Đến thời kỳ bao cấp năm 1975 - năm 1968, ngành sản xuất nước mắm Phú Quốc dần mất thị phần, có nhiều nhà thùng đóng cửa và chuyển sang nghề khác.
- Đến năm 2000 nước mắm Phú Quốc dần phát triển lại . Từ năm 2001, Cục Sở hữu Công nghiệp đã công nhận tên gọi xuất xứ nước mắm Phú Quốc và đến năm 2005, Bộ Thuỷ sản đã ban hành Quy định tạm thời về sản xuất nước mắm mang tên gọi xuất xứ Phú Quốc, trong đó bắt buộc sau 3 năm, chỉ có nước mắm đóng chai tại Phú Quốc theo TCN230:2006 mới được chứng nhận xuất xứ từ Phú Quốc.
- Hiện nay tại Phú Quốc chỉ còn 90 doanh nghiệp sản xuất nước mắm, nước mắm Phú Quốc được hiện đại hóa từ thô sơ sang dây chuyền sản xuất hiện đại, tuy nhiên vẫn còn một số doanh nghiệp vẫn giữ nghề truyền thống sản xuất bằng thủ công, họ muốn giữ lại nguyên vẹn hương vị của nước mắm tự nhiên nhất.
Phương Pháp Sản Xuất Nước Nắm Phú Quốc :
- Thiết bị sản xuất nước mắm : Thùng gỗ lớn, thùng gỗ được làm bằng gỗ Bờ Lời có tại rừng Phú Quốc, chiều cao mỗi thùng khoảng 2m đến 4m, đường kính từ 1,5m đến 3m tùy theo thùng lớn thùng nhỏ, mỗi thùng được niền bằng 6 đến 8 sợ đai tùy thùng lớn nhỏ, mỗi sợ được quấn bằng 120 sợ song mây được lấy từ núi Ông Tám và Bắc Đảo. Gia công mỗi thùng mất khoảng 4 đến 5 triệu đồng, thời gian sử dụng có thể lên đến 60 năm.
- Nguyên liệu sản xuất nước mắm : Muối và Cá cơm, cá cơm có nhiều chủng loại như : Sọc Tiêu, Cơm Ðỏ và Cơm Than là cho chất lượng nước mắm ngon, còn các loại cá cơm khác thì hơi kém chất lượng. Muối phải chọn loại muối có hàm lượng tạp chất thấp và cất giữ muối hơn 3 tháng mới được sử dụng, vì khi giữ muối trên 3 tháng để các muối tạp gốc Can-xi và Ma-giê - vốn tạo ra vị chát trong nước mắm - lắng xuống dưới. Khi sử dụng để muối cá, phần muối lắng ở dưới sẽ bị bỏ đi.
- Chế biến nước mắm : Ướp muối và cá với tỷ lệ 1:3, 1 muối 3 cá, sau khi trộn cá và muối rồi cho vào thùng ủ, tiêu chuẩn nước mắm Phú Quốc ủ 12 tháng có nhiều nhà thùng ủ tới 15 tháng tùy vào cách chế biến mỗi người, sau thời gian này nước mắm được rút ra, nước đâu tiên có đạm trên 30, tiếp đến là nước thứ 2 có độ đạm khoảng 20 và cứ tiếp để hết độ đạm trong thùng mắm, bằng phương pháp đặt trưng riêng của người Phú Quốc họ lấy các nước loại nước mắm có từng độ đạm khác nhau và đấu trộn lại với nhau, để có từng độ đạm theo tiêu chuẩn.

- Bằng phương pháp tự nhiên mà họ có thể lấy nước mắm tới 42 độ đạm, là vì họ đem phơi nắng nước đầu tiên sau đó đem đổ nước mắm này vào thùng cái và họ cho ra loại nước mắm 42 độ đạm bằng cách tự nhiên.

- Nước mắm Phú Quốc không pha màu như các loại nước mắm khác, nước mắm phú quốc hoàn toàn làm bằng tự nhiên vì họ ướp cá rất tươi khi máu còn trong thân cá và ủ tới 12 tháng nên nước mắm có màu vàng cánh gián rất tự nhiên.

Các bạn đế với Phú Quốc có thể tham quan nhà thùng để hiểu rõ hơn quy trình sản xuất nước mắm tại Phú Quốc và đừng quên mang về cho mình một cập nước mắm Phú Quốc nhé, làm quà thật ý nghĩa.
 
Hạng B1
21/2/17
76
26
18
32
Tắm biển
Trải nghiệm chất lừ ‘Bỏ là Tiếc’ tại Phú Quốc

Được ví như hòn đảo Ngọc tuyệt đẹp giữa lòng đại dương, Phú Quốc được biết đến là một trong những quần đảo đẹp bậc nhất thế giới khi sở hữu làn nước biển trong xanh cùng hệ thống động, thực vật trên biển đa dạng.

choi-gi-o-phu-quoc-a1.jpg

Đắm mình trong làn nước biển trong xanh tại Phú Quốc
Chính vì những lợi thế về biển đảo và điều kiện tự nhiên thuận lợi mà tắm biến là hoạt động đầu tiên mà bạn không thể bỏ lỡ nếu có dịp ghé thăm quần đảo xinh đẹp này.

choi-gi-o-phu-quoc-a2.jpg

Yên bình bên cạnh những cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp tại Phú Quốc
Nước biển xanh ngắt nhìn xuyên thấu đáy, bãi cát trắng trải dài mịn màng, hàng dừa xanh ngút ngàn cùng hệ thống rừng ôm sát biển chạy dọc ra đến mép. Nơi đây sẽ mang đến cho bạn những cảm giác thực sự thư thái khi được hòa mình vào lòng biển đại dương.

choi-gi-o-phu-quoc-a3.jpg

Tham gia hàng loạt các hoạt động thú vị trên biển
choi-gi-o-phu-quoc-a4.jpg

Thả mình trên dòng nước xanh mát mắt tại Phú Quốc
Bạn có thể ghé đến các bãi tắm nổi tiếng tại Phú Quốc như Bãi Trường, Bãi Dài, Bãi Sao, Bãi Khem, Bãi Ông Lam,… để được đắm mình trong làn nước biển xanh biếc ở một độ sâu lý tưởng và tham gia các hoạt động du lịch trên biển sôi động.
 
Hạng B2
4/9/15
172
65
28
47
Chào KH,
NTH xin gửi đến KH các sản phẩm lưu trú tại hệ thống Vinpearl - giá cực rẻ SIÊU HOT.
1f381
1f381
1f381
1f381
1f381

1f384
1f384
1f384
Gói voucher code của CBT 2017: Book trên toàn hệ thống của Vinpearl: đến 31/12/2017.
- Gói thanh lý.
1/. Villa 03pn ( 06 NL + 06 bé dưới 4 tuổi).
- Giá x 8.400.000/01 đêm
2/. Villa 04pn ( 08NL + 08 bé dưới 4 tuổi).
- Giá x 12.200.000/01 đêm
- Bao gồm: 03 bữa ăn bufffet + Khu vui chơi Vinpearlland.
+ Miễn phí sử dụng tàu cao tốc, cáp treo đưa đón khách ra đảo Hòn Tre;
+ Miễn phí vui chơi công viên VinpearlLand;
+ Nước uống chào mừng khi nhận phòng;
+ Trà, café, 2 chai nước mỗi phòng ngủ;
+ Miễn phí sử dụng internet không dây tốc độ cao;
+ Phí dịch vụ.
+ Không xuất hóa đơn VAT.
Phụ thu của bé đi kèm: 1.300.000đ/01 đêm.
Phụ thu lễ tết: 3.000.000đ/01 đêm/01 villa
1f381
1f381
1f381
1f381
1f381

1f384
1f384
1f384
Gói Khuyến Mãi cuối năm 2017 của Vinpearl: đến 30/12/2017 ( KM này không áp dụng cho dịp lễ tết: 24/12 và 31/12).

Áp dụng tại Vinpearl PQ ( 04 khu) - Nha Trang ( 04 Khu):

Áp dụng cho những booking check in từ 17/11 đến 30/12/2017.

- Phòng khách sạn ( 02NL) x 3.500.000đ/01 đêm
- Villa 02pn ( 04NL + 04 bé dưới 4 tuổi) x 7.000.000đ/01 đêm
- Villa 03pn ( 06NL + 06 bé dưới 4 tuổi) x 10.500.000đ/01 đêm
- Villa 04pn ( 08NL + 08 bé dưới 4 tuổi) x 14.000.000đ/01 đêm
1f4af
Giảm ngay thêm
260e
08%
trên giá phía trên.
Phụ thu của bé đi kèm: 850.000đ/01 đêm.
Không áp dụng cho dịp lễ tết.
Bao gồm:
+ 01 đêm nghỉ biệt thự nghỉ dưỡng Vinpearl Nha Trang – Phú Quốc.
+ 03 bữa ăn buffet.
+ Miễn phí sử dụng tàu cao tốc, cáp treo đưa đón khách ra đảo Hòn Tre;
+ Miễn phí vui chơi công viên VinpearlLand ( nếu PQ có thêm Safari + đưa đón sân bay).
+ Nước uống chào mừng khi nhận phòng;
+ Trà, café, 2 chai nước mỗi phòng ngủ;
+ Miễn phí sử dụng internet không dây tốc độ cao;
+ Phí dịch vụ.
+ Không xuất hóa đơn VAT.

ĐIỀU KIỆN ĐI KÈM CÁC GÓI DV:

1f4af
Dành cho khách Việt Nam và Cả Khách Quốc tế
1f4af
Booking đã đặt KO ĐƯỢC HOÀN, KO HUỶ, KO THAY ĐỔI.
1f4af
Có thể cộng gộp nhiều voucher để đặt nhiều phòng * nhiều đêm
1f4af
Không hạn chế số lượng đặt,...
Ngoài ra, còn các gói như: Ăn sáng hay 03 bữa ăn… tùy theo nhu cầu của KH chọn.
1f58b
1f58b
1f58b
1f58b
1f58b

Vui lòng liên hệ: Tư vấn miễn phí:
CÔNG TY DL NHA TRANG HOLIDAY
Add: 111/18 Hùng Vương – Nha Trang – KH
Tel: 0583 521 000/0905 150 090( Ms Ý) – 0903 564 090 ( Ms Hà) – 0905 199 831 ( Ms Triều)
Facebook: thông tin khách sạn
www.bookinghotelvn.com
 
Hạng B1
5/3/07
59
66
18
Nghe nói Hòn Dăm cũng đẹp bác nhỉ? Bác có thể cho xin thông tin được không ạ?
Bác cho biết thêm về thuê xe tự lái ở Phú Quốc nhé!
Cảm ơn bác!
 
Hạng B1
21/2/17
76
26
18
32
Nghe nói Hòn Dăm cũng đẹp bác nhỉ? Bác có thể cho xin thông tin được không ạ?
Bác cho biết thêm về thuê xe tự lái ở Phú Quốc nhé!
Cảm ơn bác!
Xin chào cả nhà ạ, Hòn Dăm nổi tiếng nhờ rạng san hô đẹp ạ, nó nằm trong tour thăm quan 3 đảo hòn móng tay, mây rút, hòn dăm, hoặc có thể đi bằng cano và xuồng ạ.
Thời gian thăm quan 3 hòn thường mất cả một buổi ạ, thường khởi hành trể nhất là 11h trưa chơi tới 16h chiều ạ.
 
  • Like
Reactions: Latumi and Archer
Hạng B1
21/2/17
76
26
18
32
Cắt ngọn' khách sạn 5 sao Seashells sai phép tại Phú Quốc
15/11/2017 15:19 GMT+7
TTO - Giấy phép chỉ cho xây khách sạn Seashells tối đa 7 tầng nhưng chủ đầu tư đã cho xây khách sạn nằm ở một trong những vị trí đẹp nhất thị trấn Dương Đông này tới 9 tầng.

Khách sạn Seashells cao 9 tầng, vượt 2 tầng so với giấy phép đang trong giai đoạn hoàn thiện - Ảnh: HOÀNG TRUNG

Ngày 15-11, Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang cho hay UBND tỉnh này vừa có văn bản chỉ đạo cắt 2 tầng trên cùng đối với khách sạn Seashells nằm tại một trong những vị trí đẹp nhất thị trấn Dương Đông, Phú Quốc

Cụ thể, giấy phép xây dựng chỉ cho phép công trình này được xây tối đa 7 tầng nhưng chủ đầu tư lại xây tới 9 tầng. Khách sạn này hiện vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện.

Trước đó, dư luận ở Phú Quốc cho rằng để khách sạn Seashells mọc lên, chính quyền huyện đảo Phú Quốc đã phải di dời chợ đêm Dinh Cậu, toạ lạc ven bờ biển cạnh Dinh Cậu sang vị trí hiện tại ở ven sông Dương Đông.

Đồng thời, dư luận từng đặt vấn đề công trình khách sạn Seashells vi phạm khoảng cách hành lang bảo vệ bờ biển, chắn hết tầm nhìn ra biển cuối cùng còn sót lại trên đảo Phú Quốc.

Tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh Kiên Giang sau đó đã khẳng định khách sạn Seashells được chấp thuận chủ trương đầu tư trước khi có quy định về hành lang bảo vệ bờ biển cho nên công trình này vẫn tiếp tục tồn tại.

Ông Mai Anh Nhịn - phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang - cho biết thêm lâu nay tình trạng vi phạm quy định về xây dựng đô thị ở Phú Quốc khá phổ biến.

Hiện tại tỉnh Kiên Giang đã thành lập đoàn công tác liên ngành phối hợp cơ quan chức năng ở Phú Quốc kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về xây dựng ở đảo Phú Quốc.
 
Hạng B1
21/2/17
76
26
18
32
Ngang nhiên chiếm đất rừng ở Phú Quốc
Hơn 6 năm nay, ông Hồ Việt Thắng - một người dân ở ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang - đã gửi đơn đến các cơ quan chính quyền từ xã đến tỉnh để kiện một nguyên bí thư chi bộ ấp.


Nguyên nhân do ông này đã phá trắng 14 ha rừng gần nhà của ông Thắng. Dù chính quyền xã đã lập biên bản nhưng đến nay, diện tích rừng này đang trong quá trình biến thành khu du lịch.

Gần đây, trên khu vực đỉnh núi Điện Tiên thuộc rừng phòng hộ Phú Quốc, một doanh nghiệp lên đây xây dựng nhà đã bị một lãnh đạo Điện lực Phú Quốc cho người đến đập phá. Theo quy hoạch, khu vực núi Điện Tiên sẽ được xây dựng làm khu vực đồi vọng cảnh để du khách đến tham quan, ngắm toàn cảnh Phú Quốc trong tương lai nhưng đỉnh núi này đang bị phân lô, băm nát quy hoạch với nhiều biệt phủ mọc lên.

anh-3-new-1506521724075.jpg

Những khu biệt thự trên núi Điện Tiên nhìn từ cầu Nguyễn Trung Trực


Tính đến cuối tháng 9-2017, đã xảy ra 33 vụ vi phạm luật bảo vệ rừng. Hạt Kiểm lâm huyện xử lý 17 vụ, khởi tố vụ án 1 vụ và chuyển hồ sơ vi phạm 11 vụ về hành vi lấn chiếm đất rừng phòng hộ với diện tích hơn 17.000 m2, tăng 17 vụ so với cùng kỳ năm 2016. Các ngành chức năng ở Phú Quốc đã di dời, hủy bỏ hơn 16.200 cây trồng các loại, 140 trụ rào bê-tông trái phép trong rừng phòng hộ.

Khó khăn nhất hiện nay trong việc phòng chống lấn chiếm đất rừng là tình trạng sang nhượng, mua bán trái phép đất trong diện tích đất rừng phòng hộ và cả vườn quốc gia. "Các đối tượng mua bán đất trái phép thường hay thuê mướn những người cư trú không ổn định hoặc người dân tộc đi chặt phá cây rừng và trồng cây trái phép bất kể ngày đêm. Khi bắt được, rất khó xử lý vì kiểm lâm chỉ có quyền giữ 24 giờ, quá thời hạn tạm giữ phải cho đối tượng về" - ông Huỳnh Long Hải, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Phú Quốc, khẳng định.

Đáng chú ý, một số vụ vi phạm về lấn chiếm rừng dính líu đến các băng nhóm và có liên quan đến nguồn gốc rẫy cũ đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận qua các thời lãnh đạo huyện nhưng hiện nay nằm trong ranh giới rừng. Mặt khác, một số diện tích rừng phòng hộ đã giao cho các dự án nhưng chậm triển khai nên người dân vẫn lén lút vào chặt phá, lấn, chiếm rừng nhưng chưa phát hiện kịp thời.


Thừa nhận tình trạng nhiều đối tượng đứng ra bảo kê bán đất rừng, ông Hải cho biết khi có tranh chấp, những người này sẵn sàng manh động giải quyết mâu thuẫn. Ngoài ra, đã xuất hiện nhiều trường hợp làm sơ đồ, nguồn gốc đất có xác nhận của chính quyền địa phương là đất canh tác liên tục và có cả trước năm 1975 nhưng khi xác minh tại những địa phương xác nhận thì giấy tờ đó đều giả mạo.
 
Hạng B1
21/2/17
76
26
18
32
QUY MÔ THIẾT KẾ DỰ ÁN FLC BÃI VÒNG PHÚ QUỐC

TIN TỨC Tháng Mười Một 20, 2017
Cuối tháng 8, Tập đoàn FLC đã có chuyến khảo sát và làm việc với Ban Quản lý Đầu tư phát triển đảo Phú Quốc theo lời mời của huyện đảo này. Dự án FLC Bãi Vòng Phú Quốc dự kiến có quy mô 577 héc-ta, tổng mức đầu tư dự án 28.000 tỷ đồng, là dự án có vị trí nằm ngay khu trung tâm, gần sân bay Phú Quốc.
Theo nội dung công văn, đề xuất này của Ban Quản lý Đầu tư phát triển đảo Phú Quốc được đưa ra trên cơ sở xem xét năng lực kinh nghiệm, tài chính cũng như đề xuất đầu tư của Tập đoàn FLC đối với dự án Quần thể sân Golf và Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp quốc tế Bãi Vòng. Theo công văn số 49/BC-BQCLPTPQ của Ban Quản lý Đầu tư phát triển Đảo Phú Quốc, CTCP Tập đoàn FLC được Ban Quản lý lựa chọn trình Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang xem xét phê duyệt là chủ đầu tư dự án Bãi Vòng quy mô 28.000 tỷ đồng.
QUY MÔ ĐẦU TƯ DỰ ÁN FLC BÃI VÒNG PHÚ QUỐC

Theo Ban Quản lý Đầu tư phát triển đảo Phú Quốc, việc đầu tư của Tập đoàn FLC sẽ là một động lực góp phần thúc đẩy sự phát triển toàn khu du lịch Bãi Vòng nói riêng và cả Phú Quốc nói chung, đồng thời sẽ có tác động lan tỏa đến các nhà đầu tư khác đẩy nhanh tiến độ trong quá trình triển khai dự án.
Phu-Quoc-2.jpg

Dự án có quy mô 577 héc-ta, tổng mức đầu tư dự án 28.000 tỷ đồng, là dự án có vị trí nằm ngay khu trung tâm, gần sân bay Phú Quốc. Đây cũng sẽ là một trong những dự án có quy mô lớn trong lĩnh vực nghỉ dưỡng tại Phú Quốc, với mục tiêu đầu tư là xây dựng đồng bộ một quần thể sân golf kết hợp Khu du lịch quốc tế gồm đầy đủ hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại, một khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế.
Theo kế hoạch, dự án sẽ được chia làm 3 giai đoạn, hoàn thành trong 5 năm, trong đó giai đoạn 1 sẽ được đưa vào khai thác sau 16 tháng kể từ khi khởi công. Như vậy, đây là dự án nghỉ dưỡng tiêu chuẩn quốc tế thứ 2 mà Tập đoàn FLC xúc tiến đầu tư. Trước đó, đầu tháng 5/2014, FLC cũng đã tổ chức động thổ dự án FLC Samson Golf Links & Resort tại Thanh Hóa, với thiết kế sân golf dạng links, khu vui chơi nghỉ dưỡng tiêu chuẩn quốc tế 5 sao… có quy mô 5.500 tỷ đồng.
CAM KẾT TỪ CHỦ ĐẦU TƯ DỰ ÁN FLC BÃI VÒNG PHÚ QUỐC

Gần đây nhất, FLC cũng đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa lựa chọn là đơn vị triển khai dự án BT lớn nhất của Tỉnh, là dự án xây dựng Khu trung tâm hành chính mới tỉnh Khánh Hòa, quy mô 7.000 tỷ đồng.
Phu-Quoc-1.jpg

Đại diện Tập đoàn FLC khẳng định: “Ngay khi được chấp thuận giao chủ trương đầu tư tại Khu du lịch Bãi Vòng, Tập đoàn FLC sẽ chuyển tiền ký quỹ và tiền bồi thường giải phóng mặt bằng theo quy định để dự án có thể nhanh chóng triển khai thực hiện. Với những chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh Kiên Giang, Tập đoàn FLC cam kết sẽ thực hiện dự án theo đúng tiến độ, nhằm mang đến cho người dân Việt Nam và du khách quốc tế một khu du lịch sinh thái đảo, nghỉ dưỡng cao cấp, đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế xã hội của huyện Phú Quốc nói riêng và tỉnh Kiên Giang nói chung”.
 
Hạng B1
21/2/17
76
26
18
32
Việt Nam: Luật riêng của đảo và những sai phạm mà UBND tỉnh Kiên Giang giấu kín

Khoản 1 Điều79 của Luật Tài nguyên,môi trường biển và hải đảo quy định,kể từ ngày 8/7/2015,các địa phương ven biển phải giữ nguyên hiện trạng,không được phép đầu tư,xây dựng mới công trình trong phạm vi 100m tính từ đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm về phía đất liền hoặc về phía trong đảo,cũng như phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển

Vô tư chiếm hành lang biển

Không hiểu vì lý do gì, ngày 1/11/2016, UBND tỉnh Kiên Giang đã có Văn bản số 682/TB-VP thông báo kết luận của lãnh đạo địa phương là không đưa 20 khu vực biển tại đảo Phú Quốc vào danh mục phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển. Hệ quả của cách chỉ đạo từ văn bản "siêu luật" này đã dẫn đến hiện tượng hàng loạt công trình xây dựng vô tư mọc lên dọc theo các bãi biển tại đảo Phú Quốc trong sự bất bình của cộng đồng.

Ngay tại khu vực trung tâm thị trấn Dương Đông, đối diện với nhiều cơ quan của UBND huyện Phú Quốc, sát gần nhiều công trình tâm linh là dự án khách sạn Hương Biển mọc lên sừng sững che lấp gần hết không gian biển. Phần lớn hạng mục xây dựng đều nằm trong hành lang bảo vệ bờ biển theo quy định tại Điều 79 của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

Trước đó, phía trước công trình này là chợ đêm dinh Cậu, một trong nhiều điểm du lịch thu hút du khách, nhưng lấy lý do để bảo vệ môi trường, UBND huyện Phú Quốc đã yêu cầu tiểu thương phải di dời nhưng sau đó khu vực này đã trở thành mặt tiền đường Võ Thị Sáu để phục vụ cho khách sạn Hương Biển.

Những ngày này, tốc độ thi công khách sạn Hương Biển rất hối hả nhưng tại bảng thông tin của công trình lại không có mục giấy phép xây dựng, phương án bảo vệ môi trường. Khi được hỏi về điều này, một cán bộ của Cty TNHH MTV 59, đơn vị thi công cho biết, lãnh đạo đi họp chưa về nên không thể trả lời vì sao không công khai giấy phép xây dựng và cam kết bảo vệ môi trường.

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Thanh tra, từ năm 2008, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đã có quyết định phê duyệt tỷ lệ 1/500 xây dựng khu du lịch Hương Biển có quy mô 19.438m2, do Cty Cổ phần Du lịch Phú Quốc làm chủ đầu tư. Đến tháng 3/2015, phần lớn cổ phần của chủ đầu tư đã được chuyển nhượng cho Cty Trần Thái do ông Trần Minh Chí là người đại diện pháp luật.

Sau đại hội cổ đông, ông Trần Minh Chí đã trở thành Chủ tịch HĐQT Cty Cổ phần Du lịch Phú Quốc; đồng thời, khách sạn Hương Biển đã được nâng thành 8 tầng, quy mô 250 phòng, với vốn đầu tư 300 tỷ đồng. Ngoài ra, Cty Trần Thái đã tăng tỷ lệ góp vốn vào Cty Cổ phần Du lịch Phú Quốc là 90%, trở thành đơn vị có quyền quyết định.

Nhiều du khách đến đảo Phú Quốc đã bất ngờ khi thấy sự bất hợp lý của công trình xây dựng khách sạn Hương Biển vì đã phá vỡ không gian tâm linh tại khu vực dinh Cậu, dinh Bà Thủy Long Thánh Mẫu, cũng như che khuất không gian biển.

Sau khi quan sát cả khu vực, anh Phạm Hoàng Nam, Giám đốc Hãng Luật Bến Nghé Sài Gòn không giấu được bất bình: Đảo ngọc Phú Quốc chưa có quảng trường để phục vụ sinh hoạt cộng đồng nên việc sử dụng phần đất gần 2ha tại số 1 đường Võ Thị Sáu để xây dựng khách sạn Hương Biển là sự sai lầm trong tư duy quản lý đô thị. Là một địa phương có tiềm lực kinh tế, đáng lẽ UBND tỉnh Kiên Giang phải dành lại phần đất hiếm hoi này để phục vụ lợi ích chung thay vì giao cho doanh nghiệp kinh doanh khách sạn.

Anh Nguyễn Văn Thương, một người dân sống lâu năm trên đảo Phú Quốc, được mệnh danh là công dân chống tiêu cực của địa phương, cho rằng: Khi khách sạn Hương Biển mọc lên cũng là lúc người dân mất đi chợ đêm dinh Cậu, còn xa hơn nữa những người dân nghèo của thị trấn Dương Đông sẽ có thể không được tắm biển tại bãi biển gần sát dinh Cậu khi khách sạn đi vào hoạt động.

Luật riêng của đảo?

Theo quy định, hành lang bảo vệ bờ biển là dải đất ven biển được thiết lập ở những khu vực cần bảo vệ hệ sinh thái, duy trì giá trị dịch vụ của hệ sinh thái và cảnh quan tự nhiên ở vùng bờ; giảm thiểu sạt lở bờ biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với biển. Tuy nhiên, các cơ quan chuyên môn, trong đó Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc đã cho rằng, hiện tại quy hoạch các khu du lịch đã bảo đảm tính cộng đồng, bảo đảm quyền tiếp cận của người dân đối với biển.

Từ lập luận này, tại cuộc họp ngày 14/10/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Phạm Vũ Hồng đã thống nhất với Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang không đưa 20 khu vực biển vào danh mục phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển.

Liên quan đến câu chuyện này, ngày 9/12/2016, người đại diện pháp luật của Cty Cổ phần Đầu tư Thương mại dịch vụ Nhiệt Đới đã có văn bản kiến nghị về điều chỉnh lại tiền sử dụng đất của dự án Nhiệt Đới tại khu phức hợp bãi Trường tại ấp đường Bào, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc. Lý do là phần lớn diện tích mà doanh nghiệp được giao để triển khai dự án lại nằm trong hành lang bảo vệ bờ biển theo quy định Khoản 1 Điều 79 của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

Hệ quả của việc không tuân thủ đúng pháp luật đã dẫn đến việc, ngay gần khu đất của Cty May thêu Lan Anh, thuộc địa bàn xã Dương Tơ, một doanh nghiệp ngọc trai đã ngang nhiên xây dựng công trình lấn chiếm hành lang bảo vệ bờ biển, có nguy cơ đe dọa đến an toàn sân bay quốc tế Phú Quốc. Công trình được che chắn bởi hàng rào tôn xung quanh, không một bảng báo thông tin về tên công trình, thiết kế, số giấy phép, thời gian thi công… Thế nhưng, bên trong không khí thi công vẫn nhộn nhịp và công trình vẫn nhô cao từng ngày.

Trao đổi với báo chí, ông Phan Bá Bắc, Đội trưởng Đội Kiểm tra trật tự đô thị huyện Phú Quốc, khẳng định công trình Trung tâm Ngọc trai Ngọc Hiền của ông Hồ Phi Thủy bị người dân phản ánh là xây dựng không phép là đúng, vì dự án chưa được cấp phép xây dựng. Tuy nhiên đến nay, huyện Phú Quốc vẫn chưa lần nào lập đoàn kiểm tra, xử lý vi phạm công trình này vì UBND tỉnh Kiên Giang đã có chủ trương giao cho Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc tạo điều kiện cho cơ sở ngọc trai Ngọc Hiền hoạt động sau tranh chấp mặt biển với Cty Cổ phần Du lịch Hòa Bình.

Ngay sau khi Quốc hội ban hành Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, Chủ tịch nước có Lệnh công bố Luật thì ngày 27/7/2015, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 20/CT-TTg về việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và quản lý đất đai các dự án ven biển. Chỉ thị nêu rõ, việc khai thác và bảo vệ khu vực ven biển có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế — xã hội và an ninh quốc phòng quốc gia, vì vậy, công tác quản lý quy hoạch khu vực ven biển, quản lý đầu tư xây dựng và quản lý đất đai dự án ven biển là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp, ngành, địa phương.

Liên quan đến kiến nghị về 20 khu vực biển không cần lập hành lang bảo vệ bờ biển, ngày 11/5/2016, Văn phòng Chính phủ đã có Văn bản số 3262/VPCP-KTN gửi UBND tỉnh Kiên Giang đề nghị thực hiện đúng quy định tại Khoản 1 Điều 79 của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. Tất cả quy định này đã không được tuân thủ và thực hiện nghiêm túc tại đảo Phú Quốc nên dư luận đặt câu hỏi: Phải chăng UBND tỉnh Kiên Giang đang áp dụng luật riêng cho các bãi biển tại đảo ngọc? Hàng loạt doanh nghiệp đã tận dụng luật riêng này để ào ạt xây dựng công trình lấn chiếm hành lang biển như không hề biết đến Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.