Ở quy chuẩn cũ 41/2012, để phân định hai chiều xe chạy, vạch kẻ đường tương ứng ở đường trên 60 km/h là màu vàng và đường dưới 60 km/h là màu trắng. Vì thế trong thành phố chỉ có màu trắng và ngoài đô thị, đường quốc lộ thường có màu vàng. Nhưng quy chuẩn mới 41/2016 không còn quy định như vậy. Quy chuẩn này chỉ chia vạch kẻ đường thành hai loại, thứ nhất là phân tách xe ở các làn chạy ngược chiều và thứ hai là phân tách làn chạy cùng chiều. Theo đó, phân chia hai chiều xe chạy thì sử dụng vạch kẻ màu vàng, phân chia các làn cùng chiều thì sử dụng vạch màu trắng, không có phân biệt đường trên 60 km/h hay dưới 60 km/h. Như vậy, ở trong hay ngoài đô thị đều sử dụng màu giống nhau.