
Chiếc xe ô tô chỉ là một phương tiện để di chuyển, chỉ đơn giản như vậy. Nhưng sao giá của một chiếc xe tại Việt nam cao chót vót đến vậy?
Trong khi thu nhập của người VN thuộc dạng đội sổ Thế Giới, người dân lại phải mua xe với giá gấp vài lần các nước phát triển.
Cũng thừa hiểu là do thuế, phí. Nhưng thuế và phí là do chính sách, vậy chẳng lẽ không thể thay đổi được chính sách?
Chính giá xe quá cao so với mức thu nhập làm cho người dân khó sở hữu ô tô làm phương tiện đi lại, buộc họ phải gắn bó mãi với chiếc xe 2 bánh. Trong khi chiếc xe 2 bánh đã bộc lộ quá nhiều bất cập trong xã hội.
Tại sao Việt nam khong điều chỉnh lại thuế và phí để giá xe ngang bằng các nước khác ?
Điều này sẽ làm cho người dân dễ dàng sở hữu xe ô tô và sẽ làm cho ngành công nghiệp ô tô phát triển, kéo theo nhiều ngành phụ trợ cũng sẽ phát triển theo. Nhà nước cũng sẽ thu được nhiều thuế hơn để phát triển hạ tầng, mở rộng đường sá, quy hoạch lại các đô thị.
Không lẽ cứ mãi loanh quanh bài toán con gà và quả trứng như hiện tại ?
*Ảnh minh họa
Last edited by a moderator:
Chủ đề tương tự