Hạng F
2/3/14
12.226
127.963
113
Sản xuất xe thương hiệu Việt là mơ ước ko chỉ của người dân Việt bình thường mà cả các lãnh đạo.
Sản xuất ra 1 chiếc xe thuần Việt 100%, là điều ko tưởng. Hay tự làm như Vinaxuki dù chỉ mong muốn nội địa hóa 40% thôi cũng thất bại.
Cho nên, Vinfast hay bất kỳ ai khác sẽ ko bao giờ đi theo vết xe đổ này!

Cách nhanh nhất, duy nhất là mua lại công nghệ.
Công nghệ mới nhất thì VN ko thể với tới. Xe điện, xe tự hành, hay xe tăng tốc nhanh, phân khối lớn, tốc cực cao...công nghệ này hiện VN chưa thể sử dụng trong nước được nếu ai đó có xe. Các siêu xe chạy ở nước ngoài còn khó, vậy chạy VN sao đặng?
vậy mua công nghệ vừa vừa mới thôi.

Lợi thế của Vinfast là hiện nay các xe sang nhập về VN giá quá cao, gần gấp 3 hoặc hơn gấp 3 nếu phân khối lớn, nguyên nhân do thuế, phí quá cao.
Ví dụ con BMW X5 x35i, giá tại TT mỹ # 60k USD ( 1.3 tỷ) thì về VN # 3.5 tỷ, lăn bánh 4 tỷ.

Vậy Vinfast sẽ làm gì?
Điều trước tiên là né cái thuế nhập khẩu = 0, bằng cách nội địa hóa những chi tiết đang bị đóng thuế nhập khẩu, các chi tiết ko bị thuế NK thì nhập cho nhanh.
Nếu làm ăn uy tín, mua lại bản quyền của các hãng lớn của Đức, Ý,... chất lượng các chi tiết nội địa hóa xấp xỉ 70% hàng chính hãng là đạt.
Điều thứ hai, vận động chính phủ, Đ, NN giảm thuế TTĐB, khuyến khích lòng yêu nước bằng tiêu thụ hàng nội địa để phát triển kinh tế thì VF đã thành công trong việc né thuế TTĐB.

Khi đạt được các mục tiêu trên, sản xuất ra 1 chiếc xe mang thương hiệu Việt, VinFast, giông giống con X5 x35i chẳng hạn, sau khi đạt chất lượng kiểm định về tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật quốc tế và VN (phải đạt cả 2 mới được), thời gian bảo hành tăng lên 4,5 năm, lăn bánh với giá 50k USD # 1.2 tỷ thì Đắt như tôm tươi.
Còn giá > 1t5 thì hơi khó.
Chuẩn. Giá xe Việt cao là do thuế. Vin nội địa hoá sẽ né được cái này, giá bằng nửa.
 
  • Like
Reactions: ntt61
Hạng F
3/10/15
9.818
12.052
113
@ntt61: nền sản xuất của xứ mình thì khỏi cần vết xe nào cũng tự đổ hết cả.
Cứ muốn tự sản xuất cái gì là đổ cái đó, hoặc học theo Tàu, mua đồ Tàu kiểu Tàu về rồi khoác áo tự chế.
Còn giá Vin không thể ở cỡ 1 tỷ được kể cả khi Vin có thiện chí bán giá tốt nhất vì nước mình sẽ áp thuế tá lả lên cái xe đó, không có chuyện xe hơi cho mua tràn lan là chắc chắn.
Trừ khi anh Vượng khui heo riêng trợ giá thì may ra...
P/S: bác nói mới biết cái con X5 đúng là lăn bánh 4 tỷ, hic tội dân xứ vịt quá, ăn mắm gấp 3 lần người Mẽo. Thôi thế thì chỉ dám mua sedan thôi, sedan chỉ bị...chém gấp đôi.
Tội các bác mua SUV.
 
  • Like
Reactions: DKmarket
Hạng F
23/3/12
9.246
19.451
113
TP. HCM
@ntt61: nền sản xuất của xứ mình thì khỏi cần vết xe nào cũng tự đổ hết cả.
Cứ muốn tự sản xuất cái gì là đổ cái đó, hoặc học theo Tàu, mua đồ Tàu kiểu Tàu về rồi khoác áo tự chế.
Còn giá Vin không thể ở cỡ 1 tỷ được kể cả khi Vin có thiện chí bán giá tốt nhất vì nước mình sẽ áp thuế tá lả lên cái xe đó, không có chuyện xe hơi cho mua tràn lan là chắc chắn.
Trừ khi anh Vượng khui heo riêng trợ giá thì may ra...
P/S: bác nói mới biết cái con X5 đúng là lăn bánh 4 tỷ, hic tội dân xứ vịt quá, ăn mắm gấp 3 lần người Mẽo. Thôi thế thì chỉ dám mua sedan thôi, sedan chỉ bị...chém gấp đôi.
Tội các bác mua SUV.
Vượng sẽ lách được.
 
Diamond Hand
28/7/09
1.593
15.978
133
Trùm chính sách. Nhiều anh không hiểu cái này. Hô biến ra đất Vin Bason hay Vin Giảng Võ dù luật không cho phép về mật độ còn được.
Đại gia thường thì chỉ lách luật, lách cơ chế mà giàu lên.
Siêu đại gia là người tạo ra luật, tạo ra cơ chế,...:D

p/s : VN có trên 10 triệu trump thì gọi là đại gia rồi. Anh vin gấp hàng trăm lần như vậy thì phải gọi là siêu đại gia mới hợp. :D
 
  • Like
Reactions: P.Huayra
Hạng D
24/8/14
4.219
10.344
113
Đại gia thường thì chỉ lách luật, lách cơ chế mà giàu lên.
Siêu đại gia là người tạo ra luật, tạo ra cơ chế,...:D

p/s : VN có trên 10 triệu trump thì gọi là đại gia rồi. Anh vin gấp hàng trăm lần như vậy thì phải gọi là siêu đại gia mới hợp. :D
Siêu đại gia ở xứ này mình chỉ thấy mua nhà, mua xe bên Mỹ rồi cho con qua Mỹ học, đưa cả họ hàng qua đó có thẻ xanh hết. Lâu lâu bay tới bay lui trên khoang hạng A+ để tham dự 1 cái gì gọi là họp hành và đề xuất tầm vài bữa rồi lại về Mỹ sống.
Còn mấy anh mà chúng ta nhìn vào ngưỡng mộ vì lên báo cũng khoe tỷ này, tài sản nọ, xuất hiện trên các bìa tạp chí Doanh Nhân là chừng vài năm sau thấy mặt anh ấy trên tờ An Ninh - Pháp Luật, xong lại lui vào ở ẩn trong cuộc sống giàu sang và k đụng đến truyền thông vì nước cờ đi đến đó phải chuyển qua đi nước khác :) Siêu đại gia ở VN không bao giờ người trần mắt thịt thấy đc đâu.
 
  • Like
Reactions: DKmarket