17/8/22
246
195
43
Quận Bình Thạnh
Với nhiều điểm nổi bật, Ferrari Purosangue vừa ra mắt đã thu hút lượng lớn khách hàng đặt mua, chính vì thế mà hãng xe Ý đang lo ngại rằng họ không thể đáp ứng kịp nhu cầu của người mua và có nguy cơ phải sớm ngừng nhận đặt hàng.

11_low_front_v_a_HR_A4.jpg


Theo tiết lộ từ giám đốc thương mại và tiếp thị Ferrari là ông Enrico Galliera, ngay khi được xác nhận sử dụng động V12 hút khí tự nhiên thì đơn đặt hàng của Purosangue đã tăng cao chóng mặt, dù ở thời điểm đó mẫu crossover mạnh mẽ này chưa được công bố chính thức. Điều này cho thấy sự hấp dẫn lớn mà khối động cơ V12 hút khí tự nhiên mang lại.

Chia sẻ trên Auto News, vị giám đốc trên cho biết “Chúng tôi có nguy cơ không thể đáp ứng đủ nhu cầu và có lẽ chúng tôi sẽ phải chốt đơn hàng rất sớm”.

Thiết kế chưa có tên (2).jpg


Hiện chưa rõ Ferrari đã nhận được bao nhiêu đơn đặt hàng trước với mẫu Purosangue. Tuy nhiên nhà sản xuất siêu xe Ý sẽ không thể sản xuất số lượng mẫu xe mới này vượt quá 20% tổng sản lượng hàng năm của hãng là khoảng 11.000 chiếc. Như vậy, sẽ chỉ có khoảng 2.000 chiếc Purosangue được xuất xưởng mỗi năm vì Ferrari chỉ dự đinh sản xuất khoảng 6.000 chiếc Purosangue.

2024-ferrari-purosangue-exterior-front-view.jpg

Ông Enrico Galliera còn cho biết thêm, “Chúng tôi cam kết với khách hàng của mình, bất chấp nhu cầu có tăng cao thì số lượng xe được sản xuất vẫn sẽ được kiểm soát, đó là DNA và là sứ mệnh của hãng nhằm duy trì tính độc quyền". Khác với nhiều hãng xe khác, Ferrari vẫn luôn giữ chữ tín trong việc giới hạn số lượng xe sản xuất mỗi năm nhằm không làm các mẫu xe của hãng bị "loãng" do số lượng quá nhiều.

Purosangue 2.jpg

Ngoài thiết kế đẹp mắt thì điều làm Ferrari Purosangue thu hút được lượng người mua lớn ngay khi vừa ra mắt đó là nhờ vào động cơ V12 6.5 lít hút khí tự nhiên, cho ra công suất tối đa lên đến 715 mã lực và mô-men 716 Nm. Sức mạnh trên được truyền xuống 4 bánh xe thông qua hộp số 8 cấp ly hợp kép, giúp xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong vòng 3,3 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa lên đến 310 km/h.

Purosangue 1.jpg

Ở thời điểm mà các mẫu siêu xe đang dần mất đi bản chất thuần túy khi chuyển qua động cơ hybrid hoặc mô tơ điện, thì khối động cơ V12 hút khí tự nhiên trên Ferrari Purosangue rõ ràng có sức hút vô cùng lớn với âm thanh phấn khích ngay khi nhấn chân ga (cảm giác mà chẳng có mẫu xe chạy điện nào mang lại được).

Purosangue 3.jpg

Mặc dù số đơn đặt hàng đã tăng mạnh trong thời gian gần đây nhưng những chiếc Ferrari Purosangue đầu tiên vẫn sẽ dành cho những khách hàng đặt trước đó. Được biết, những khách hàng của Ferrari trước đó sẽ nhận được ưu đãi khi đặt mua một chiếc Purosangue, ưu đãi đó là gì thì vẫn chưa rõ.

Purosangue 4.jpg

Purosangue.jpg

>>> Xem thêm:
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
15/11/13
3.828
4.646
113
Được biết, những khách hàng của Ferrari trước đó sẽ nhận được ưu đãi khi đặt mua một chiếc Purosangue, ưu đãi đó là gì thì vẫn chưa rõ.

mấy xe này thì ưu đãi cao lắm chắc là 1 suất giao xe sớm + cái nón ferrari có chữ kí 2 tay đua F1 leclerc với Sainz
 
Hạng B1
12/12/13
78
9
8
Đúng là Ferrari có khác, nghe đâu các khách hàng VIP của họ đã đặt hết từ trước rồi.
 
Hạng F
6/9/18
7.367
16.307
113
35
Có thể Ferrari đang tồn 6000 động vơ V12 nên họ mới chỉ sx 6000 chiếc.
Bán hết số động cơ tồn thì ra mẫu SUV mới thôi mà
 
Hạng B2
14/7/22
269
240
43
79
Nếu vì tiền thì Ferrari đã không làm V12 mà làm V6 hybrid để bán cho được nhiều rồi bạn ơi.
Nếu Ferrari làm V6 hybrid thì b nghĩ doanh số sẽ cao hơn V12? Vì lúc đó làm mất đi cái chất của Ferrari roi