Hạng D
29/12/12
1.407
1.196
113
HCM
Huỳnh Hải Triều nói:
Em lại hỏi 1 câu khác, định nghĩa thế nào mới gọi là người ? Trên 15 tuổi ? Vì em hay đi xe 5 chỗ mà chở 5 người lớn (luôn tài) + 2 em bé (11 tháng và 4 tuổi) vậy là tính 7 hay 6 hay 5 vậy các bác ?


em có cùng câu hỏi với bác, xe em 7 chổ chở 7 người lớn (gồm cả tài xế) + 3 F1 (dưới 8 tuổi) --> vậy tính 7 người hay 10 người?
 
Hạng D
4/8/09
2.536
45
48
cua_gach nói:
Huỳnh Hải Triều nói:
Em lại hỏi 1 câu khác, định nghĩa thế nào mới gọi là người ? Trên 15 tuổi ? Vì em hay đi xe 5 chỗ mà chở 5 người lớn (luôn tài) + 2 em bé (11 tháng và 4 tuổi) vậy là tính 7 hay 6 hay 5 vậy các bác ?


em có cùng câu hỏi với bác, xe em 7 chổ chở 7 người lớn (gồm cả tài xế) + 3 F1 (dưới 8 tuổi) --> vậy tính 7 người hay 10 người?
trên lý thuyết là 10 người ạ. Vì luật quy định là người chứ ko phải là người lớn.
 
Hạng D
21/3/08
4.830
4.324
113
hcm
Các bác lại lắc léo người và người lớn nhưng cũng có lý, vì kiểm tra chéo thì luật mình sơ hở chưa đủ nên các bác đặt câu hỏi là phải. Nhưng nếu xét về câu từ thì người có nghĩa là người mà thôi, sẽ chiếm 1 vị trí trên xe bất kể lớn nhỏ và phải chịu một cái luật an toàn khác khi ngồi trên xe nhầm đảm bảo an toàn, thoải mái....Luật VN chưa áp đặt toàn bộ người ngồi trên xe phải đeo dây an toàn, trẻ em dưới 4 tuổi phải có ghế riêng biệt (chiếm 1 chỗ), nhưng vị trí ngồi đã chiếm khi trên xe, nên theo em các bác phải tính là 1 dù lớn hay nhỏ các bác nhé.
 
Hạng C
5/7/13
574
15
18
inmylife9999 nói:
Khoản 6 điều 1 của Nghị định 71/2012/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 4 điều 26 Nghị định 34/2010/NĐ-CP) về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ quy định: Phạt tiền từ 300 ngàn đồng đến 500 ngàn đồng trên mỗi người vượt quá quy định được phép chở của phương tiện đối với người điều khiển ô tô chở hành khách, ô tô chở người (trừ xe buýt) vi phạm hành vi chở quá từ 2 người trở lên trên xe đến 9 chỗ ngồi; chở quá từ 3 người trở lên trên xe 10 chỗ ngồi đến xe 15 chỗ ngồi; chở quá từ 4 người trở lên trên xe 16 chỗ ngồi đến xe 30 chỗ ngồi; chở quá từ 5 người trở lên trên xe trên 30 chỗ ngồi.
-------------------
Xe bác chở quá 1 người nên không sao, chỉ hơi chật thôi
Chính xác...
080402cool_prv.gif



 
28/3/13
2.339
1.769
113
mylovedl07 nói:
túm váy lại là xe 4 chổ chở được 6 người ( kể cả tài xế )
xe 7 chổ chở được 9 người ( kể cả tài xế )
vẫn không vi phạm ! :D


Ai nghe lời bác này có lẽ sẽ bị hao lúa.............
 
Hạng C
28/4/09
792
821
93
Số chỗ được quy định trong sổ dăng kiểm. Xe liên doanh trong nước thì được 5 chỗ, xe nhập thì em thấy cho có 4 ah. Bởi vậy số người được chở cũng thay đổi.
 
Hạng F
8/12/09
6.044
1.066
113
66
Sài Gòn
Cứ mỗi giấy khai sinh được tính là 1 người!
fly_us nói:
cua_gach nói:
Huỳnh Hải Triều nói:
Em lại hỏi 1 câu khác, định nghĩa thế nào mới gọi là người ? Trên 15 tuổi ? Vì em hay đi xe 5 chỗ mà chở 5 người lớn (luôn tài) + 2 em bé (11 tháng và 4 tuổi) vậy là tính 7 hay 6 hay 5 vậy các bác ?


em có cùng câu hỏi với bác, xe em 7 chổ chở 7 người lớn (gồm cả tài xế) + 3 F1 (dưới 8 tuổi) --> vậy tính 7 người hay 10 người?
trên lý thuyết là 10 người ạ. Vì luật quy định là người chứ ko phải là người lớn.


 
Hạng D
16/12/12
2.042
2.182
113
39
Bình Dương
Em thấy NĐ 71 quy địnhkhông phạt khi chở quá 3 người đối với xe 16 chỗ thì không hợp lý lắm.
Chẳng hạn chiếc TOY Hice 16 chỗ nếu nó chở 19 người thì công an không phạt được nhưng nếu 19 người mà chất lên em nó thì liệu có an toàn cho hành khách khi mà người chen chúc như gà vịt...:D