Hạng D
9/2/15
1.483
7.131
113
40
VN mình cái xe nó đắt, nên lần muua lần khó anh nào cũng muốn 2 cầu, off rốt tốt nên những xe thực dụng thế này khó bán tại VN
Nếu con này 300 tới 350tr thì mua chiếc chạy trong phố ngon lành.
Nhỏ gọn dễ xử lý
 
  • Like
Reactions: DKmarket
Hạng D
6/9/07
4.511
37.895
113
VN mình cái xe nó đắt, nên lần muua lần khó anh nào cũng muốn 2 cầu, off rốt tốt nên những xe thực dụng thế này khó bán tại VN
Nếu con này 300 tới 350tr thì mua chiếc chạy trong phố ngon lành.
Nhỏ gọn dễ xử lý
Chiếc xe 300tr ở Thái, thuế 0% nhập khẩu, về VN thành 450tr. Xe 250tr ở Nhật, về VN bèo cũng 450tr.

Hoy, em đi ngủ sớm đây. Ráng chiêm bao, mua 1 chiếc.
 
Hạng B2
27/5/10
310
2.310
93
Chiếc Nbox này thuộc loại sang của kei-car, mấy loại tầm tầm thường là Suziki, Mitsubishi, Daihatsu (Toyota) thường trên dưới 100 vạn yên, khoảng 10k usd, 240 triệu.
 
Hạng B2
11/6/16
372
424
63
Chiếc Nbox này thuộc loại sang của kei-car, mấy loại tầm tầm thường là Suziki, Mitsubishi, Daihatsu (Toyota) thường trên dưới 100 vạn yên, khoảng 10k usd, 240 triệu.
Anh kể theo hãng vậy là không đúng đâu nhé, 3 con xe kei bán chạy nhất là NBOX, Suzuki Spacia, Daihatsu Tanto đều là dạng hộp giống nhau mà giá cũng tương tự nhau, mắc hay rẻ tùy phiên bản. Muốn gọi là sang thì phải kể S660 hoặc Copen (xe coupe 2 cửa). Còn loại rẻ tiền thì thường là các loại xe thương mại như Honda NVAN, Daihatsu Hijet Cargo, Suzuki Every.v.v... hình dáng giống con Suzuki Carry Van bán ở VN nhưng trang bị an toàn chủ động và bị động thì cao hơn.

Xe ở Nhật của nhà trồng được nên nó cũng nghĩ ra nhiều loại xe. Chỉ là xe kei thôi nhưng cũng phân chia mục đích sử dụng rõ ràng: xe gia đình là NBOX, xe giải trí là Jimny, N-ONE, Suzuki Hustler, xe cho nữ như Suzuki Lapin, Daihatsu Cocoa, xe cho mấy anh tiểu thương như NVAN, Every, xe chẳng có gì đặc biệt cho ai cần phương tiện đi lại như Suzuki Wagon R, Daihatsu Mira e:S.v.v...
 
  • Like
Reactions: nguyenkool
Hạng B2
26/8/08
259
2.030
93
Hà Nội
Xe này thanh niên, nội trợ chạy là chủ yếu vì nhỏ gọn, rẻ, đc ưu đãi nhiều từ chính phủ chứ e thấy mấy a già có tiền toàn quất crown, ls600, với xe to to ko hà
 
Hạng B2
27/5/10
310
2.310
93
Anh kể theo hãng vậy là không đúng đâu nhé, 3 con xe kei bán chạy nhất là NBOX, Suzuki Spacia, Daihatsu Tanto đều là dạng hộp giống nhau mà giá cũng tương tự nhau, mắc hay rẻ tùy phiên bản. Muốn gọi là sang thì phải kể S660 hoặc Copen (xe coupe 2 cửa). Còn loại rẻ tiền thì thường là các loại xe thương mại như Honda NVAN, Daihatsu Hijet Cargo, Suzuki Every.v.v... hình dáng giống con Suzuki Carry Van bán ở VN nhưng trang bị an toàn chủ động và bị động thì cao hơn.

Xe ở Nhật của nhà trồng được nên nó cũng nghĩ ra nhiều loại xe. Chỉ là xe kei thôi nhưng cũng phân chia mục đích sử dụng rõ ràng: xe gia đình là NBOX, xe giải trí là Jimny, N-ONE, Suzuki Hustler, xe cho nữ như Suzuki Lapin, Daihatsu Cocoa, xe cho mấy anh tiểu thương như NVAN, Every, xe chẳng có gì đặc biệt cho ai cần phương tiện đi lại như Suzuki Wagon R, Daihatsu Mira e:S.v.v...
Ờ lâu rồi mình ko cập nhật, mười mấy năm trước mình chạy chán nhè đám keicar này.