Tập Lái
1/2/21
46
52
18
39
Dù vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều, xe điện vẫn sẽ là tương lai của giao thông. Tôi ko có số liệu cụ thể nhưng hiểu đơn giản là quản lý khí thải của 1 nhà máy nhiệt điện thì đơn giản hơn quản lý khí thải của 1000 xe ô tô chạy ngoài đường. Vấn đề trạm sạc thời gian mới trả lời , nhưng cứ nhìn lại thì cách đây 20 - 30 năm trạm xăng nhiều như thế nào, trong khi xe ô tô xăng có từ bao lâu rồi nhỉ tôi ko biết nữa, từ khi ô nội tôi còn nhỏ đã có rồi. Thế xe điện thương mại thì mới đây thôi (ko tính những thử nghiệm và thất bại ngày xưa).
 
  • Like
Reactions: Thanh Van
Hạng F
3/10/15
9.815
12.048
113
Với một đống pin thải ra toàn thế giới thì vấn đề sẽ trở thành "biến đổi mặt đất" chứ không còn là "biến đổi khí hậu" nữa.
bài viết chưa đề cập sâu vào vấn đề ô nhiễm môi trường ! có chắc là xử dụng xe điện sẽ ít ô nhiễm hơn xe xăng dầu k ?
Việc này mới là đúng nè.
Phải coi tổng ô nhiễm môi trường là bao.
Mà vấn đề là mấy chục năm nữa hết dầu thì thế nào mà ko phải đổi sang xe điện.
 
  • Like
Reactions: 3Khía_CàKhịa
Hạng F
29/10/14
8.523
11.192
113
Dù vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều, xe điện vẫn sẽ là tương lai của giao thông. Tôi ko có số liệu cụ thể nhưng hiểu đơn giản là quản lý khí thải của 1 nhà máy nhiệt điện thì đơn giản hơn quản lý khí thải của 1000 xe ô tô chạy ngoài đường. Vấn đề trạm sạc thời gian mới trả lời , nhưng cứ nhìn lại thì cách đây 20 - 30 năm trạm xăng nhiều như thế nào, trong khi xe ô tô xăng có từ bao lâu rồi nhỉ tôi ko biết nữa, từ khi ô nội tôi còn nhỏ đã có rồi. Thế xe điện thương mại thì mới đây thôi (ko tính những thử nghiệm và thất bại ngày xưa).
Nó là xu hướng của thế giới rồi. Nhiều pác cứ phán điện cũng ô nhiễm balala. Người thở ra còn ô nhiễm nữa là. Trạm sạc ở ngoài em ko biết có bao nhiêu rồi. Em ở chung cư của vin thì ôi thôi. Trụ sạc mấy hàng dài dưới hầm mà chả có xe nào sạc cả.
 
Hạng F
3/10/15
9.815
12.048
113
Nó là xu hướng của thế giới rồi. Nhiều pác cứ phán điện cũng ô nhiễm balala. Người thở ra còn ô nhiễm nữa là. Trạm sạc ở ngoài em ko biết có bao nhiêu rồi. Em ở chung cư của vin thì ôi thôi. Trụ sạc mấy hàng dài dưới hầm mà chả có xe nào sạc cả.
Có khi thế giới hết dầu lửa mới xài.
 
  • Like
Reactions: 3Khía_CàKhịa
Hạng F
Super Moderators
11/2/15
7.377
17.957
113
Lâm Đồng
Xe điện ưu điểm hơn xe động cơ đốt trong là quá rõ ràng và hiển nhiên, thế mà vẫn có nhiều thằng ngu vô bàn ra ghê
Ko có ngu hay khôn. Quan trọng là thời điểm chuyển đổi có phù hợp với bản thân mình hay không thôi anh. Nếu ng ta chưa sẵn xài xài xe điện thì cũng ko thể chửi họ ngu hay gì, chỉ là xe điện chưa phù hợp với họ thôi

Ví dụ này có thể hơi kiêng cưỡng: Cách đây mấy chục năm thì các chuyện gia đều bảo là phải chuyển đổi tiền mặt sang tiền số, sử dụng ví điện tử hoặc ít nhất là giao dịch bằng thẻ ngân hàng. Bây giờ thì chuyện sử dụng tiền số/ tín dụng quá là thông dụng, nhưng cách đây 30 năm thì nhiều người bảo là dở hơi, sao ko xài tiền mặt?
 
Hạng D
20/9/16
1.775
2.281
113
Ko có ngu hay khôn. Quan trọng là thời điểm chuyển đổi có phù hợp với bản thân mình hay không thôi anh. Nếu ng ta chưa sẵn xài xài xe điện thì cũng ko thể chửi họ ngu hay gì, chỉ là xe điện chưa phù hợp với họ thôi

Ví dụ này có thể hơi kiêng cưỡng: Cách đây mấy chục năm thì các chuyện gia đều bảo là phải chuyển đổi tiền mặt sang tiền số, sử dụng ví điện tử hoặc ít nhất là giao dịch bằng thẻ ngân hàng. Bây giờ thì chuyện sử dụng tiền số/ tín dụng quá là thông dụng, nhưng cách đây 30 năm thì nhiều người bảo là dở hơi, sao ko xài tiền mặt?
đọc cái kiểu bàn ra đi sẽ thấy ngu thực sự đấy bác, chứ ko phải kiểu chưa đúng thời điểm. Bản thân mình luôn ủng hộ xe điện, nhưng vẫn thấy rõ thực tế hiện tại chưa phải là lúc mua xe điện vì còn trở ngại về vụ sạc. Nhưng chắc chắn tương lại vụ này sẽ được giải quyết triệt để.
 
mic confirmed
Hạng C
18/7/04
756
500
93
Xét về góc độ xã hội thì xe điện sẽ là xu thế tất yếu. Công nghệ pin sẽ ngày càng tiến bộ, khi nguồn nguyên liệu được khai thác đủ trong vài năm tới thì giá thành pin sẽ ngày càng rẻ, việc tái chế pin chỉ là vấn đề thời gian.
Còn hiện nay xét về mặt kinh tế khi sử dụng xe điện vẫn chưa rõ ràng. Giá thành xe điện còn quá cao và còn nhiều bất tiện khi sử dụng. Ở Việt Nam chắc phải 5 năm nữa thì xe điện mới trở thành xu thế được.
 
Hạng D
11/8/21
3.215
3.274
113
20
Xét về góc độ xã hội thì xe điện sẽ là xu thế tất yếu. Công nghệ pin sẽ ngày càng tiến bộ, khi nguồn nguyên liệu được khai thác đủ trong vài năm tới thì giá thành pin sẽ ngày càng rẻ, việc tái chế pin chỉ là vấn đề thời gian.
Còn hiện nay xét về mặt kinh tế khi sử dụng xe điện vẫn chưa rõ ràng. Giá thành xe điện còn quá cao và còn nhiều bất tiện khi sử dụng. Ở Việt Nam chắc phải 5 năm nữa thì xe điện mới trở thành xu thế được.
Khi nào các hầm chung cư mà sạc được xe EV, thì còn hơi bị lâu. Chắc gì 5 năm đã có. Còn điện là chiếc thứ 2, để đi loanh quanh thành phố, thì chắc cũng hiếm hè....cơ hội còn hơi bị xa xí hè.