Hạng C
30/9/04
755
1.945
93
Bằng lái dạng thẻ nhựa PE mới có giá trị quốc tế không?
Trước đây mọi người hay làm bằng lái xe quốc tế (International Driving License) để có thể thuê xe và lái xe ở nước ngoài. Thực chất cái IDL này chỉ là 1 bản dịch đa ngôn ngữ của bằng lái hiện tại của mình và phải dùng kèm theo bằng lái hiện tại mới có giá trị. Hiện tại VN đã đổi sang dùng loại bằng lái thẻ nhựa PE mới, có cả tiếng Việt và tiếng Anh.

Vậy các bác cho em hỏi là bây giờ em chỉ cần cầm cái bằng lái kiểu mới này đi nước ngoài thuê xe và lái xe được không? Cụ thể là ở Mỹ. Bác nào có kinh nghiệm vụ này thì giúp em nhé. Tks các bác.

Cái hình bằng lái mới này em thấy trên internet, em chèn vào cho nó trực quan sinh động.
0620-giaypheplaixe1.jpg
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
30/9/04
755
1.945
93
METRO nói:
Đa số các bang ở Mỹ cho khách lái xe với bằng lái gốc cũa họ trong vòng 30 ngày

Bằng mới cũa VN ok khỏi IDL
Cám ơn bác rất nhiều ạ.
 
  • Like
Reactions: Caocaotien
Hạng C
26/12/12
950
16
18
CD2345 nói:
quangnakata nói:
Vậy sao bằng lái của US về Vn lại ko dùng được?
Tieu chuan " lai" cua vn cao cap hon o Mi. Nen khong chap nhan la dung goi. Thien duong > giay chet chu. Hihi
Nguyên tắc thì chẳng bằng gốc nào mang sang nc khác chạy đc. Trước khi có ý định đi du lịch thì bác phải xin cái bằng quốc tế, Thường là có giá trị trong 6 tháng.