Hạng D
2/12/03
1.563
3.963
113
Vietnam
UBND xã Vĩnh Hảo đã lập biên bản xử phạt hành chính 6 trường hợp xây dựng hàng quán trái phép gây mất ATGT trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Sáng 27/3, UBND huyện Tuy Phong (tỉnh Bình Thuận) cho biết, tổ công tác của huyện đã có báo cáo về việc xử lý các trường hợp xây dựng hàng quán trên đất nông nghiệp trên đường dẫn cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (đoạn từ nút giao QL1 đến trạm thu phí cao tốc).

6 trường hợp làm hàng quán, vi phạm Luật đất đai

Sau khi lập biên bản xử phạt hành chính, UBND huyện Tuy Phong sẽ cưỡng chế tháo dỡ các hàng quán tự phát trên.

Buộc tháo dỡ hàng quán mọc trái phép trên đường dẫn cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Dọc đường dẫn cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết có 6 hộ dân san lấp mặt bằng, dựng hàng quán trái phép, vi phạm Luật đất đai. (Ảnh chụp sáng 22/3).

Theo báo cáo của Phòng kinh tế hạ tầng UBND huyện Tuy Phong, 6 trường hợp vi phạm trên thuộc khu vực Rẫy Cọc, thôn Vĩnh Sơn, xã Vĩnh Hảo.

Hầu hết đây là những hộ dân có đất được thu hồi làm cao tốc. Sau khi được đền bù, hỗ trợ thu hồi đất để làm đường dẫn cao tốc, các hộ này còn một phần diện tích đất nông nghiệp tiếp giáp đường dẫn và đã sử dụng đất trên để mở hàng quán. Điều này không đúng mục đích sử dụng đất.

Các hộ dân tự ý san lấp mặt bằng, dựng hàng quán dọc hai bên đường dẫn vào cao tốc để kinh doanh dịch vụ ăn uống, mua bán. UBND xã Vĩnh Hảo đã lập hồ sơ vi phạm hành chính, chuyển UBND huyện ban hành quyết định xử phạt về lĩnh vực đất đai.

UBND huyện đã ra quyết định xử phạt 6 trường hợp vi phạm, còn 1 trường hợp khác không xác minh được chủ thể sử dụng (người thuê đất đã chết trước khi được cho thuê đất).

Buộc tháo dỡ hàng quán mọc trái phép trên đường dẫn cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Đường dẫn cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết rẽ ra QL1 có mật độ giao thông lớn, việc xe cộ dừng đậu vô tội vạ ra vào hàng quán trái phép tiềm ẩn nguy cơ TNGT.

Đến nay, UBND xã Vĩnh Hảo đã đôn đốc thực hiện quyết định nhưng các hộ dân này vẫn chưa tự tháo dỡ. Trong 6 trường hợp vi phạm có 1 trường hợp không còn hoạt động buôn bán.

Sẽ cưỡng chế tháo dỡ hàng quán trái phép

Theo lãnh đạo Phòng kinh tế hạ tầng, việc dựng hàng quán dọc hai bên đường dẫn cao tốc để kinh doanh, buôn bán có nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn giao thông tại tuyến đường này. Do vậy, Phòng đã đề nghị UBND xã Vĩnh Hảo thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND huyện.

Đồng thời, củng cố hồ sơ các trường hợp vi phạm đã có quyết định xử phạt hành chính, chuyển Phòng tài nguyên - môi trường tham mưu UBND huyện ban hành quyết định cưỡng chế theo quy định.

Yêu cầu UBND xã Vĩnh Hảo kịp thời tổ chức ngăn chặn, thẩm tra về hồ sơ đất đai, lập biên bản vi phạm hành chính về đất đai, nếu vượt thẩm quyền sẽ chuyển cơ quan chức năng huyện xử lý đối với các trường hợp phát sinh (nếu có).

Buộc tháo dỡ hàng quán mọc trái phép trên đường dẫn cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Xe tải, container... đậu kín một quán cơm san lấp mặt bằng vi phạm Luật Đất đai trên đường dẫn cao tốc. (Ảnh chụp trưa 22/3).

Tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, không được buông lỏng quản lý đất đai trên địa bàn, đặc biệt là tuyến đường dẫn cao tốc.

Song song đó, Phòng tài nguyên - môi trường hướng dẫn xã Vĩnh Hảo củng cố hồ sơ để cưỡng chế các trường hợp vi phạm theo quy định của Luật Đất đai.

Trước đó, vào cuối tháng 2 và đầu tháng 3/2024, Báo Giao thông có loạt tin, bài phản ánh liên quan đường dẫn cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đoạn qua xã Vĩnh Hảo (huyện Tuy Phong) mọc lên nhiều hàng quán, trạm dừng nghỉ, đấu nối trái phép ra đường dẫn cao tốc.

Hàng ngày, xe cộ tấp nập ra vào các quán này, tiềm ẩn nguy cơ TNGT.

Sau khi báo đăng tải, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận có ý kiến chỉ đạo kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Kiên quyết xử lý nghiêm, buộc tháo dỡ, khôi phục lại hiện trạng ban đầu theo quy định pháp luật và tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật có liên quan nhằm giúp người dân hiểu rõ các nguy cơ gây mất ATGT nhất là trên hai tuyến cao tốc.
>>>> Xem thêm:
 
Hạng F
7/8/17
7.467
10.170
113
Xây cao tốc đều có quy hoạch đất thừa ra để làm vành đai an toàn mà xem hình trên kia tưởng đường quốc lộ.
 
  • Like
Reactions: VitaraV6
Hạng D
16/11/20
2.647
7.897
113
37
Bắt sai phạm thì làm ơn đẩy nhanh xây dựng trạm dừng chân trên CT đi chứ đi đầu CT DG - PT tới hết Vĩnh Hảo làm gì có trạm dừng chân nào mà nghỉ. Từ Vĩnh Hảo đi ra QL1A cũng nguyên 1 đoạn dài có trạm dừng nghỉ đâu, mấy cái đụng chạm ích lợi thì làm nhanh lắm còn mấy cái có lợi, phù hợp nguyện vọng người dân nhưng tốn tiền thì mấy anh cho chờ.
 
Hạng D
22/1/19
4.060
6.698
113
Xây cao tốc đều có quy hoạch đất thừa ra để làm vành đai an toàn mà xem hình trên kia tưởng đường quốc lộ.
bác đọc bài chưa kỹ rồi. Khúc này là đường nối vào cao tốc chứ bản thân nó không phải cao tốc. Và dù là quốc lộ thì cũng không nên cho dân xây nhà sát ra đường mà không có đường song hành hay hành lang an toàn như vậy. Chính điều đó đã khiến các quốc lộ ở VN giảm đáng kể năng lực khai thác và buộc VN phải xây nhiều đường tránh QL hoặc đường cao tốc ...
 
Hạng B1
9/3/23
61
131
33
35
Bắt sai phạm thì làm ơn đẩy nhanh xây dựng trạm dừng chân trên CT đi chứ đi đầu CT DG - PT tới hết Vĩnh Hảo làm gì có trạm dừng chân nào mà nghỉ. Từ Vĩnh Hảo đi ra QL1A cũng nguyên 1 đoạn dài có trạm dừng nghỉ đâu, mấy cái đụng chạm ích lợi thì làm nhanh lắm còn mấy cái có lợi, phù hợp nguyện vọng người dân nhưng tốn tiền thì mấy anh cho chờ.
Đó mới là cơ chế của nc mình chứ bác hehe
 
Hạng F
7/8/17
7.467
10.170
113
bác đọc bài chưa kỹ rồi. Khúc này là đường nối vào cao tốc chứ bản thân nó không phải cao tốc. Và dù là quốc lộ thì cũng không nên cho dân xây nhà sát ra đường mà không có đường song hành hay hành lang an toàn như vậy. Chính điều đó đã khiến các quốc lộ ở VN giảm đáng kể năng lực khai thác và buộc VN phải xây nhiều đường tránh QL hoặc đường cao tốc ...
Cho dù là đường dẫn thì vẫn có phần đất thừa ra để làm hành lan an toàn, gắn đèn, lắp lươn.
 
Hạng D
29/11/06
3.955
10.124
113
Bắt sai phạm thì làm ơn đẩy nhanh xây dựng trạm dừng chân trên CT đi chứ đi đầu CT DG - PT tới hết Vĩnh Hảo làm gì có trạm dừng chân nào mà nghỉ. Từ Vĩnh Hảo đi ra QL1A cũng nguyên 1 đoạn dài có trạm dừng nghỉ đâu, mấy cái đụng chạm ích lợi thì làm nhanh lắm còn mấy cái có lợi, phù hợp nguyện vọng người dân nhưng tốn tiền thì mấy anh cho chờ.
Chỉ bắt và phạt là nhanh, còn giải pháp thì móe thấy đưa ra. Đang chạy xe mắc ỉa ko lẽ ỉa trong quần? :p