Hạng B2
1/12/20
195
757
93
52
Lãnh đạo UBND huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) cho biết, công an đã xác định được nhóm đi Harley Davidson ngược chiều ở phà Cát Lái.

Screen Shot 2023-08-24 at 13.12 copy.jpg


Ngày 24/8, trao đổi với Dân trí, bà Nguyễn Thị Giang Hương, Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai), cho biết, Công an huyện Nhơn Trạch đã xác định được nhóm người đi mô tô Harley Davidson ngược chiều ở phà Cát Lái và đang mời lên làm việc.

Theo bà Hương, sau khi mạng xã hội đăng tải đoạn clip trên, đơn vị đã lập tức chỉ đạo Công an huyện Nhơn Trạch vào cuộc điều tra. "Sau khi xác minh, huyện sẽ có báo cáo chính thức về vấn đề này", bà Hương nói.

Cùng ngày, đoạn clip hơn 1 phút cũng lan truyền trên mạng xã hội, ghi lại cảnh đoàn 6 chiếc mô tô chạy ngược chiều ở vào phà Cát Lái ở phía huyện Nhơn Trạch.

Theo nội dung clip, lúc 17h50 ngày 20/8, trong lúc hàng nghìn người đi xe máy xếp hàng chờ đến lượt mua vé thì nhân viên phà mở cổng cho một số ô tô chạy ngược chiều xuống phà hạn chế ùn tắc.

Lúc này, đoàn lái Harley Davidson cũng bám theo đuôi ô tô chạy ngược chiều theo. Clip chưa thể hiện nhóm đi mô tô đã được sự đồng ý của nhân viên phà hay chưa. Khi đến cổng barie thì nhóm này bị nhân viên phà chặn lại, yêu cầu quay đầu và không bán vé.


Ông Nguyễn Chiến Thắng, Giám đốc Xí nghiệp Quản lý phà Cát Lái, cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc, phương tiện qua phà rất đông.

Lực lượng Công an xã Phú Hữu (huyện Nhơn Trạch) đã có mặt hỗ trợ phân luồng từ xa. Nhóm đi xe Harley Davidson đã lái chạy lách né ngược chiều xuống phà, nhân viên phát hiện chặn không kịp.

Công An mời nhóm đi mô tô Harley ngược chiều ở phà Cát Lái lên làm việc


Từ xưa đến nay, dù có kẹt xe bao nhiêu, đơn vị cũng không bao giờ giải quyết cho xe máy, mô tô chạy ngược chiều xuống phà. "Nhân viên đã yêu cầu những người đi Harley Davidson quay xe xếp hàng lại từ đầu mua vé, không có chuyện họ được ưu ái tiếp tục mua vé đi ngược chiều xuống phà", ông Thắng nói.

Trước đó, chiều 20/8, nhóm người đi trên 6 chiếc Harley Davidson qua phà Cát Lái, hướng huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) về TPHCM.

Nhóm này không xếp hàng như các xe máy khác ở một làn riêng, mà chạy ngược chiều vào hướng ra của phà, yêu cầu nhân viên bán vé trước để ưu tiên xuống phà.

Thấy vậy, nhiều người đi xe máy đúng luật ở làn bên cạnh phản ứng. Lúc này, một số thành viên trong nhóm mô tô thách thức, chửi bới và xông vào xô xát với một người đàn ông đi xe máy.

Theo Dân trí
 
Trục đường này rất thuật lợi cho cư dân đi vào Tp.HCM và lúc nào cũng quá tải nhưng không hiểu vì quyền lợi sao không chịu làm cầu và để dân đi phà, qua phà chen lấn Container rất nguy hiểm :( :( :(
 
  • Haha
Reactions: bdk1989
Hạng D
16/11/20
2.647
7.898
113
37
Trục đường này rất thuật lợi cho cư dân đi vào Tp.HCM và lúc nào cũng quá tải nhưng không hiểu vì quyền lợi sao không chịu làm cầu và để dân đi phà, qua phà chen lấn Container rất nguy hiểm :( :( :(
Xung quanh đó nhiều lợi ích khác lớn hơn bác ơi, lợi ích cá nhân quan trọng hơn lợi ích người dân.
 
Hạng C
30/7/16
521
778
93
Quận 8, HCMC
Hoành hành thực tế lâu năm không ai biết.
Giang hồ lên báo mới hôm nay nhận giấy mời.
Hoan hô thời đại 4.0, toàn rùm ben trên mạng xong mấy anh mới biết mà xử lý.
Lâu lắm chưa thấy sự kiện nào được sự quan tâm của dư luận như sự kiện của cái hội hột le này, chắc dân tình bị mấy cái hội ông cố nội đó nó làm cho ức chế, bực tức từ lâu giờ mới có cơ hội để xả.