Tập Lái
9/5/22
0
0
0
32
Hà Nội
China còn được coi là công xưởng của toàn cầu, đã từ lâu dân buôn quá quen thuộc với các đánh hàng trực tiếp bên Trung. Họ thường trực tiếp đi sang làm việc với các đối tác China để làm giá, đặt sản phẩm theo ý mình.

Vậy du lịch Trung Quốc hay đi đánh hàng China cần chuẩn bị những gì? Cần chuẩn bị giấy tờ gì? Có cần xin Visa không? Trong nội dung bài viết này, DHC sẽ giới thiệu đến khách hàng những điều rất cần thiết khách hàng cần phải có trước khi lên đường đi China.

Visa đi du lịch Trung Quốc
Du đi đánh hàng thật hay đi du lịch thì cũng cần làm Visa để sang Trung Quốc. Như chúng ta đã biết, visa hay còn gọi là thị thực nhập cảnh, là một tờ giấy chứng nhận khách hàng có được lưu trú trên đất nước đó hay không. Do cơ quan có thẩm quyền một nước cấp cho công dân nước khác. Tùy từng trường hợp chi tiết mà thời gian lưu trú sẽ có sự khác hoàn toàn. Nếu mọi người chỉ đi Trung Quốc với mục tiêu du lịch thì khách hàng chọn loại visa L. Với visa L bạn được phép lưu trú trong vòng 15 ngày và có thể đi trong vòng 3 tháng kể từ ngày được cấp visa & thời hạn tối đa visa L là 12 tháng.

Cơ sở Cấp Visa Tại Việt Nam
Tại Miền Bắc:

địa điểm 1: Số 1 đường Phùng Chí Kiên, phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội. (Tầng 7, tòa nhà Trường Thịnh, Tràng An Complex)

Tại Miền Trung:

Địa điểm 2: Số 74 đường Bạch Đằng, Quận Hải Châu, Đà Nẵng (Unit B, Tầng 8, tòa nhà Indochina Riverside Tower)

Tại Miền Nam:

Tầng 16 Tòa nhà Trung tâm thương mại Sài Gòn, số 37 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Để xin visa đi Trung, khách hàng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ bao gồm:

+ Hộ chiếu (còn hạn dùng tối thiểu là 6 tháng)

+ 2 ảnh thẻ 4 x 6 cm quốc tế trên phông nền trắng

+ chứng minh nhân dân bản photo

+ Giấy xin cấp visa theo mẫu quy định.

+ Vé máy bay khứ hồi đi Trung Quốc

+ Booking khách sạn

Lệ phí làm visa hiện nay là 60 USD.

Đối với trường hợp làm Visa đi nhập hàng thì chúng ta có thể lên cửa khẩu, làm theo dịch vụ cò mồi rất nhanh.

Đặt vé máy bay đi China

Hiện nay, khách hàng có rất nhiều cách thức không giống nhau để đi Trung Quốc. Chúng ta có thể đi Ô tô sang Trung qua các tỉnh lân cận với biên giới Việt Nam. Tuy nhiên, phương tiện phổ cập và thuận tiện nhất vẫn là đường bay. Đặt vé máy bay đi Trung Quốc tiết kiệm thời gian, đỡ mệt mỏi hơn. Ở Trung Quốc hiện có hơn 200 sân bay lớn nhỏ nên mọi người hoàn toàn yên tâm.

Các sân bay lớn phục vụ du khách nước ngoài hoàn toàn có thể kể đến như sân bay Bắc Kinh, Phố Đông – Thượng Hải, Bạch Vân – Quảng Châu, Thành Đô, …

Giá vé máy bay được tính phụ thuộc vào hãng bay và chặng bay, thường có giá cả từ 100 $ trở lên.

Đổi nhân dân tệ khi đi China

Trước khi sang Trung Quốc, mọi người nên đi đổi tiền nhân dân tệ để mức giá sinh hoạt. Luật pháp Việt Nam quy định, khi xuất cảnh, khách hàng chỉ được phép mang theo tối đa 5000 $. Nếu cần mang trên 5000 USD, khách hàng phải khai báo với hải quan. Ngoài ra, mọi người cũng cần một bản hộ chiếu photo khi cần đổi tiền tại các ngân hàng ở China trong trường hợp thiết yếu.

Theo tỷ giá RMB/VNĐ hiện nay thì 1 nhân dân tệ = 3.806 đồng.

Chúng ta cũng có thể ra các ngân hàng để đổi tiền hoặc công ty dịch vụ, shop đổi tiền, tiệm vàng. DHC chúng tôi là đơn vị chuyển tiền quốc tế, có thế đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Giao dịch đổi tiền tại văn phòng công ty, chuyển tiền tiền sang Trung nhận ngay 5 phút cho người thân, mọi người bè đi du lịch, thanh toán tiền hàng.

khẳng định chất lượng dịch vụ hàng đầu, bảo đảm không lo tệ bẩn hay tiền giả. Làm việc uy tín, hợp tác làm ăn lâu dài, đặt chữ tín lên trên.

Du lịch Trung Quốc cần tiền tiêu sài thêm liên hệ dịch vụ chuyển tiền qua Trung Quốc của DHC

Hành lý khi đi Trung Quốc cần gì?

Tùy vào thời tiết của khu vực khách hàng đến mà bạn cần chuẩn bị quần áo cho tương thích. Khí hậu China phân hóa đa dạng theo vùng & theo mùa. Nhìn chung, mùa đông Trung Quốc khắc nghiệt hơn Việt Nam khá nhiều. Do đó, khách hàng cần mang theo áo phao ấm, miếng dán giữ nhiệt để giữ ấm cơ thể. Mùa hè nắng gắt rất có thể lên tới 40 độ nên chuẩn bị áo chống nắng kèm xịt chống nắng bảo vệ làn da. Bạn cũng nhớ mang theo giày thể thao để tránh đi bộ nhiều đau chân.

Nếu đi du lịch thì chắc chắn bạn phải mang theo máy quay phim, chụp ảnh, dụng cụ kèm theo. Bạn cần khai báo với hải quan về các đồ sử dụng trên 300 USD nếu có. Mặt hàng được phép mang về với giá trị nhỏ hơn 300 $ được miễn thuế theo quy định Hải quan Việt Nam.

Đồ ứng dụng vệ sinh cá nhân mang theo: Dầu gội, sữa tắm, khăn tắm, kem dưỡng da và các vật dụng vệ cá nhân khác.

Chuẩn bị thuốc cảm cúm thông thường, thuốc chống côn trùng, thuốc say tàu xe.
 
Chỉnh sửa cuối: