Cái trái khoáy của luật GT VN so với QT là:
VN: Chỉ cho phép quay đầu tại giao lộ (được phép) và nơi để biển cho phép. Giao lộ là nơi mật độ xe cao nhất thì "lôi cổ" xe về đó quay đầu để tắc càng thêm tắc. Và chẳng có chuyện phải nhớ thuộc lòng một lô BB 301 như ở vn làm gì.
Luật QT: chỉ cấm quay đầu ở giao lộ có đèn tín hiệu và nơi nào cắm biển cấm quay đầu. Như vậy những nơi được quay đầu nhiều hơn nơi bị cấm và số lượng BB cũng ít hơn rất nhiều. trong hệ thống BB cung không cần đến BB cho phép quay đầu.
Sụ khác biệt cơ bàn là:
ở NN: được làm những gì không bị cấm
Ở VN: chỉ được làm những gì cho phép
Bác quên 1 điều là đường xá VN tệ hơn nước ngoài rất nhiều, ở NN thường có lane riêng cho quay đầu và lane nhập làn đi thẳng sau khi quay đầu (thậm chí có cả cầu vượt cho quay đầu, rẽ trái, rẽ phải). Nếu ở VN cho quay đầu thoải mái thì rất dễ xung đột với làn đi thẳng (vì đường quá nhỏ).