Hạng F
Super Moderators
11/2/15
7.398
17.984
113
Lâm Đồng
Honda và Nissan sẽ hợp tác với nhau để cùng phát triển xe điện, pin, nhằm cạnh tranh với Tesla và Trung Quốc.

Nissan-Honda-joint-venture-00001.webp


Đối mặt trước áp lực từ phía các hãng xe điện từ Mỹ và Trung Quốc, các hãng đến từ Nhật quyết định bắt tay nhau để tăng nguồn lực, đẩy nhanh quá trình phát triển. Họ đang tìm cách chia sẻ công nghệ pin và động cơ cùng với phần mềm và các thành phần khác.

Và 2 đại diện mới nhất hợp tác chính là Honda và Nissan.

Các kế hoạch còn rất nhiều ở giai đoạn đầu, nhưng hai thương hiệu đã đồng ý bắt đầu một nghiên cứu khả thi để xem cách họ có thể hợp tác cùng nhau để chế tạo xe điện hoặc các bộ phận xe điện cũng như phần mềm liên quan đến xe điện.

Chủ tịch Honda Toshihiro Mibe cho biết các công ty vẫn chưa quyết định chi tiết về sự hợp tác tiềm năng, Reuters đưa tin, nhưng Giám đốc điều hành Nissan Makoto Uchida tuyên bố họ sẵn sàng hợp tác cùng nhau trên toàn cầu chứ không chỉ ở Nhật Bản.

Nissan-Honda-joint-venture-00002.webp


Đại diện Nissan cho biết: “Những công ty mới nổi rất năng nổ và đang xâm nhập với tốc độ đáng kinh ngạc”.“Chúng tôi không thể giành chiến thắng trong cuộc cạnh tranh chừng nào chúng tôi vẫn tuân theo sự hiểu biết thông thường và cách tiếp cận truyền thống”.

Phát ngôn này ám chỉ mối đe dọa ngày càng tăng do các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc và Tesla đặt ra. Mặc dù Nissan là công ty tiên phong về xe điện nhờ ra mắt Leaf vào năm 2010, nhưng hãng này đã không duy trì được động lực đó trong lĩnh vực xe điện trong những năm gần đây. Khi hãng đứng yên tại chỗ, đồng nghĩa với việc họ đang đi lùi.

Nissan-Honda-joint-venture-00003 (1).webp


Sự hợp tác giữa Honda-Nissan có vẻ giống như một liên minh kỳ lạ, vì Nissan đã hợp tác với Renault và hiện đang phát triển một chiếc Micra thế hệ tiếp theo sẽ chạy trên cùng nền tảng EV với Renault 5 và thậm chí còn được sản xuất tại cùng một nhà máy ở Pháp.

Mọi chuyện phức tạp hơn khi Renault gần đây đã bắt đầu rút lui một chút khỏi Nissan và ký một thỏa thuận với nhà sản xuất ô tô Trung Quốc Geely. Nhưng đại diện của Nissan tuyên bố bất kỳ chương trình hợp tác nào với Honda sẽ không ảnh hưởng đến thỏa thuận của họ với Renault, vốn chủ yếu ảnh hưởng đến thị trường châu Âu.

Ngoài ra, Honda cũng có liên doanh riêng. Tại Mỹ, họ sử dụng công nghệ GM Ultium để sản xuất và bán xe điện mang logo Honda và Acura. Honda cũng đồng thời có một thỏa thuận riêng với Sony nhằm tập trung vào việc đưa ba mẫu xe điện ra thị trường vào cuối thập kỷ này.

2024-nissan-leaf.webp


Xem thêm:

Các bác nghĩ sao về việc Honda hợp tác với Nissan?
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: CuBiMi
Hạng D
30/7/16
2.635
57.954
113
Tuyệt vời.
Phải vậy mới cạnh tranh lại với xe bác tôi!
 
Hạng D
13/4/16
1.067
2.786
128
36
Biết tự lượng sức mình đấy
Cạnh tranh với hội tôm tép thôi chứ sức đâu mà cạnh tranh nổi với “mãnh liệt tinh thần …” :D
 
Hạng B2
11/11/20
193
358
63
40
3 ông ở trên liên quan thật , tin chả liên quan gì tới Vinfast cũng lôi vào khịa , dân VN đúng lắm người xấu tính , bộ mấy bác chạy Grap bị Xanh SM nó dành khách , hay là sale các hãng xe khác vậy .
Nếu đúng là đang chạy Grap hoặc sale các hãng hãng thì nên khịa vào :)
 
Hạng C
16/4/16
754
954
98
Vũng Tàu
Nhìn hyundai với kia là đủ hiểu khi sáp nhập or cái gì đó tương tự nó sẽ tạo sức mạnh cỡ nào. Máy, khung gầm, hộp số gần như là chung thiết kế, sản xuất... Có khác là khác option, nội ngoại thất. Vì giảm được rất nhiều chi phí đó nên có thể thay đổi mẫu mã liên tục, tối ưu lợi nhuận, giảm giá...
 
Hạng C
16/4/16
754
954
98
Vũng Tàu
3 ông ở trên liên quan thật , tin chả liên quan gì tới Vinfast cũng lôi vào khịa , dân VN đúng lắm người xấu tính , bộ mấy bác chạy Grap bị Xanh SM nó dành khách , hay là sale các hãng xe khác vậy .
Nếu đúng là đang chạy Grap hoặc sale các hãng hãng thì nên khịa vào :)
A là anh hùng đấy. E không phải Vinno mà là Vietno (nếu có hàng Việt Nam or sản xuất ở Việt Nam sẽ ưu tiên chọn trước). Mà lên mạng thấy người ta chửi k dám nói luôn. Bây giờ bênh vực or có ý dùng hàng VinFast là thấy như tội phạm luôn.
 
Hạng F
22/7/13
8.982
40.274
113
HD nó có ld xe điện với GMC nên chả mặn mòi gì với nae trong nc như Nis, khi Nis phải gánh con “báo cô” Mit trên lưng nữa.
 
Hạng F
29/10/14
8.534
11.206
113
A là anh hùng đấy. E không phải Vinno mà là Vietno (nếu có hàng Việt Nam or sản xuất ở Việt Nam sẽ ưu tiên chọn trước). Mà lên mạng thấy người ta chửi k dám nói luôn. Bây giờ bênh vực or có ý dùng hàng VinFast là thấy như tội phạm luôn.
Có người tiên phong thì việt nam mới phát triển được pác ạ. Lần sau đổi xe em cũng sẽ ủng hộ hàng việt.
- người việt sản xuất ra cái ô tô chúng nó coi như cục cứt
- cứt của tây thì chúng nó hít lấy hít để.