Hạng B2
8/3/14
200
470
63
1/ Từ quốc lộ 1 (đoạn gần Hương lộ 2) rẽ phải đi vào đường dẫn cao tốc. Đoạn đó có 1 khúc cong bên phải. XXX thường đứng sau khúc cong đó giơ gậy bắt các xe không bật xi nhan phải. Chổ này XXX hoạt động từ lâu lắm rồi (chắc khoảng trên dưới 4-5 năm). Bây giờ nhiều xe ô tô đã biết nên khó bắt nên các XXX chuyển sang bắt xe máy. Bắt như thế là không đúng luật, nhưng mình xem nhiều diễn đàn rồi chưa thấy bạn nào nói đúng. Ở trước khúc ngoặc gấp có 2 biển báo; 1 biển báo : chạy chậm (lúc trước là biển hạn chế tốc độ 40km); 1 biển báo : đường có khúc ngoặc gấp bên phải. Biển này là biển 102B trong luật GTĐB. Khi gặp XXX, bạn cần lập luận như sau : khi gặp biển 102B thì tất cả các tài xế đều biết là có khúc ngoặc gấp bên phải rồi. Bật xi nhan là để báo hiệu cho xe phía sau biết hướng mình đi. Vậy nếu các xe đằng sau nhìn bản đều biết hết rồi thì đâu cần phải bật xi nhan phải? Nếu XXX bắt phải bật xi nhan phải thì ý nghĩa của việc bật xi nhan là gì? Luật không có qui định khi gặp biển này phải bật xi nhan phải. Bởi vì nếu bật xi nhan phải sẽ dễ tài xế xe phía sau hiểu nhầm là anh muốn chuyển sang làn bên phải hoặc tấp vào lề.
Các XXX thường cho rằng chổ đó là ngả rẽ và nếu xe rẽ mà không bật xi nhan thì sai luật. Bạn cần phải cho XXX biết chổ đó là : " Khúc ngoặc gấp bên phải" đã được định nghĩa bởi bản hiệu 102B cắm phía trước. Và đề nghị XXX cho biết văn bản nào cho phép hiểu " Khúc ngoặc gấp bên phải" là "ngả rẽ" ???? Có tìm khắp trăm năm cũng không ra văn bản đó.
Các bạn lưu ý là các bạn phải đi đúng làn đường, không chuyển làn mới có thể áp dụng luật như trên. Nếu bạn chuyển làn mà k bật xinhan thì bị bắt là đúng.

2/ Trên đường dẫn cao tốc thỉnh thoảng các XXX cũng bắt bạn vào ban đêm với lý do là xe bạn không sử dụng đủ đèn chiếu sáng. Mình bị bắt 1 lần, lúc đó mình cứ tưởng xe mình cháy bóng đột ngột. Nhưng khi kiểm tra lại mình thấy 2 đèn cốt (đèn chiếu gần) vẫn sáng bình thường. Thắc mắc hỏi thì XXX trả lời mình không bật 2 bóng đèn phía dưới đèn cốt (đèn cản xe). XXX lập luận 2 bóng đèn cản xe có thể bật cùng lúc với đèn cốt mà mình không bật, nghĩa là xe mình không sử dụng đủ đèn chiếu sáng, bị phạt 800K.
Theo luật GTĐB năm 2009, xe ô tô lưu thông trên đường phải trang bị đủ 5 loại đèn sau : đèn chiếu sáng gần, đèn chiếu sáng xa, đèn soi biển số, đèn thắng, đèn xi nhan. Nhu vậy là không có qui định phải bật đèn cản xe. XXX nhìn mình rồi nói thấy xe mình biển số của TP nên bỏ qua cho đi.

3/ Kinh nghiệm khi bị XXX thổi lại là bạn đừng bao giờ xuất trình giấy tờ xe trước. Hãy bỏ nó trong xe và bước xuống gặp XXX hỏi lỗi vi phạm. Theo thông tư 65/2012 của Bộ Công an thì XXX chỉ được phép dừng xe khi xe có dấu hiệu vi phạm luật. XXX nào chuyên phạt bậy khi thấy bạn không trình giấy tờ xe trước mà hỏi về lỗi vi phạm là biết ngay gặp phải tay cứng cựa, chỉ hỏi qua loa rồi cho bạn đi nhanh. Bởi vì có ở lại cũng khó phạt bạn được, mất thời gian làm ăn nữa.
 
Hạng D
6/3/14
1.365
586
113
(đèn cản xe) hay con goi la den suong mu!! may xxx chac bi mu luat nen moi phat bac 800, o cac nuoc tien tien, cam mo den suong mu neu kg co suong mu vi se gay choi mat. Em da bi dung xe khi dang luu thong ben Phap voi den suong mu truoc va sau mo; nhung o tran gian khac thien duong, ho chi nhac nho la khong duoc phep va cho di...
 
  • Like
Reactions: dienlx
Hạng B1
6/7/14
61
106
33
Gặp mấy loại như vậy. Em khuấy một gáo dừa cứt. Bảo nó ăn hết đi rồi mới nói chuyện.
 
Hạng F
23/3/12
9.246
19.451
113
TP. HCM
1/ Từ quốc lộ 1 (đoạn gần Hương lộ 2) rẽ phải đi vào đường dẫn cao tốc. Đoạn đó có 1 khúc cong bên phải. XXX thường đứng sau khúc cong đó giơ gậy bắt các xe không bật xi nhan phải. Chổ này XXX hoạt động từ lâu lắm rồi (chắc khoảng trên dưới 4-5 năm). Bây giờ nhiều xe ô tô đã biết nên khó bắt nên các XXX chuyển sang bắt xe máy. Bắt như thế là không đúng luật, nhưng mình xem nhiều diễn đàn rồi chưa thấy bạn nào nói đúng. Ở trước khúc ngoặc gấp có 2 biển báo; 1 biển báo : chạy chậm (lúc trước là biển hạn chế tốc độ 40km); 1 biển báo : đường có khúc ngoặc gấp bên phải. Biển này là biển 102B trong luật GTĐB. Khi gặp XXX, bạn cần lập luận như sau : khi gặp biển 102B thì tất cả các tài xế đều biết là có khúc ngoặc gấp bên phải rồi. Bật xi nhan là để báo hiệu cho xe phía sau biết hướng mình đi. Vậy nếu các xe đằng sau nhìn bản đều biết hết rồi thì đâu cần phải bật xi nhan phải? Nếu XXX bắt phải bật xi nhan phải thì ý nghĩa của việc bật xi nhan là gì? Luật không có qui định khi gặp biển này phải bật xi nhan phải. Bởi vì nếu bật xi nhan phải sẽ dễ tài xế xe phía sau hiểu nhầm là anh muốn chuyển sang làn bên phải hoặc tấp vào lề.
Các XXX thường cho rằng chổ đó là ngả rẽ và nếu xe rẽ mà không bật xi nhan thì sai luật. Bạn cần phải cho XXX biết chổ đó là : " Khúc ngoặc gấp bên phải" đã được định nghĩa bởi bản hiệu 102B cắm phía trước. Và đề nghị XXX cho biết văn bản nào cho phép hiểu " Khúc ngoặc gấp bên phải" là "ngả rẽ" ???? Có tìm khắp trăm năm cũng không ra văn bản đó.
Các bạn lưu ý là các bạn phải đi đúng làn đường, không chuyển làn mới có thể áp dụng luật như trên. Nếu bạn chuyển làn mà k bật xinhan thì bị bắt là đúng.

2/ Trên đường dẫn cao tốc thỉnh thoảng các XXX cũng bắt bạn vào ban đêm với lý do là xe bạn không sử dụng đủ đèn chiếu sáng. Mình bị bắt 1 lần, lúc đó mình cứ tưởng xe mình cháy bóng đột ngột. Nhưng khi kiểm tra lại mình thấy 2 đèn cốt (đèn chiếu gần) vẫn sáng bình thường. Thắc mắc hỏi thì XXX trả lời mình không bật 2 bóng đèn phía dưới đèn cốt (đèn cản xe). XXX lập luận 2 bóng đèn cản xe có thể bật cùng lúc với đèn cốt mà mình không bật, nghĩa là xe mình không sử dụng đủ đèn chiếu sáng, bị phạt 800K.
Theo luật GTĐB năm 2009, xe ô tô lưu thông trên đường phải trang bị đủ 5 loại đèn sau : đèn chiếu sáng gần, đèn chiếu sáng xa, đèn soi biển số, đèn thắng, đèn xi nhan. Nhu vậy là không có qui định phải bật đèn cản xe. XXX nhìn mình rồi nói thấy xe mình biển số của TP nên bỏ qua cho đi.

3/ Kinh nghiệm khi bị XXX thổi lại là bạn đừng bao giờ xuất trình giấy tờ xe trước. Hãy bỏ nó trong xe và bước xuống gặp XXX hỏi lỗi vi phạm. Theo thông tư 65/2012 của Bộ Công an thì XXX chỉ được phép dừng xe khi xe có dấu hiệu vi phạm luật. XXX nào chuyên phạt bậy khi thấy bạn không trình giấy tờ xe trước mà hỏi về lỗi vi phạm là biết ngay gặp phải tay cứng cựa, chỉ hỏi qua loa rồi cho bạn đi nhanh. Bởi vì có ở lại cũng khó phạt bạn được, mất thời gian làm ăn nữa.
Bác chủ cứng luật quá! Mềm mềm thì e nắn nắn, răn rắn rồi thì e buông!
 
Hạng C
28/7/14
569
769
93
Chuẩn, phải chi lúc nào cũng bình tĩnh như lúc ngồi trước máy tính....heheheh
 
  • Like
Reactions: CayTram